Đà Nẵng: Cung cấp wifi miễn phí để CNLĐ dễ dàng tiếp cận thông tin

NGỌC YẾN |

Một trong những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ với lãnh đạo TP.Đà Nẵng tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là việc lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các khu vực tập trung công nhân sinh sống, khu công nhân tự quản nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của CNVCLĐ đang được quan tâm triển khai.

TP.Đà Nẵng hiện có hơn 350.000 lao động, trong đó tổng số CNVCLĐ ở các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn (CĐ) chiếm hơn 144.000 người với gần 74.000 CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, số lượng lao động ngoại tỉnh khoảng 45%.

Đa phần, đời sống của lao động nhập cư ở khu vực này khá khó khăn; đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn. Do áp lực, cường độ lao động căng thẳng, công nhân ít có thời gian vui chơi, giải trí. Ngoài giờ làm việc, các phương tiện thông tin, giải trí của lực lượng này chỉ chủ yếu qua máy tính, điện thoại cá nhân có kết nối Internet.

Đáp ứng nhu cầu trên, ngay từ sau Đại hội CĐ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, thành phố quan tâm triển khai lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các khu nhà trọ tập trung đông công nhân sinh sống, giúp họ có điều kiện tiếp cận thông tin cập nhật tin tức, chính sách pháp luật.

Chị Lê Kiều Thi - công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh - tâm sự: “Chúng em thường phải tăng ca để thêm thu nhập, vì vậy hôm nào về đến nhà trọ người cũng rất mệt mỏi, không muốn đi đâu chơi nữa, chỉ có chiếc điện thoại này để đưa chúng em đến gần thế giới ngoài kia hơn. Tuy nhiên, để tiết kiệm em cũng không dám dùng gói Internet nhiều tiền. Mong lần này thành phố tạo điều kiện cho chúng em được sử dụng wifi miễn phí thì tốt quá”.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Tổ trưởng Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1, Quang Thành 4A1, Hòa Khánh Bắc - cũng cho hay: “Mặc dù ở đây các anh chị em CNLĐ cũng thường xuyên được LĐLĐ thành phố, LĐLĐ quận Liên Chiểu quan tâm tổ chức các buổi tuyên truyền, tặng sách báo, tivi, hệ thống âm thanh di động để các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ sinh hoạt, nhưng các anh chị em thường xuyên tăng ca, tăng giờ, thời gian hạn hẹp rất khó để dự, tiếp cận thông tin một cách đầy đủ. Đợt trước, LĐLĐ thành phố đã triển khai nắm thông tin, danh sách các điểm dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống wifi miễn phí, chúng tôi rất mừng. Hy vọng sớm có kết quả để anh em công nhân có cơ hội được cập nhật thông tin nhanh chóng, đỡ chi phí”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Đà Nẵng Trần Vũ Duy Mẫn: Tại Hội nghị liên tịch năm 2018 giữa UBND thành phố và LĐLĐ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với LĐLĐ thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố về lắp đặt các trạm phát sóng wifi miễn phí tại các khu vực tập trung công nhân sinh sống, khu công nhân tự quản.

“Chúng tôi đã khảo sát sơ bộ và đề nghị danh sách 37 điểm tập trung đông CNLĐ sinh sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát và xây dựng phương án triển khai hợp lý, đảm bảo một chương trình an sinh xã hội nhiều ý nghĩa thiết thực nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của một lực lượng không nhỏ CNLĐ còn nhiều khó khăn” - ông Mẫn nói.

Qua trao đổi với phòng nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, dự kiến các đơn vị này sẽ tiếp tục khảo sát và chọn thí điểm lắp đặt thiết bị kết nối wifi ở những nơi có đường truyền mạng đô thị Man của thành phố đi qua nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, nếu việc sử dụng hiệu quả thì tiếp tục được nhân rộng, phát triển.

NGỌC YẾN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng sơ kết các chương trình chăm lo cho CNLĐ khu công nghiệp

XUÂN HẬU |

“Tính hiệu quả và gắn với thực tế của đời sống NLĐ qua mỗi chương trình là mục tiêu lớn nhất cần đạt được”, đó là ý kiến của nhiều Chủ tịch CĐ và đại diện doanh nghiệp trong buổi sơ kết các Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” và “Điểm bán hàng giá ưu đãi” của LĐLĐ Đà Nẵng ngày 29.3.

Đà Nẵng: Trao cơ hội tiếp cận thông tin cho công nhân lao động

Ngọc Yến |

Một trong những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ với lãnh đạo thành phố tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thống nhất chủ trương là việc lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các khu vực tập trung công nhân sinh sống, đáp ứng nhu cầu thông tin của công nhân, đang được xây dựng phương án triển khai.

CĐ Giáo dục Đà Nẵng rộn ràng hội thi cắm hoa và bày mâm trái cây

XUÂN HẬU |

32 đội thi đến từ CĐCS thuộc CĐ ngành Giáo dục Đà Nẵng tranh tài sôi nổi tại hội thi cắm hoa và trưng bày mâm trái cây vào sáng 6.3.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ Đà Nẵng sơ kết các chương trình chăm lo cho CNLĐ khu công nghiệp

XUÂN HẬU |

“Tính hiệu quả và gắn với thực tế của đời sống NLĐ qua mỗi chương trình là mục tiêu lớn nhất cần đạt được”, đó là ý kiến của nhiều Chủ tịch CĐ và đại diện doanh nghiệp trong buổi sơ kết các Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” và “Điểm bán hàng giá ưu đãi” của LĐLĐ Đà Nẵng ngày 29.3.

Đà Nẵng: Trao cơ hội tiếp cận thông tin cho công nhân lao động

Ngọc Yến |

Một trong những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ với lãnh đạo thành phố tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thống nhất chủ trương là việc lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các khu vực tập trung công nhân sinh sống, đáp ứng nhu cầu thông tin của công nhân, đang được xây dựng phương án triển khai.

CĐ Giáo dục Đà Nẵng rộn ràng hội thi cắm hoa và bày mâm trái cây

XUÂN HẬU |

32 đội thi đến từ CĐCS thuộc CĐ ngành Giáo dục Đà Nẵng tranh tài sôi nổi tại hội thi cắm hoa và trưng bày mâm trái cây vào sáng 6.3.