Đà Nẵng khai trương đợt bán hàng giá ưu đãi đầu tiên năm 2019 cho CNLĐ

Ngọc Chân |

Điểm bán hàng giá ưu đãi cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp tháng 4/2019 vừa khai mạc sáng nay (11.4) tại Khu công nghiệp Hoà Cầm, khởi động cho chuỗi hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố cho hay: “Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ ở các doanh nghiệp, đặc biệt là CNLĐ tại các khu công nghiệp & chế xuất theo tinh thần Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chúng tôi đã ban hành Kế hoạch tổ chức các điểm bán hàng giá ưu đãi cho CNLĐ các khu công nghiệp năm 2019.

Theo đó, mỗi tháng LĐLĐ thành phố phối hợp tổ chức điểm bán hàng giá ưu đãi luân phiên tại các khu công nghiệp, nơi có đông CNLĐ sống, làm việc tập trung, mỗi đợt sẽ có từ 8-10 gian hàng bán hàng đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giảm giá ít nhất 5% trở lên so với giá bán thị trường”.

Năm 2018, LĐLĐ thành phố đã phối hợp Sở Công Thương tổ chức được 6 điểm bán hàng giá ưu đãi. Qua đó, nhiều doanh nghiệp, gian hàng đã cung cấp nhiều mặt hàng đảm bảo chất lượng, có sản phẩm tặng kèm khi mua hàng hóa làm cho các điểm bán hàng khá sôi nổi, thu hút đông đảo CNLĐ và người dân quan tâm, tham gia mua sắm.

Điểm bán hàng giá ưu đãi cho CNLĐ tháng 4/2019 được tổ chức tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, từ ngày 11 - 13.4.2019 với trên 10 gian hàng gồm những mặt hàng thiết yếu như áo quần, hóa phẩm, thực phẩm... đảm bảo chất lượng, nguồn gốc. “Hy vọng hoạt động sẽ tiếp tục được CNLĐ quan tâm, bởi đây là nỗ lực của LĐLĐ TP trong công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng hướng về cơ sở, lấy CNLĐ là đối tượng phục vụ, chăm lo một cách thiết thực, đặc biệt là CNLĐ ở các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố cho biết thêm, thời gian đến, rất nhiều hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động tiếp tục được LĐLĐ TP chú trọng, triển khai như: Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”; khởi công Công trình Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm; trao 90 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về chỗ ở nhân kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ CNLĐ; tổ chức Lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2019; tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động thành phố vượt khó, học giỏi; tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động lần thứ X – năm 2019…

Ngọc Chân
TIN LIÊN QUAN

Tháng Công nhân sẽ có 10 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

TRẦN NGA thực hiện |

Nhằm khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động. 

LĐLĐ TP. Huế: Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động về BHXH

PHÚC ĐẠT |

Chiều 10.4, LĐLĐ TP. Huế tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ TP. Huế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Huế giai đoạn 2019 - 2024.

Hòa Bình: LĐLĐ huyện Mai Châu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Bạch Tuyết |

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện Mai Châu (Hòa Bình) tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn cho 62 cán bộ công đoàn cơ sở.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tháng Công nhân sẽ có 10 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

TRẦN NGA thực hiện |

Nhằm khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động. 

LĐLĐ TP. Huế: Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động về BHXH

PHÚC ĐẠT |

Chiều 10.4, LĐLĐ TP. Huế tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ TP. Huế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Huế giai đoạn 2019 - 2024.

Hòa Bình: LĐLĐ huyện Mai Châu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Bạch Tuyết |

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện Mai Châu (Hòa Bình) tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn cho 62 cán bộ công đoàn cơ sở.