Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Duy Minh cho biết phần lớn thời gian công tác ở trong lĩnh vực xã hội, ông thấu hiểu, cảm nhận và tiếp tục đề nghị Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là thanh niên.
Đặc biệt là chính sách phát triển kinh tế biển, các giải pháp hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển để phát triển kinh tế đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Ưu tiên các chính sách phù hợp để tăng năng suất lao động, hiệu quả làm kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống, thu nhập bà con nông dân.
Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Kiến nghị nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin... và nghiên cứu tham gia, đề xuất các cơ chế về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.
Theo ông Minh thì định định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng trong những năm đến tập trung vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ chất lượng cao đòi hỏi phải chuẩn bị tốt về nguồn lao động, nguồn nhân lực.
"Tôi sẽ tích cực kiến nghị phấn đấu tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và tác phong lao động góp phần tăng năng suất lao động từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, tạo việc làm bền vững cho người lao động, tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển của thành phố và đất nước", ông Minh nói.
Là người đứng đầu tổ chức Công đoàn của thành phố Đà Nẵng, ông Minh hứa với cử tri: "Tôi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp Công nhân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tích cực tham gia đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, quan hệ lao động trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ.
Tổ chức Công đoàn chủ động thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động".