Đà Nẵng: Bức xúc vì hơn 20 năm làm trong khu công nghiệp vẫn phải ở trọ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Thời giá cả tăng cao như những ngày tháng này, công nhân lao động ở các thành phố lớn như Đà Nẵng gánh trên mình rất nhiều bức xúc. Nhưng trên cả và muôn thuở vẫn là vấn đề nhà ở.

Không thể mua nhà

Chị Hương quê ở Quảng Trị, có thâm niên hơn 10 năm làm việc trong khu công nghiệp Hoà Khánh của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên đến thời điểm này, chị Hương và gia đình vẫn chưa thể có được nhà riêng và đang thuê trọ tại phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

“Người lao động như chúng tôi, nếu chỉ trông chờ vào tiền lương và làm thêm giờ mà muốn có được nhà riêng thì chỉ có thể mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, giá nhà ở xã hội ở Đà Nẵng thời điểm này rất cao, gần 700 triệu đồng một căn chung cư. Đây là một số tiền quá lớn đối với thu nhập và tích luỹ của công nhân lao động như chúng tôi” - chị Hương nói.

Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - cho biết: Ở Đà Nẵng, hiện có hàng nghìn “chị Hương” đang gặp khó khăn và bức xúc về vấn đề nhà ở. Có rất nhiều công nhân ngoại tỉnh làm việc đã gần 20 năm trong các khu công nghiệp nhưng vẫn phải thuê nhà trọ.

Không có tiền tích luỹ, những “chị Hương” chỉ có cách đi vay. Tuy nhiên, các kênh vay vốn đều rất khó tiếp cận, thủ tục vay của các ngân hàng tín dụng rất phức tạp, người lao động như “chị Hương” không thể nào đáp ứng được.

Cần có các gói vay ưu đãi

Thời gian gần đây, nhiều công nhân lao động ở Đà Nẵng tiếp cận được với các gói thuê nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo lời chị Hương thì cũng “trầy vi tróc vảy” do phần lớn nhà ở xã hội được xây dựng rất xa nơi công nhân lao động làm việc, di chuyển không những mất thời gian và còn không chịu nổi tiền xăng xe.

“Chính quyền các cấp cần có chủ trương cho xây thêm các nhà ở xã hội cho công nhân lao động thuê tương ứng với từng cụm khu công nghiệp gần nhau để việc người lao động như chúng tôi đi lại thuận tiện, giảm chi phí xăng xe, thời gian đi làm” - chị Hương đề xuất.

“Nguyện vọng chung của người lao động ở Đà Nẵng là Chính phủ cần có các gói vay cho dân sửa chữa các phòng trọ cho công nhân đảm bảo điều kiện sống. Có các gói vay ưu đãi cho công nhân mua nhà và xây nhà. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho công nhân trong khuôn viên doanh nghiệp” - ông Hoàng Hữu Nghị cho biết.

Về phía địa phương, ông Hoàng Hữu Nghị cho hay, người lao động đề xuất cần có cơ chế với chủ hộ kinh doanh nhà trọ giảm giá cho người lao động làm việc, sinh sống ổn định tại địa phương. Đồng thời, cần có các chính sách hỗ trợ nhiều hơn nữa cho công nhân như hỗ trợ nhà trọ, hỗ trợ công nhân có con nhỏ, hỗ trợ cấp phát thuốc, hỗ trợ y tế, hỗ trợ vốn vay ưu đãi để công nhân tăng gia sản xuất kiếm thêm thu nhập ngoài lương...

Người lao động ở Đà Nẵng cũng đề nghị Chính phủ có điều tiết, bình ổn giá cả để đời sống người lao động được ổn định. “Hai năm liền, tiền lương tối thiểu vùng không được điều chỉnh, trong khi việc làm, tiền lương, sức khỏe của chúng tôi đều giảm sút do ảnh hưởng nặng nề của COVID- 19. Thời điểm này, đời sống người lao động chúng tôi rất khó khăn, trong khi vật giá của hàng hóa thiết yếu lại leo thang theo giá xăng. Nếu cứ kéo dài thế này chúng tôi không trụ nổi” - chị Hương nói.

Vấn đề nữa là ở Đà Nẵng, công nhân lao động sau giờ làm thường mua thực phẩm ở chợ cóc, vỉa hè, do đó mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo.

Vì vậy, người lao động đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi bán ra cho người tiêu dùng. Đồng thời, đầu tư các siêu thị bình ổn giá cho người lao động mua sắm, tiêu dùng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Người lao động kiến nghị thống nhất cách áp dụng pháp luật

Tường Minh |

Đà Nẵng - Người lao động kiến nghị Chính phủ cần có sự chỉ đạo để hướng dẫn thống nhất cách áp dụng pháp luật, đảm bảo hồ sơ khởi kiện bảo hiểm xã hội được Tòa thụ lý.

Đà Nẵng: Phát triển mới 90 đoàn viên Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở và kết nạp 90 người lao động vào tổ chức Công đoàn tại Công ty TNHH Dệt may Better.

Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng) giới thiệu, demo hệ thống VnSocial và Smartbot của VNPT đến 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà Nẵng: Người lao động kiến nghị thống nhất cách áp dụng pháp luật

Tường Minh |

Đà Nẵng - Người lao động kiến nghị Chính phủ cần có sự chỉ đạo để hướng dẫn thống nhất cách áp dụng pháp luật, đảm bảo hồ sơ khởi kiện bảo hiểm xã hội được Tòa thụ lý.

Đà Nẵng: Phát triển mới 90 đoàn viên Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở và kết nạp 90 người lao động vào tổ chức Công đoàn tại Công ty TNHH Dệt may Better.

Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng) giới thiệu, demo hệ thống VnSocial và Smartbot của VNPT đến 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ Công đoàn về chuyển đổi số.