Đà Nẵng: Đầu tư 8.000 tỉ đồng xây nhà ở xã hội cho NLĐ khó khăn

Hữu Long |

Trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ xây mới gần 10.000 căn nhà ở xã hội với tống số tiền gần 8.000 tỉ đồng.

Ngày 8.3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới Đà Nẵng sẽ xây 9.680 căn nhà ở xã hội (khoảng 642.000 m2 sàn) trên diện tích 22ha với tổng số tiền khoảng 7.700 tỉ đồng.

Ngoài ra, thành phố còn có kế hoạch xây dựng khoảng 27.000 căn nhà ở thương mại (51.300 tỉ đồng), triển khai xây 160 căn hộ chung cư phục vụ tái định cư dự án cấp thoát nước Khe Cạn - giai đoạn 1.

Riêng nhà ở do người dân tự xây dựng, trong 5 năm tới, TP.Đà Nẵng có kế hoạch hỗ trợ, cải tạo xây mới, đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu với số lượng dự kiến 24.200 căn nhà.

Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố; xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng, tổng diện tích sàn.

Ngoài ra, việc xác định xây gần 10.000 căn nhà ở xã hội là một trong những chủ trương đúng đắn của Đà Nẵng nhằm giúp người lao động khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách có cơ hội tiếp cận nhà ở giá rẻ.

Việc thành phố đầu tư 7.700 tỉ đồng xây nhà ở xã hội còn giúp người lao động an tâm sinh sống, từ đó tham gia tích cực vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Môi giới đóng tiền để được suất mua nhà ở xã hội: Bộ Xây dựng nói gì?

Đông Giang Liên |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng giải đáp về cách xử lý hiện tượng một số dự án nhà ở xã hội đang được môi giới quảng cáo là đóng tiền để chắc chắn bốc thăm được suất mua.

Xây nhà ở xã hội "mệt mỏi" vì vướng thủ tục

Gia Miêu |

TPHCM đang thiếu nguồn cung nhà ở xã hội thế nhưng nhiều dự án ở phân khúc này lại đang gặp nhiều khó khăn về thủ tục kéo dài nhiều năm qua.

Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội?

Đức Mạnh |

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Cụ thể là đối tượng nào, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Môi giới đóng tiền để được suất mua nhà ở xã hội: Bộ Xây dựng nói gì?

Đông Giang Liên |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng giải đáp về cách xử lý hiện tượng một số dự án nhà ở xã hội đang được môi giới quảng cáo là đóng tiền để chắc chắn bốc thăm được suất mua.

Xây nhà ở xã hội "mệt mỏi" vì vướng thủ tục

Gia Miêu |

TPHCM đang thiếu nguồn cung nhà ở xã hội thế nhưng nhiều dự án ở phân khúc này lại đang gặp nhiều khó khăn về thủ tục kéo dài nhiều năm qua.

Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội?

Đức Mạnh |

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Cụ thể là đối tượng nào, hãy tham khảo bài viết dưới đây.