Đà Nẵng đề nghị cho người lao động về quê theo nguyện vọng

Hữu Long |

Người lao động cùng với sinh viên, học sinh có nguyện vọng về quê để tiếp tục ổn định cuộc sống và phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 16.8, UBND  TP. Đà Nẵng cho biết vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép công dân của các địa phương đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về quê.

Theo Tờ trình này, Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16 từ 0h ngày 28.7 đến nay.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hiện các phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đã dừng hoạt động.

Từ đó có một số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài thành phố đến làm việc, học tập, thăm thân chưa kịp rời khỏi thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú.

Thực tế là nhiều người có nguyện vọng về nơi cư trú để tiếp tục ổn định cuộc sống và phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh ở Đà Nẵng còn diễn biến rất phức tạp.

Xét tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu chính đáng của người dân ngoài thành phố, UBND TP. Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho phép người lao động. học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được rời Đà Nẵng về lại nơi cư trú theo nguyện vọng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận 11 ca mắc COVID-19 mới: 8 ca ở Đà Nẵng, 1 ở Hà Nội, 2 ca nhập cảnh

Thùy Linh |

Tối 16.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 11 ca mắc mới (BN952-962) ghi nhận tại Đà Nẵng (8 ca), Hà Nội (1 ca) và 2 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Đà Nẵng: Người dân khó khăn do dịch được hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm

Tường Minh |

Người dân thành phố Đà Nẵng trong vùng cách ly và ở ngoài cộng đồng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm.

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng thoát cửa tử, hồi phục đầy kỳ diệu

THUỲ TRANG |

Tim phổi bệnh nhân từng bị tổn thương nặng, phải thực hiện ECMO, thở máy và có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Thế nhưng sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân đã ngồi dậy được, thậm chí là viết thư cám ơn y bác sĩ trong ngày được công bố không còn mắc COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xác nhận 11 ca mắc COVID-19 mới: 8 ca ở Đà Nẵng, 1 ở Hà Nội, 2 ca nhập cảnh

Thùy Linh |

Tối 16.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 11 ca mắc mới (BN952-962) ghi nhận tại Đà Nẵng (8 ca), Hà Nội (1 ca) và 2 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Đà Nẵng: Người dân khó khăn do dịch được hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm

Tường Minh |

Người dân thành phố Đà Nẵng trong vùng cách ly và ở ngoài cộng đồng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm.

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng thoát cửa tử, hồi phục đầy kỳ diệu

THUỲ TRANG |

Tim phổi bệnh nhân từng bị tổn thương nặng, phải thực hiện ECMO, thở máy và có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Thế nhưng sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân đã ngồi dậy được, thậm chí là viết thư cám ơn y bác sĩ trong ngày được công bố không còn mắc COVID-19.