Đà Nẵng: 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động hơn 171 tỷ đồng

Hoàng Văn Minh |

Tình hình các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... người lao động ở Đà Nẵng ngày càng tăng. Đến thời điểm này, có đến 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động với số tiền trên 171 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết: Tình trạng nợ lương, trốn đóng, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Đến thời điểm này, có đến 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động với số tiền trên 171 tỷ đồng.

Đặc biệt ở một số doanh nghiệp vẫn có tình trạng người lao động phải làm việc trong điều kiện môi trường ô nhiễm, không đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, không đảm bảo cho sức khỏe của người lao động hiện tại và lâu dài; mức ăn ca của người lao động tại một số đơn vị chưa cao, chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn của công nhân chưa đảm bảo.

Trong năm 2019, phức tạp nhưng thành công nhất trong công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã cử 2 cán bộ hỗ trợ 196 người lao động của Công ty TNHH MTV T.B.O Vina (100% vốn Hàn Quốc) hoàn thiện hồ sơ khởi kiện và nhận ủy quyền của người lao động để tham gia tố tụng tại Tòa án.

Tòa đã buộc công ty này phải chi trả cho người lao động số tiền 5,1 tỷ đồng (gồm 1,4 tỷ đồng tiền lương và 3,7 đồng tiền bảo hiểm xã hội cộng với lãi suất).

Theo ông Mẫn thì kết quả thi hành án chưa có, nhưng phán quyết của Tòa án có tác dụng củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn, tạo sự tự tin cho cán bộ Công đoàn và rút ra nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Đến thời điểm này, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đang quản lý 1.826 công đoàn cơ sở, với 126.729 đoàn viên công đoàn/138.346 công nhân, viên chức, lao động.

Trong đó Công đoàn cơ sở thuộc các loại hình doanh nghiệp là 1.209 (chiếm 66,2%) với 92.149 đoàn viên công đoàn (chiếm 72,7%). Tổng số cán bộ Công đoàn cơ sở là 10.861 người, trong đó số tham gia mới lần đầu là 4.544 người (2.625 nữ).

Theo ông Mẫn thì đời sống, việc làm của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập của đoàn viên, người lao động được cải thiện. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố tương đối ổn định.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tôn vinh Đảng viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Hoàng Văn Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng biểu dương 43 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là những Đảng viên tiêu biểu.

Công đoàn vào cuộc giải quyết hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ trong 1 tuần, địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tới 4 vụ người lao động (NLĐ) ngừng việc do liên quan đến việc doanh nghiệp (DN) chưa xây dựng thang bảng lương năm 2020, cũng như NLĐ chưa đồng tình với cách điều chỉnh lương, nâng lương hàng năm của DN. Tuy nhiên, khi công đoàn vào cuộc, những bất đồng giữa DN và NLĐ được giải quyết ngay trong ngày, công nhân trở lại làm việc bình thường.

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Xây dựng “sân chơi chung” cho 83 đầu mối công đoàn

Quế Chi - Sơn Tùng |

Với việc thành lập chuyên trang Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động đã tự nguyện đóng góp một sân chơi chung để 83 đầu mối liên đoàn lao động tỉnh, thành và công đoàn ngành cung cấp thông tin về hoạt động của mình tới người đọc trong và ngoài nước.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Lãi suất vay thực sự là gánh nặng trên vai của các doanh nghiệp

Gia Miêu |

TPHCM - Với lãi suất cho vay trên 10% như hiện nay thì để tồn tại và duy trì hoạt động, doanh nghiệp cũng đã rất áp lực, không những thế, câu chuyện vay vốn sản xuất kinh doanh cũng chẳng dễ dàng.

Đà Nẵng tôn vinh Đảng viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Hoàng Văn Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng biểu dương 43 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là những Đảng viên tiêu biểu.

Công đoàn vào cuộc giải quyết hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ trong 1 tuần, địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tới 4 vụ người lao động (NLĐ) ngừng việc do liên quan đến việc doanh nghiệp (DN) chưa xây dựng thang bảng lương năm 2020, cũng như NLĐ chưa đồng tình với cách điều chỉnh lương, nâng lương hàng năm của DN. Tuy nhiên, khi công đoàn vào cuộc, những bất đồng giữa DN và NLĐ được giải quyết ngay trong ngày, công nhân trở lại làm việc bình thường.

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Xây dựng “sân chơi chung” cho 83 đầu mối công đoàn

Quế Chi - Sơn Tùng |

Với việc thành lập chuyên trang Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động đã tự nguyện đóng góp một sân chơi chung để 83 đầu mối liên đoàn lao động tỉnh, thành và công đoàn ngành cung cấp thông tin về hoạt động của mình tới người đọc trong và ngoài nước.