Đà Nẵng: Điểm sáng thực hiện BHXH

HÀ NGUYÊN |

Thời gian qua, BHXH TP.Đà Nẵng luôn xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, đó là các lĩnh vực như khai thác phát triển đối tượng, giảm nợ, cân đối nguồn chi quỹ BHYT, cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng…, qua đó ngành BHXH TP đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từng bước vượt khó

Trên địa bàn TP.Đà Nẵng, ngành BHXH đã phải “đối mặt” với rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là những DN có số lượng lao động lớn nhưng gặp khó khăn nên dẫn đến một lực lượng lao động lớn bị giảm. Ví dụ: Cty TNHH Foster Đà Nẵng năm 2018 giảm 3.770 lao động so với năm 2017; Chủ Cty TNHH MTV TBO VINA bỏ trốn, giảm 403 lao động; Cty TNHH Matrix Việt Nam và Cty CP Keyhinge Toys Việt Nam năm 2018 giảm 3.093 lao động so với năm 2017. Nhiều đơn vị để số nợ lớn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện kế hoạch thu, giảm nợ và phát triển đối tượng.

Trước tình hình trên, BHXH TP.Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ban, ngành trên địa bàn trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Ngoài ra, BHXH thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, báo, đài của trung ương và địa phương… đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Chỉ đạo BHXH quận, huyện kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với đoàn thể, các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn BHXH quận, huyện trong thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

Ông Đinh Văn Hiệp - Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng - cho biết, với sự điều hành quyết liệt cùng với những giải pháp căn cơ, ngành BHXH thành phố đã vượt qua những khó khăn và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 113,55% kế hoạch; tổng số người tham gia BHYT đạt 101,09% kế hoạch. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt tỉ lệ 95,90%, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Phấn đấu thu hồi nợ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn của toàn ngành, trong tháng 12.2018, toàn ngành đã huy động mọi nguồn lực tập trung vào công tác này. Tuy kết quả cuối năm vẫn còn rất nhiều đơn vị có số nợ từ 3 tháng trở lên với số tiền trên 145 tỉ đồng, nhưng BHXH thành phố cũng đã đạt chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao với tỉ lệ 4%.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Được biết, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH trong tất cả các lĩnh vực. BHXH TP.Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất công tác này, thể hiện trên một số mặt như thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa - một cửa liên thông”, kiên quyết khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Vì vậy, đến tháng 12.2018, công tác này đã đạt mục tiêu 100% hồ sơ đúng hẹn; tăng cường giao dịch điện tử trong mọi lĩnh vực công tác, trong đó lĩnh vực hồ sơ Thu, Sổ thẻ đã đạt tỉ lệ 99,45%. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức giao dịch qua hệ thống bưu chính công ích, qua đó, đã có hàng triệu lượt hồ sơ, TTHC được thực hiện, góp phần rút ngắn thời hạn giải quyết, rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động.

Ông Đinh Văn Hiệp đánh giá, công tác cải cách TTHC năm 2018 của BHXH TP.Đà Nẵng đã có những bước tiến quan trọng, nâng tầm dịch vụ công lên mức độ 3 - 4, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo được niềm tin, nhận được sự ủng hộ của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

HÀ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đa dạng hình thức tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội

TRẦN NGA |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Một trong những biện pháp mà hai ngành phối hợp đạt hiệu quả cao là công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú.

An tâm khi không còn sức làm việc

LÊ TUYẾT |

Nếu lúc trước, nhiều người có suy nghĩ chỉ khi nào đi làm, được nhận lương tháng mới có lương hưu thì giờ đây khi biết về chính sách BHXH tự nguyện, nhiều người đã tích cực tham gia và vững tin khi tự lo được cho tuổi già của mình.

Công tác truyền thông phải thân thiện với người dân

HÀ NGUYÊN |

BHXH Việt Nam cho biết, năm 2018, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được các đơn vị trong ngành đẩy mạnh, qua đó thu hút được sự quan tâm của xã hội, góp phần tổ chức, thực hiện có hiệu quả 2 chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đa dạng hình thức tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội

TRẦN NGA |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Một trong những biện pháp mà hai ngành phối hợp đạt hiệu quả cao là công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú.

An tâm khi không còn sức làm việc

LÊ TUYẾT |

Nếu lúc trước, nhiều người có suy nghĩ chỉ khi nào đi làm, được nhận lương tháng mới có lương hưu thì giờ đây khi biết về chính sách BHXH tự nguyện, nhiều người đã tích cực tham gia và vững tin khi tự lo được cho tuổi già của mình.

Công tác truyền thông phải thân thiện với người dân

HÀ NGUYÊN |

BHXH Việt Nam cho biết, năm 2018, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được các đơn vị trong ngành đẩy mạnh, qua đó thu hút được sự quan tâm của xã hội, góp phần tổ chức, thực hiện có hiệu quả 2 chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.