Đà Nẵng kêu gọi người lao động bình tĩnh ứng phó dịch COVID-19

H.V.M |

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng kêu gọi người lao động, chủ doanh nghiệp và cả cán bộ Công đoàn các cấp bình tĩnh với các thông tin liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn.

Người lao động ở các khu công nghiệp tại Đà Nẵng hiện rất hoang mang, lo lắng với thông tin 2 du khách người anh có mặt ở Đà Nẵng dương tính với dịch COVID -19.

Theo bà Lê Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, sự hoang mang, lo lắng không chỉ có ở người lao động mà còn cả với những chủ sử dụng lao động và cán bộ công đoàn cơ sở. Lý do vì số lượng công nhân quá đông (khoảng 45.000 công nhân) nên không thể kiểm soát hết được những ai sống gần hay có tiếp xúc với người dân ở các khu vực mà 2 du khách người Anh đã đến trong mấy ngày qua.

"Hiện ở các khu công nghiệp chúng tôi có khoảng 300 chuyên gia, người lao động nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên trong đợt dịch vừa rồi, những người này được kiểm soát tốt, không nhiễm bệnh nên đã tạo được sự an tâm. Nhưng với hai du khách người Anh thì khác, bởi điểm đến của họ quá nhiều, lại ở gần những nơi cư trú của công nhân chúng tôi, nên không thể không lo lắng" - bà Oanh nói.

Trước đó, như tin đã đưa, để giúp người dân thành phố chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Đà Nẵng đã thông tin cụ thể quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của 2 người Anh nhiễm SARS-CoV-2.

Cụ thể, 2 người Anh trên​ đáp chuyến bay từ TP London đến TP Hà Nội lúc 4h30 sáng ngày 2.3 trên chuyến bay VN0054 của Hãng hàng không Vietnam Airlines (cùng chuyến bay với bệnh nhân số N.H.N- người được xác định dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên tại Hà Nội).

Tại đây, cả 2 hành khách chỉ ở trong khu vực sân bay Nội Bài và tiếp tục đáp chuyến bay đến Đà Nẵng vào lúc 10h20 cùng ngày trên chuyến bay VN163.

Theo Tiểu ban truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 Đà Nẵng, ngoài sân Golf Bà Nà, hai du khách người Anh còn đến sân Golf ở Nam Hội An; khách sạn Montgomerie Links&Villas (Hội An, Quảng Nam); Tại Đà Nẵng, họ đã đến các điểm: Khách sạn Vanda (3 Nguyễn Văn Linh); nhà hàng El Gaucho (74 Bạch Đằng); nhà hàng Cá Lửa (4 Bình Minh 4); nhà hàng La Maison Deli (Lô A1,2, số 3 đường 2.9);  nhà hàng Piza 4P's (8 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng); nhà hàng nướng Đà Thành (107 Nguyễn Văn Linh); Bamboo 2 bar (216 Bạch Đằng); nhà hàng 7 Brigdes Brewing Company (493 Trần Hưng Đạo)...

Trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 9.3, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nằng cho biết Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã có chỉ đạo đến các cấp Công đoàn và kêu gọi các chủ doanh nghiệp, người lao động... nên bình tĩnh trước các thông tin về dịch bệnh cũng như nắm bắt kịp thời thông tin để chủ động ứng phó.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đề nghị người lao động nên chủ động phối hợp khai báo về tình hình sức khỏe, hạn chế đến những nơi tập trung đông người, chú ý vệ sinh cá nhân cũng như an toàn trong lao động, sản xuất...

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hà Nội thông tin về dịch SARS-CoV-2

T.E.A |

Cuộc họp đột xuất được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 9.3,  để thông báo kịp thời tình hình, diễn biến dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) đến cán bộ, công chức, người lao động cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

LĐLĐ quận Ba Đình trao Mái ấm Công đoàn đầu tiên trong năm 2020

N.Linh |

LĐLĐ quận Ba Đình đã bàn giao sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Hoàng Công Hương, thuộc Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam – Hà Nội.

Bắc Giang: Công đoàn công ty chia sẻ khó khăn với đoàn viên

Bảo Hân |

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Intermax Việt Nam (có trụ sở tại thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã phát động đoàn viên, công nhân lao động ủng hộ gia đình đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ TP.Hà Nội thông tin về dịch SARS-CoV-2

T.E.A |

Cuộc họp đột xuất được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 9.3,  để thông báo kịp thời tình hình, diễn biến dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) đến cán bộ, công chức, người lao động cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

LĐLĐ quận Ba Đình trao Mái ấm Công đoàn đầu tiên trong năm 2020

N.Linh |

LĐLĐ quận Ba Đình đã bàn giao sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Hoàng Công Hương, thuộc Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam – Hà Nội.

Bắc Giang: Công đoàn công ty chia sẻ khó khăn với đoàn viên

Bảo Hân |

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Intermax Việt Nam (có trụ sở tại thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã phát động đoàn viên, công nhân lao động ủng hộ gia đình đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.