Đà Nẵng: Doanh nghiệp theo dõi sát các bản tin để phòng chống dịch

Tường Minh |

Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng có rất nhiều cách làm sáng tạo trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc truy vết các bản tin để đối chiếu với lịch trình di chuyển của người lao động.

Như những đợt dịch trước, đợt dịch lần này, Công ty TNHH Pi Vina, chuyên về dệt may ở khu công nghiệp Hòa Khánh cho thấy mình là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về công tác phòng chống dịch nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người lao động cũng như đảm bảo được việc sản xuất kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pi Vina, ngoài các biện pháp thường niên như khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, ngăn cách phòng ăn, Pi Vina còn có một đội chuyên truy vết trên các bản tin phòng chống dịch hàng ngày của thành phố rồi cho công nhân khai vào tờ khai y tế vào mỗi buổi sáng để kiểm soát lịch trình.

"Công nhân nào có lịch trình di chuyển trùng với lịch trình của các F0 trong các bảng tin thì chúng tôi tạm thời cho nghỉ việc để thực hiện các biện pháp về y tế", bà Thơ cho biết.

Những ai có dấu hiệu sốt thì được cho ở nhà và có đội y tế đến đo thân nhiệt, gởi báo cáo về công ty ngày hai lần. Tương tự, những công nhân trong diện bị cách ly tại nhà cũng được đội ý tế đến chăm sóc và gởi báo cáo ngày 2 lần về công ty.

"Đặc biệt, những ai đến xin việc thì chúng tôi phải kiểm tra nhiệt độ liên tục 2 ngày và cho làm tờ khai y tế, nếu thân nhiệt ổn và lịch trình di chuyển không trùng với những F0 trên các bảng tin, chúng tôi mới nhận vào làm", bà Thơ nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Kêu gọi các cấp công đoàn, NLĐ Đà Nẵng tin tưởng vào biện pháp phòng chống dịch của chính quyền

Tường Minh |

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động (NLĐ) không hoang mang sau khi Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong các khu công nghiệp (KCN).

COVID-19 đe dọa khu công nghiệp, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng vào cuộc

NHÓM PV |

Một công nhân làm việc trong khu công nghiệp An Đồn mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Dịch COVID-19 còn phức tạp và có nguy cơ xâm nhập sâu trong các khu công nghiệp. Trước hình hình này, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người lao động không hoang mang, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong khu làm việc và trong sinh hoạt.

Đà Nẵng: Công đoàn vào cuộc để người lao động không hoang mang về dịch bệnh

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động không hoang mang sau khi Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong các khu công nghiệp.

Đà Nẵng: Cách ly hàng trăm công nhân sau khi ghi nhận 1 ca COVID-19

Hữu Long |

Một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19 nên ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Kêu gọi các cấp công đoàn, NLĐ Đà Nẵng tin tưởng vào biện pháp phòng chống dịch của chính quyền

Tường Minh |

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động (NLĐ) không hoang mang sau khi Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong các khu công nghiệp (KCN).

COVID-19 đe dọa khu công nghiệp, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng vào cuộc

NHÓM PV |

Một công nhân làm việc trong khu công nghiệp An Đồn mắc COVID-19, ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần. Dịch COVID-19 còn phức tạp và có nguy cơ xâm nhập sâu trong các khu công nghiệp. Trước hình hình này, tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người lao động không hoang mang, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong khu làm việc và trong sinh hoạt.

Đà Nẵng: Công đoàn vào cuộc để người lao động không hoang mang về dịch bệnh

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động không hoang mang sau khi Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong các khu công nghiệp.

Đà Nẵng: Cách ly hàng trăm công nhân sau khi ghi nhận 1 ca COVID-19

Hữu Long |

Một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19 nên ngành y tế đã cách ly 271 người có tiếp xúc gần.