Đà Nẵng: 200.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hữu Long |

Gần 200.000 người lao động trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đà Nẵng đã tiến hành chi trả hỗ trợ COVID-19 tổng cộng 2 đợt hơn 200 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng trong đó có người lao động.

Ngày 23.11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết vừa có kết quả về tình hình người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 vừa qua.

Theo đánh giá, do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ phải tạm ngừng hoạt động, tình hình lao động, việc làm, đời sống người của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn.

Đến 31.10, trên địa bàn thành phố có hơn 191.500 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có hơn 21.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 70.920 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 99.580 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Dự kiến đến cuối năm 2020, khi một số lĩnh vực kinh tế được khôi phục, các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng lại lao động; ước cả năm 2020 số lao động có việc làm tăng thêm đạt 16.800 lao động, đạt tỷ lệ 2,9%, giảm 1,7% so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, tính đến ngày 15.10, thành phố đã tiến hành chi trả hỗ trợ COVID-19 tổng cộng 2 đợt hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ là 233.449 người với số tiền 214 tỉ đồng; đối tượng đặc thù của thành phố theo Nghị quyết 298/NQ-HĐND là 4.072 người với số tiền 4,5 tỉ đồng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xếp hàng từ sáng sớm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp do COVID-19

NHÓM PV |

COVID-19 đã khiến nhiều người lao động rơi vào cảnh trắng tay. Chính sách hỗ trợ người mất việc từ Nhà nước như một chiếc phao cứu sinh giúp họ chi trả được những chi phí sinh hoạt tối thiểu. Tại TPHCM, từ sáng sớm đã có hàng chục lượt người đến bốc số để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số khác cũng chen chân nhận trợ cấp thất nghiệp định kỳ hằng tháng. Họ hầu hết là những người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua.

Thêm một ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh từ Philippines

Thùy Linh |

Chiều 22.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Philippines.

Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể COVID-19 từng điều trị cho Tổng thống Trump

Phương Linh |

FDA đã phê duyệt liệu pháp kháng thể COVID-19 của Regeneron để điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân có nguy cơ cao.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xếp hàng từ sáng sớm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp do COVID-19

NHÓM PV |

COVID-19 đã khiến nhiều người lao động rơi vào cảnh trắng tay. Chính sách hỗ trợ người mất việc từ Nhà nước như một chiếc phao cứu sinh giúp họ chi trả được những chi phí sinh hoạt tối thiểu. Tại TPHCM, từ sáng sớm đã có hàng chục lượt người đến bốc số để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số khác cũng chen chân nhận trợ cấp thất nghiệp định kỳ hằng tháng. Họ hầu hết là những người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua.

Thêm một ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh từ Philippines

Thùy Linh |

Chiều 22.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Philippines.

Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể COVID-19 từng điều trị cho Tổng thống Trump

Phương Linh |

FDA đã phê duyệt liệu pháp kháng thể COVID-19 của Regeneron để điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân có nguy cơ cao.