Đà Nẵng: Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

NGỌC YẾN |

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét.

Tăng cường thiết chế văn hóa

Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố - cho biết, CĐ đã đề xuất UBND thành phố tiếp tục có cơ chế bố trí quỹ đất quy hoạch nhà ở tập trung và các thiết chế văn hóa cho CNLĐ tại các khu công nghiệp. Cụ thể là hỗ trợ về đất đai, thuế, kinh phí đối ứng ở mức 30% để tổ chức CĐ và các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở tập thể, nhà ở giá rẻ cho công nhân (CN). Xây dựng Đề án phát triển nhà ở CN các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. LĐLĐ thành phố đặt ra mục tiêu hoàn thành các dự án nhà ở cho CN còn dở dang trước đây. Mục tiêu đến năm 2020 giải quyết ít nhất 20% số CN tại các KCN có nhu cầu về nhà ở. Giai đoạn 2021-2030, ít nhất 35% số CN bảo đảm chỗ ở tương đương 20.409 CNLĐ với khoảng 11.225 căn hộ, nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho CNLĐ nhập cư.

Các cấp CĐ đồng thời trang bị tủ sách pháp luật, tivi, báo chí, hỗ trợ kinh phí cho ban điều hành các tổ CN tự quản hoạt động; vận động chủ nhà trọ không tăng giá tiền thuê nhà trọ cho CNLĐ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức 3.247 hội thi văn hóa, thể thao. Hoạt động “Tháng công nhân” hằng năm được đông đảo người lao động hưởng ứng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Chăm sóc từng chi tiết đời sống

Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động và phổ biến, tư vấn pháp luật cho CNLĐ cũng được quan tâm. CĐ đã vận động chính quyền, người sử dụng lao động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước trang bị kiến thức văn hóa, đời sống cho CN.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, nhất là việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động được chú trọng. Đã có 796/971 doanh nghiệp, đơn vị có CĐ cơ sở thực hiện việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỉ lệ 82%, với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Ký kết thỏa thuận hợp tác trong chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với 30 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để mang lại nhiều quyền lợi ưu đãi cho đoàn viên CĐ.

Các “Phiên chợ CN” định kỳ 1 quý/lần tại các khu công nghiệp cũng được LĐLĐ TP. Đà Nẵng tổ chức với nhiều hoạt động miễn phí. Chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức 4 năm qua được nhân rộng, có sức lan tỏa lớn. Các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết, trợ cấp khó khăn cho CNLĐ, hỗ trợ vé tàu, xe, tổ chức “Chuyến xe công nhân” đưa đón CNLĐ về quê ăn tết với tổng số tiền hỗ trợ hàng chục tỉ đồng. Từ nguồn vốn ủy thác của UBND thành phố, LĐLĐ thành phố đã ủy quyền cho CĐ Viên chức thực hiện việc cho vay đối với 654 lượt cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 39,2 tỉ đồng. Thành lập Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo với nguồn vốn ban đầu 10 tỉ đồng. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 550 “Mái ấm CĐ” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, để những vấn đề bức xúc, cấp bách của CNLĐ như vấn đề nhà ở, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, cơ sở nuôi dạy trẻ... chuyển biến ngày càng rõ nét hơn, yêu cầu các cấp CĐ thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra và kiến nghị xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội. Đi liền với đó là kiến nghị các cấp, ngành chức năng tạo điều kiện tốt nhất chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

NGỌC YẾN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Công đoàn Hà Nội thực hiện tốt kỷ cương hành chính ngay đầu năm mới

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Trong dịp đầu xuân 2018, LĐLĐ TP.Hà Nội đã thành lập 6 đoàn công tác, đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn (CĐ) và nắm tình hình CNVCLĐ sau tết tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố (TP). Trả lời phỏng vấn của phóng viên Lao Động về kết quả kiểm tra nói trên, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho hay:

Giúp đoàn viên biến ước mơ thành hiện thực

XUÂN PHẠM |

Một trong những hoạt động của các cấp CĐ trong tỉnh Yên Bái mang lại ý nghĩa đặc biệt cho các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là hỗ trợ làm nhà “Mái ấm CĐ” trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

LĐLĐ tỉnh Sơn La: 4 giải nhất tại giải cầu lông cán bộ công đoàn chuyên trách

Minh Tâm |

Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) tỉnh Sơn La và hướng tới Đại hội XIV CĐ tỉnh Sơn La, Đại hội XII CĐVN, LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tổ chức giải cầu lông cán bộ CĐ chuyên trách (mở rộng) lần thứ V tại Nhà thi đấu thể thao CNVCLĐ đóng tại huyện Mộc Châu.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Cán bộ Công đoàn Hà Nội thực hiện tốt kỷ cương hành chính ngay đầu năm mới

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Trong dịp đầu xuân 2018, LĐLĐ TP.Hà Nội đã thành lập 6 đoàn công tác, đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn (CĐ) và nắm tình hình CNVCLĐ sau tết tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố (TP). Trả lời phỏng vấn của phóng viên Lao Động về kết quả kiểm tra nói trên, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho hay:

Giúp đoàn viên biến ước mơ thành hiện thực

XUÂN PHẠM |

Một trong những hoạt động của các cấp CĐ trong tỉnh Yên Bái mang lại ý nghĩa đặc biệt cho các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là hỗ trợ làm nhà “Mái ấm CĐ” trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

LĐLĐ tỉnh Sơn La: 4 giải nhất tại giải cầu lông cán bộ công đoàn chuyên trách

Minh Tâm |

Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) tỉnh Sơn La và hướng tới Đại hội XIV CĐ tỉnh Sơn La, Đại hội XII CĐVN, LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tổ chức giải cầu lông cán bộ CĐ chuyên trách (mở rộng) lần thứ V tại Nhà thi đấu thể thao CNVCLĐ đóng tại huyện Mộc Châu.