PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGỌ DUY HIỂU:

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

VƯƠNG TRẦN (ghi) |

“Ngay từ đầu Tổng LĐLĐVN đã đề nghị giảm thời gian làm việc chính thức xuống 44h. Nhưng không thấy có trong các phương án của Dự thảo nên tiếp tục có ý kiến. Đề xuất chế độ làm việc 44h không phải là mong muốn chủ quan của TLĐ mà trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động.

Về căn cứ đề xuất, đó là các Công ước và khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về chế độ làm việc 40h; so sánh giờ làm việc chung của Việt Nam trong tương quan với các nước trên thế giới (Việt Nam là 1/46 nước quy định 48h/tuần, trong khi thu nhập đầu người năm 2018 theo công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nước ta đứng 121/187 quốc gia, vùng lãnh thổ, tức là thu nhập đầu người cao hơn 66 quốc gia khác). Thời gian làm việc thực tế ở Việt Nam thuộc nhóm số ít nước cao nhất thế giới do công tác thanh tra, kiểm tra chưa làm tốt.

Về mặt pháp lý, Khoản 2 Điều 35 Hiến pháp ghi: Người làm công ăn lương được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng. Tuy nhiên, từ năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 188 thực hiện chế độ tuần làm việc 40h trong cơ quan nhà nước. Sau 20 năm đã tới lúc chúng ta phải tính đến quy định này để đảm bảo công bằng giữ NLĐ trong và ngoài nhà nước.

Ngoài ra, chính các nhà làm luật cách đây 7 năm, năm 2012 khi xây dựng Bộ luật Lao động, đã đề xuất Điều 104 là Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Như vậy, trong điều kiện còn là nước có thu nhập thấp, các nhà làm luật đã nghĩ tới xu hướng phải giảm giờ làm. Nay đất nước với nhiều thành tựu đạt được, đã là nước có thu nhập trung bình, có lẽ đã là thời điểm chín muồi để chúng ta giải quyết vấn đề này đảm bảo quyền lợi người lao động.

Qua các nghiên cứu cho thấy, thời gian làm việc càng kéo dài thì nguy cơ tai nạn lao động tăng lên và năng suất lao động thấp đi. Cùng với đó là những hệ lụy như họ không có thời gian chăm sóc con cái, gia đình, nhiều người không có điều kiện đi tìm bạn đời, không có thời gian vui chơi, giải trí, tái sản xuất sức lao động. Ngày nghỉ chủ nhật rất nhiều công nhân chỉ ngủ bù sau một tuần vất vả. Những khía cạnh như vậy đề nghị Quốc hội hết sức quan tâm”.

VƯƠNG TRẦN (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy Rạng Đông: Công nhân đi làm trở lại

dương quốc bình |

Đã hơn ba tuần kể từ ngày xảy ra vụ hoả hoạn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhịp sống thường ngày đang chậm chạp trở lại với người dân và các công nhân đang thuê trọ tại đây.

Đồng Tháp: Giải đua xuồng trong công nhân, viên chức, người lao động

LAN NGÔ |

Giải đua xuồng được LĐLĐ huyện Cao Lãnh tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích cho công nhân viên chức, lao động trên địa bàn huyện.

Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam Đại hội nhiệm kỳ III

B.C.Đ |

Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2019 -2024). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam...và 48/60 đơn vị thành viên, 89 đại biểu chính thức/120 đại biểu triệu tập.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Nhà máy Rạng Đông: Công nhân đi làm trở lại

dương quốc bình |

Đã hơn ba tuần kể từ ngày xảy ra vụ hoả hoạn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhịp sống thường ngày đang chậm chạp trở lại với người dân và các công nhân đang thuê trọ tại đây.

Đồng Tháp: Giải đua xuồng trong công nhân, viên chức, người lao động

LAN NGÔ |

Giải đua xuồng được LĐLĐ huyện Cao Lãnh tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích cho công nhân viên chức, lao động trên địa bàn huyện.

Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam Đại hội nhiệm kỳ III

B.C.Đ |

Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2019 -2024). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam...và 48/60 đơn vị thành viên, 89 đại biểu chính thức/120 đại biểu triệu tập.