Đà Nẵng: Hơn 2.500 NLĐ tìm được việc qua phiên “chợ” việc làm

Hữu Long |

Ngày 18.12, Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng cho biết trong tháng 11 vừa qua đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm và qua đó có hơn 2.500 người lao động đã tiếp cận được công việc phù hợp.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, trong tháng 11, Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng đã tổ chức được 5 phiên giao dịch việc làm, tổng các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho 3.805 lao động; trong đó, có 2.540 vị trí việc làm tăng thêm.

Ngoài ra, ngành LĐTBXH Đà Nẵng đã thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài cho 321 trường hợp và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 18 trường hợp.

Trước đó trong tháng 10.2020, Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng đã tổ chức được 4 phiên giao dịch việc làm thu hút 351 lượt doanh nghiệp tham gia với 11.810 lượt lao động có nhu cầu tuyển dụng; đã khớp nối, giới thiệu việc làm cho 212 lao động. Tổng các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho 3.263 lao động; trong đó, có 2.029 vị trí việc làm tăng thêm.

Ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đánh giá, thông qua các phiên chợ việc làm đã mở ra nhiều cơ hội cho thị trường lao động Đà Nẵng trong thời gian cuối năm nay.

Theo ông An, bên cạnh các sàn giao dịch online, Sở LĐTBXH Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các quận huyện để mở 3 phiên chợ lao động, duy trì thường xuyên. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước còn phối hợp với các trường đại học, các tổ chức đoàn thể tổ chức các phiên chợ định kỳ nhằm định hướng, tạo cơ hội để sinh viên ra trường tiếp cận chủ sử dụng lao động, qua đó mở ra cơ hội có việc làm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thứ 19 ở Cẩm Lệ

Tường Minh |

LĐLĐ quận Cẩm Lệ, trực thuộc LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ. Đây là Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 19 được thành lập trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

“Xe dù bến cóc” bức tử xe tuyến Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Các chủ xe, tài xế tuyến xe buýt Đà Nẵng –Huế và ngược lại, vừa xin phép đình công vì cơ quan chức năng hai địa phương buông lỏng quản lý, để “xe dù, bến cóc” hoành hành, bức tử xe tuyến.

Đà Nẵng xử phạt 2 người làm giả, phát tán kết quả xét nghiệm COVID-19

THUỲ TRANG |

Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ Đà Nẵng: Ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thứ 19 ở Cẩm Lệ

Tường Minh |

LĐLĐ quận Cẩm Lệ, trực thuộc LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ. Đây là Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 19 được thành lập trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

“Xe dù bến cóc” bức tử xe tuyến Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Các chủ xe, tài xế tuyến xe buýt Đà Nẵng –Huế và ngược lại, vừa xin phép đình công vì cơ quan chức năng hai địa phương buông lỏng quản lý, để “xe dù, bến cóc” hoành hành, bức tử xe tuyến.

Đà Nẵng xử phạt 2 người làm giả, phát tán kết quả xét nghiệm COVID-19

THUỲ TRANG |

Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.