Đà Nẵng: 4.143 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN hơn 289 tỉ đồng

H.V.M |

Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động vẫn diễn ra khá phổ biến ở Đà Nẵng.

Ông Trần Vũ Duy Mẫn – Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Đầu tiên là tình trạng vi doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, đến nay, có 4.143 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền hơn hơn 289 tỉ đồng.

Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp thu hẹp quy mô, sản xuất nên cắt giảm hơn 3.000 lao động. Một số doanh nghiệp chưa có nhiều chính sách, môi trường ưu đãi để thu hút người lao động gắn bó lâu dài. Vì thế, người lao động có xu xướng “nhảy” việc nhiều hơn để tìm kiếm môi trường và chính sách ưu đãi mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 có hơn 3000 lao động ở Đà Nẵng bị mất việc
Trong 6 tháng đầu năm 2019 có hơn 3.000 lao động ở Đà Nẵng bị mất việc. Ảnh TL

Điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn thành phố nhìn chung đã được cải thiện. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất cá thể vẫn có tình trạng người lao động phải làm việc trong điều kiện môi trường ô nhiễm, không đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, không đảm bảo cho sức khỏe của người lao động hiện tại và lâu dài.

Mức ăn ca của người lao động chưa cao, chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn của công nhân chưa đảm bảo ví như ở Công ty Điện tử Việt Hoa ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Đời sống, việc làm của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập của đoàn viên, người lao động được cải thiện. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16.11.2018 quy định mức lương tối thiểu vùng, có hiệu lực từ 01.01.2019; bên cạnh đó, nhiều phúc lợi được CĐCS thương lượng tăng thêm cho người lao động.

Tuy nhiên, hiện tiền lương tối thiểu chưa đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Vì vậy, nhiều người lao động phải tăng ca, xin làm thêm giờ, hy sinh sức khỏe và việc chăm sóc gia đình, con cái; đối với những thời điểm không được làm thêm giờ thì thu nhập giảm sút, đời sống người lao động và gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lợi ích từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

PV |

Thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Bưu điện tỉnh về triển khai Chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho người lao động (NLĐ), trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức thi đua bán hàng; tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của bưu điện.

Hội nghị Mạng lưới công đoàn ngành xi măng khu vực Đông Nam Á

Ban Đối ngoại |

Trong hai ngày 23 và 24.7, đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị Mạng lưới Công đoàn ngành xi măng khu vực Đông Nam Á, do Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) tổ chức tại Bogor, Indonesia.

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

LĐLĐ Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

Phú Sơn |

Chiều 23.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN và biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Nhiều lợi ích từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

PV |

Thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Bưu điện tỉnh về triển khai Chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho người lao động (NLĐ), trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức thi đua bán hàng; tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của bưu điện.

Hội nghị Mạng lưới công đoàn ngành xi măng khu vực Đông Nam Á

Ban Đối ngoại |

Trong hai ngày 23 và 24.7, đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị Mạng lưới Công đoàn ngành xi măng khu vực Đông Nam Á, do Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) tổ chức tại Bogor, Indonesia.

Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên

HÀ ANH thực hiện |

Với hơn 50 năm truyền thống “Đi trước mở đường”, Công đoàn (CĐ) và CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) VN đã góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

LĐLĐ Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN

Phú Sơn |

Chiều 23.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN và biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019.