Đà Nẵng: Đề xuất cho 137 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Tường Minh |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề xuất thành phố cho 137 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: Để các doanh nghiệp duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng dịch, Ban Quản lý đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc.

Tính đến thời điểm này, Ban Quản lý đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận cho 137 trường hợp (bao gồm chuyên gia và thân nhân) thuộc 35 doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Kết quả, đã có 51 trường hợp được nhập cảnh theo đúng quy định.

“Nhìn chung, thành phố đã có hướng dẫn rất kịp thời, tạo điều kiện cho chuyên gia nhập cảnh và cách ly y tế theo quy định. Qua đó, giúp các doanh nghiệp an tâm duy trì hoạt động sản xuất, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch COVID-19”, ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Phạm Trường Sơn, đến thời điểm này, tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang có 309 chuyên gia nước ngoài cùng người thân đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp còn bị động trong phòng chống dịch

Tường Minh |

Một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đà Nẵng chưa xây dựng phương án phòng chống dịch, hoặc phương án phòng chống dịch bị động, khó kích hoạt khi xảy ra các ca F0, F1 trên thực tế.

Đà Nẵng: Đảm bảo 100% công nhân ở Tổ nhà trọ tự quản đi bầu cử

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn đảm bảo 100% công nhân ở các Tổ nhà trọ tự quản khu nhà trọ đăng ký danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử.

Đà Nẵng: Công bố mẫu xét nghiệm COVID của 7.000 công nhân KCN An Đồn

Hữu Long |

Sau khi ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 7.000 công nhân qua đó, đều cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Các khu công nghiệp ở Đà Nẵng chống dịch khẩn trương như “thời chiến”

Tường Minh |

Các DN trong các KCN Đà Nẵng đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc và khẩn trương như “thời chiến” sau khi từ một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành Y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng và đã ghi nhận thêm 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp còn bị động trong phòng chống dịch

Tường Minh |

Một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đà Nẵng chưa xây dựng phương án phòng chống dịch, hoặc phương án phòng chống dịch bị động, khó kích hoạt khi xảy ra các ca F0, F1 trên thực tế.

Đà Nẵng: Đảm bảo 100% công nhân ở Tổ nhà trọ tự quản đi bầu cử

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn đảm bảo 100% công nhân ở các Tổ nhà trọ tự quản khu nhà trọ đăng ký danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử.

Đà Nẵng: Công bố mẫu xét nghiệm COVID của 7.000 công nhân KCN An Đồn

Hữu Long |

Sau khi ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 7.000 công nhân qua đó, đều cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Các khu công nghiệp ở Đà Nẵng chống dịch khẩn trương như “thời chiến”

Tường Minh |

Các DN trong các KCN Đà Nẵng đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc và khẩn trương như “thời chiến” sau khi từ một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành Y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng và đã ghi nhận thêm 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.