Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

H.V.M |

Dù đã xoay xở đủ đường, nhưng nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ở Đà Nẵng vẫn buộc phải cho lao động của mình nghỉ việc trong mùa dịch do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ và EU tạm ngưng đơn hàng...

Đà Nẵng hiện có 3 khu công nghiệp gồm Hòa Khánh, Hòa Cầm và Sơn Trà và các doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực điện tử và may mặc.

Về điện tử thì không ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp may mặc đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đầu tiên là thiếu nguyên liệu do không nhập khẩu được từ Trung Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và thời gian gần đây là liên tục bị các đối tác từ Mỹ và EU cắt giảm đơn hàng, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không đủ việc làm cho công nhân, phải cho công nhân nghỉ việc hoặc giãn việc.

Theo ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 2.000 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và con số này chắc chắn sẽ tăng lên nếu tình hình không khá lên.

Thực tế thì thời gian qua, các doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã xoay xở mọi cách từ tìm kiếm thị trường nguyên liệu cũng như xuất khẩu mới, giãn việc, cho nghỉ phép năm... để người lao động không bị mất việc làm.

Tuy nhiên, đến khi hai thị trường xuất khẩu lớn và chủ đạo là Mỹ và EU "có biến", tạm ngưng nhận đơn hàng từ Việt Nam, gần như các doanh nghiệp lực bất tòng tâm.

"Chúng tôi đã thật sự hết cách" - ông Hồ Sĩ Tân, Chủ tịch Công đoàn Cty Vinakad chuyên về dệt may xuất khẩu qua Mỹ ở khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) nói.

Cty Vinakad là một gương sáng điển hình của Đà Nẵng trong thời gia qua khi "một tay chống dịch, một tay tìm việc làm cho người lao động", nhưng đến thời điểm này cũng buộc phải cho 100 lao động nghỉ việc.

"Nếu tình hình bên Mỹ xấu hơn, chúng tôi buộc phải cho nghỉ thêm nữa vì hiện nay gần như họ đã cắt hết đơn hàng. Còn trong tháng tới, chúng tôi sẽ cho toàn bộ công nhân (hơn 650 công nhân) nghỉ một số ngày theo hình thức phép năm" - ông Tân nói.

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ người lao động từng bị cách ly có hoàn cảnh khó khăn

B.H |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức 2 đoàn công tác đi thăm hỏi và tặng quà 100 công nhân lao động (CNLĐ) từng bị cách ly do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tổng số tiền trao tặng là 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp không bỏ rơi người lao động

Nhóm PV |

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp không bỏ rơi người lao động. Các doanh nghiệp vẫn đang cố gắng xoay xở, tìm những thị trường, mặt hàng mới để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ngừng việc do dịch COVID-19, người lao động được hưởng lương ra sao?

ANH THƯ |

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh COVID -19 sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cán bộ chuyên trách Công đoàn trích lương ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Ngày 26.3, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã trao 30 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Hỗ trợ người lao động từng bị cách ly có hoàn cảnh khó khăn

B.H |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức 2 đoàn công tác đi thăm hỏi và tặng quà 100 công nhân lao động (CNLĐ) từng bị cách ly do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tổng số tiền trao tặng là 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp không bỏ rơi người lao động

Nhóm PV |

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp không bỏ rơi người lao động. Các doanh nghiệp vẫn đang cố gắng xoay xở, tìm những thị trường, mặt hàng mới để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ngừng việc do dịch COVID-19, người lao động được hưởng lương ra sao?

ANH THƯ |

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh COVID -19 sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cán bộ chuyên trách Công đoàn trích lương ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Ngày 26.3, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã trao 30 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.