Đà Nẵng có 6 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2019

H.V.M |

Lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2019 do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức sẽ diễn ra ngày 27.10 với 6 cặp đôi tham dự.

Theo ông Trần Vũ Duy Mẫn – Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2019 là sự kiện trong chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo niềm tin, sự gắn bó giữa đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức Công đoàn các cấp.

Đối tượng tham gia là Đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và một trong hai người đăng ký tham gia Lễ cưới tập thể đoàn viên phải là đoàn viên Công đoàn trực thuộc các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng.

Các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể sẽ được phục vụ miễn phí các dịch vụ: Xe hoa chở các cặp đôi và cha, mẹ 2 bên gia đình từ địa điểm tập trung đến địa điểm tổ chức tiệc cưới. Nhẫn cưới, bánh cưới, hoa cưới, rượu cưới, trang điểm, trang phục cưới.

Quay phim (được tặng 01 DVD chương trình lễ cưới). Phòng ngủ đêm tân hôn tại khách sạn 3 sao. Được tặng 05 cặp vé xem chương trình nghệ thuật: “Đà Nẵng quyến rũ” tại Charming DaNang.

Ngoài ra, các cặp đôi có nhu cầu chụp album ảnh cưới sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí chụp bộ ảnh cưới cá nhân. Mỗi cặp đôi được mời từ 50 đến tối đa 100 khách (tương đương 5 đến 10 bàn tiệc mặn); Ban tổ chức hỗ trợ tối đa 5 bàn khách miễn phí (tương đương 7.000.000đ kể cả nước uống) cho mỗi cặp.

Lễ cưới sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 27.10 tới đây. Địa điểm rước dâu tại Nhà Văn hoá Lao động thành phố (số 2, Cách Mạng Tháng Tám) và lễ cưới được tổ chức tại khách sạn du lịch Công đoàn Thanh Bình (số 2 Ông Ích Khiêm).

Lễ cưới tập thể đoàn viên do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 với 8 cặp đôi tham dự. Đến thời điểm này sau 4 lần tổ chức, đã có hơn 20 cặp đôi là đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ đứng ra tổ chức cưới với tinh thần trang trọng, văn minh, tiết kiệm...

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế Hòa Bình năm 2019

Phạm Cường |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hoà Bình đã tổ chức hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế năm 2019. Đồng chí Trần Phương Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh; Lê Duy Long - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hòa Bình, cùng hơn 100 cán bộ ngành Y tế đến từ 18 đơn vị tham dự cuộc thi.

Giảm thời giờ làm việc để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Để người lao động có thêm thời gian tái tạo sức lao động và chăm sóc gia đình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ 48 giờ trong một tuần xuống 44 giờ và tăng thêm một số ngày nghỉ lễ trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đối thoại trong quan hệ lao động mang lại lợi ích cho tất cả các bên

Bảo Hân |

Chiều 22.10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Công đoàn Hà Lan (CNV) tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại xã hội và thương lượng tập thể của Hà Lan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế Hòa Bình năm 2019

Phạm Cường |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hoà Bình đã tổ chức hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế năm 2019. Đồng chí Trần Phương Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh; Lê Duy Long - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hòa Bình, cùng hơn 100 cán bộ ngành Y tế đến từ 18 đơn vị tham dự cuộc thi.

Giảm thời giờ làm việc để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Để người lao động có thêm thời gian tái tạo sức lao động và chăm sóc gia đình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ 48 giờ trong một tuần xuống 44 giờ và tăng thêm một số ngày nghỉ lễ trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đối thoại trong quan hệ lao động mang lại lợi ích cho tất cả các bên

Bảo Hân |

Chiều 22.10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Công đoàn Hà Lan (CNV) tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại xã hội và thương lượng tập thể của Hà Lan.