Đà Nẵng: Khai mạc giải bóng đá truyền thống công nhân lao động năm 2022

Tường Minh |

Đà NẵngCông đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng khai mạc giải bóng đá truyền thống công nhân lao động lần thứ XVI năm 2022.

Giải đấu năm nay thu hút 51 đội bóng, gồm 40 đội bóng nam, 11 đội bóng nữ với hơn 500 vận động viên đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Các đội được chia thành 10 bảng, đá vòng tròn một lượt tính điểm, các đội có thành tích cao ở mỗi bảng sẽ lọt vào vòng trong, đá loại trực tiếp cho đến chung kết.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 do Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức.

Là sân chơi bổ ích dành cho đoàn viên, người lao động sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2022).

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thành lập mới Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở Liên Chiểu

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu thành lập mới Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại khu dân cư Quang Thành 4A, phường Hòa Khánh Bắc.

Đà Nẵng: Công đoàn Khu công nghệ cao khai mạc Phiên chợ Công nhân 2022

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng vừa khai mạc Phiên chợ công nhân 2022.

Đà Nẵng: NLĐ làm việc ngoài KCN cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà

Tường Minh |

Người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, làm việc ngoài các khu công nghiệp (KCN) ở Đà Nẵng vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Chính phủ.

Đà Nẵng: Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố phát động “Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức lao động thành phố Đà Nẵng, lần thứ I, năm 2022”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Thành lập mới Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở Liên Chiểu

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu thành lập mới Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại khu dân cư Quang Thành 4A, phường Hòa Khánh Bắc.

Đà Nẵng: Công đoàn Khu công nghệ cao khai mạc Phiên chợ Công nhân 2022

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng vừa khai mạc Phiên chợ công nhân 2022.

Đà Nẵng: NLĐ làm việc ngoài KCN cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà

Tường Minh |

Người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, làm việc ngoài các khu công nghiệp (KCN) ở Đà Nẵng vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Chính phủ.

Đà Nẵng: Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố phát động “Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức lao động thành phố Đà Nẵng, lần thứ I, năm 2022”.