Đã kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại 05 Công đoàn cấp trên trực tiếp

Kiều Vũ |

Hà Nội - Năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra  Công đoàn các cấp Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra được 6.298 cuộc (kiểm tra đồng cấp 3.985 cuộc, kiểm tra cấp dưới 2.313 cuộc). Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố đã kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại 05 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn các cấp đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí Công đoàn, đặc biệt là thu kinh phí Công đoàn ở khối ngoài Nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; triển khai thu kinh phí Công đoàn 2% vào tài khoản chung của Công đoàn Việt Nam. 100% Liên đoàn Lao động quận, huyện ký và triển khai tốt chương trình phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp nên kết quả thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động.

100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành kiểm tra đồng cấp về công tác thu, phân phối, quản lý sử dụng tài chính tài sản Công đoàn. Trong hoạt động chi tài chính Công đoàn, đã tích cực thực hành tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chăm lo cho đoàn viên tại Công đoàn cơ sở.

Việc huy động, thu chi, quản lý và sử dụng nguồn quỹ xã hội Công đoàn ở các cấp thực hiện có hiệu quả, các đơn vị đã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng quy định.

Năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố đã kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại 05 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở,  phần lớn các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc trong việc quản lý sử dụng quỹ tiền mặt, đảm bảo các nguyên tắc số dư hàng tháng không quá 2% tổng số kinh phí được, thực hiện thu, chi kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trong thời kỳ COVID-19 là chủ đề Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Chương trình Đối thoại tại nơi làm việc của Thuỵ Điển (SWP) phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 17.12.

CĐ Dệt may hỗ trợ 38.000 đoàn viên, người lao động quay lại làm việc

Hải Anh |

Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động nhằm khắc phục khó khăn trong thời gian đầu khi trở lại làm việc sau dịch, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" cho hơn 38.000 đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc.

Cách nhận lương hưu từ tiền mặt sang tài khoản nhân hàng

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân cách thức nhận lương hưu hàng tháng qua tài khoản ngân hàng ATM.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trong thời kỳ COVID-19 là chủ đề Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Chương trình Đối thoại tại nơi làm việc của Thuỵ Điển (SWP) phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 17.12.

CĐ Dệt may hỗ trợ 38.000 đoàn viên, người lao động quay lại làm việc

Hải Anh |

Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động nhằm khắc phục khó khăn trong thời gian đầu khi trở lại làm việc sau dịch, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" cho hơn 38.000 đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc.

Cách nhận lương hưu từ tiền mặt sang tài khoản nhân hàng

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân cách thức nhận lương hưu hàng tháng qua tài khoản ngân hàng ATM.