Cụ thể, các chỉ tiêu về người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tính đến cuối năm 2021 đều tăng so với năm 2020 và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.
Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2022 một số nhóm đối tượng giảm mạnh. Tính đến hết tháng 7.2022, số người tham gia BHXH tự nguyện giảm 4.581 người (24,69%); số người tham gia BHYT giảm 18.516 người (1,71%), trong đó số học sinh, sinh viên giảm 17.498 ngươi (6,39%).
Ông Đinh Văn Hiệp - Giám đốc BHXH Đà Nẵng - cho biết, nguyên nhân một phần do thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện từ năm 2022 tăng gấp 2 lần so với trước.
Về BHYT với đối tượng sinh viên, học sinh giảm mạnh là do các trường khối đại học, cao đẳng, trung cấp không tuyển sinh được cùng với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kèm với đó là giá các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, thu nhập của người dân.
Trước tình hình này BHXH thành phố cũng đã có công văn ngày 3.5.2022 gửi Sở Y tế thành phố về việc đề xuất tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT và công văn ngày 7.4.2022 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc đề xuất tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện.
Bên cạnh đó, ngày 5.7 vừa qua, BHXH Đà Nẵng đã mời các sở, ban ngành họp về việc lấy ý kiến đề nghị ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.