Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động về Hội đồng nhân dân

Tường Minh |

Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng - được điều động đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng để giữ chức vụ Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng - được điều động đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng để giữ chức vụ Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - ghi nhận những đóng góp của ông Trần Vũ Duy Mẫn trong thời gian qua với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, tin tưởng ông Trần Vũ Duy Mẫn sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, đoàn kết cùng tập thể Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Vũ Duy Mẫn cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã tin tưởng giao trọng trách mới. Cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố đã đồng hành cùng ông trong thời gian qua.

Với cương vị Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, ông Trần Vũ Duy Mẫn hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

BHXH Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống

Hữu Long |

Ngày 26.6, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo gửi BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông trong 6 tháng đầu năm. Một trong những kết quả tích cực của BHXH Đà Nẵng chính là việc phối hợp các cơ quan ban ngành nhằm tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.

Đà Nẵng quy định mục tiêu vay 100 triệu đồng với lao động ngành du lịch

THUỲ TRANG |

Chỉ người lao động ngành du lịch vay vốn với mục tiêu chuyển đổi ngành nghề, sản xuất mới được xem xét cho vay 100 triệu đồng lãi suất thấp, không thế chấp theo chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng.

Được vay 100 triệu, người lao động ở Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ

THUỲ TRANG |

Người lao động ngành du lịch tại TP.Đà Nẵng sẽ được vay 100 triệu đồng không thế chấp là thông tin khiến nhiều người mong chờ. Thế nhưng, một số lao động lại không mặn mà lắm vì lo ngại dịch bệnh phức tạp, công việc bấp bênh khiến họ khó trả được nợ.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

BHXH Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống

Hữu Long |

Ngày 26.6, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo gửi BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông trong 6 tháng đầu năm. Một trong những kết quả tích cực của BHXH Đà Nẵng chính là việc phối hợp các cơ quan ban ngành nhằm tuyên truyền, đưa ứng dụng VssID vào cuộc sống.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.

Đà Nẵng quy định mục tiêu vay 100 triệu đồng với lao động ngành du lịch

THUỲ TRANG |

Chỉ người lao động ngành du lịch vay vốn với mục tiêu chuyển đổi ngành nghề, sản xuất mới được xem xét cho vay 100 triệu đồng lãi suất thấp, không thế chấp theo chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng.

Được vay 100 triệu, người lao động ở Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ

THUỲ TRANG |

Người lao động ngành du lịch tại TP.Đà Nẵng sẽ được vay 100 triệu đồng không thế chấp là thông tin khiến nhiều người mong chờ. Thế nhưng, một số lao động lại không mặn mà lắm vì lo ngại dịch bệnh phức tạp, công việc bấp bênh khiến họ khó trả được nợ.