Đà Nẵng: Đã hỗ trợ được 205,3 tỉ đồng cho người bị ảnh hưởng do COVID-19

Hữu Long |

Đến nay Đà Nẵng đã chi trả cho 35.059 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 138,2 tỉ đồng.

Ngày 2.10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết tổng số tiền chi chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn đến nay là 205,3 tỉ đồng.

Các đối tượng được chi trả theo Nghị quyết số 42 Chính phủ và Quyết định 15 của Chính phủ, đến nay Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 1 (từ tháng 4-6.2020), Đà Nẵng đã chi hỗ trợ COVID-19 cho tổng số 130.448 người, trong đó đã hỗ trợ cho 35.059 người lao động với tổng kinh phí là 138,2 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2 (từ tháng 8-9.2020), đã có 96.389 người được chi trả với kinh phí 70,5 tỉ đồng. Riêng đối tượng người lao động, hiện đang quá trình triển khai thực hiện thông kế số liệu hỗ trợ đợt 2.

Do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ phải tạm ngừng hoạt động, theo đó tình hình lao động, việc làm, đời sống người của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, Đà Nẵng có hơn 190.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, có hơn 20.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 70.120 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 99.280 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Theo kế hoạch, quy mô hỗ trợ của gói 62.000 tỉ đồng sẽ hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng được thụ hưởng. Trong số này, hỗ trợ bằng tiền mặt từ ngân sách nhà nước khoảng 30.000 tỉ đồng, còn lại là hỗ trợ gián tiếp, cho vay có điều kiện như gói 16.000 tỉ đồng để trả lương người lao động, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo 6.000 tỉ đồng…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến tháng 8, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là trên 17,5 nghìn tỉ đồng. Về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kích cầu du lịch nội hậu COVID-19: Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn

NGUYỄN HỒNG |

Ngành du lịch Việt đang tìm cách phục hồi bằng đợt kích cầu lần 2 sau “cú đấm bồi” của dịch bệnh COVID-19 cuối tháng 7. Thay vì áp dụng “bài” giảm giá, những giải pháp trong đợt kích cầu cũ được cho là không còn phù hợp với tình hình mới sẽ được thay đổi với chủ đề “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

COVID-19 tối 1.10: Không có ca mắc mới, 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 1.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Việt Nam ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 1.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 1 ca mắc COVID-19 mới, là bệnh nhân nhập cảnh từ Nga.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kích cầu du lịch nội hậu COVID-19: Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn

NGUYỄN HỒNG |

Ngành du lịch Việt đang tìm cách phục hồi bằng đợt kích cầu lần 2 sau “cú đấm bồi” của dịch bệnh COVID-19 cuối tháng 7. Thay vì áp dụng “bài” giảm giá, những giải pháp trong đợt kích cầu cũ được cho là không còn phù hợp với tình hình mới sẽ được thay đổi với chủ đề “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

COVID-19 tối 1.10: Không có ca mắc mới, 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 1.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Việt Nam ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 1.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 1 ca mắc COVID-19 mới, là bệnh nhân nhập cảnh từ Nga.