Đã đề nghị xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Linh Nguyên |

Ngày 9.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết trong Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016-2020, hai đơn vị đã phối hợp chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp cố tình nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Theo đánh giá, trong 05 năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, Sở LĐTBXH và LĐLĐ Thành phố đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong triển khai, thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tỷ lệ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động được nâng lên; Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công nhân viên chức lao động với các hình thức, nội dung đã được đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao hơn.

Trong 6 năm qua, với nguồn kinh phí do UBND Thành phố hỗ trợ, Sở LĐTBXH đã chủ trì, phối hợp với LĐLĐ Thành phố triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020” như: Hoạt động hỗ trợ cơ chế ba bên về quan hệ lao động tại địa phương nhằm chia sẻ thông tin, nâng cao sự hiểu biết của các bên trong quan hệ lao động để từ đó thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong, hạn chế tranh chấp lao động và đình công; tổ chức 60 lớp tập huấn cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở về kỹ năng, phương pháp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tham gia xây dựng nội qui lao động tại các doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở, 06 lớp về quy trình công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương thức mới; Thành lập 16 Công đoàn cơ sở theo nhóm ngành nghề (nhóm cô giáo nuôi dạy trẻ ở các trường mầm non tư thục); tổ chức 18 cuộc Hội thảo, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn cho 1.195 cán bộ Công đoàn cơ sở theo mô hình hoạt động cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc theo cụm, khu vực...

Trong giai đoạn 2016-2020, LĐLĐ Thành phố và Sở LĐTBXH đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động tại 594 doanh nghiệp; Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động hàng năm, Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với LĐLĐ Thành phố và các cơ quan chức năng Thành phố kiểm tra từ 40 đến 50 đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, tập trung kiểm tra chủ yếu các công trình xây dựng, các doanh nghiệp có sử dụng, quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động...

Ngoài ra, liên ngành Thành phố gồm Sở LĐTBXH, LĐLĐ Thành phố, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Cục thuế, Công an Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp về việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Hàng năm liên ngành tiến hành thanh tra từ 80 đến 100 đơn vị nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên. Từ đó đã góp phần giảm số nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố từ 2.600 tỷ chiếm 5,7% số phải thu (năm 2017), xuống còn 1.694 tỷ, chiếm 4,32% số phải thu (năm 2018) và xuống 2% (năm 2019).

Chiều 9.3, các ông bà Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 với một trong những mục đích là phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi cơ quan trong triển khai, thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động. Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 37- CT/TW ngày 03.9.2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó LĐLĐ Thành phố Hà Nội định kỳ chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố với công nhân lao động và cán bộ Công đoàn cơ sở. Phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động và tổ chức công đoàn các cấp với người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.

Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp LĐLĐ Thành phố triển khai thực hiện các nội dung trong khuôn khổ Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” (khi Đề án được Thành phố phê duyệt).

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị thực hiện chính sách lao động nữ

Kiều Vũ |

Ngày 5.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tại đây, LĐLĐ Thành phố cho biết, đến nay, các cấp Công đoàn đã kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Khám sức khoẻ miễn phí cho 600 người lao động nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Một trong các hoạt động trong Tháng Công nhân của LĐLĐ Thành phố Hà Nội là tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho 600 công nhân lao động.

Đà Nẵng: Sẽ xử lý hình sự các trường hợp khai báo y tế gian dối

Hữu Long |

Ngày 23.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký công văn về việc tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị thực hiện chính sách lao động nữ

Kiều Vũ |

Ngày 5.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tại đây, LĐLĐ Thành phố cho biết, đến nay, các cấp Công đoàn đã kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Khám sức khoẻ miễn phí cho 600 người lao động nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Một trong các hoạt động trong Tháng Công nhân của LĐLĐ Thành phố Hà Nội là tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho 600 công nhân lao động.

Đà Nẵng: Sẽ xử lý hình sự các trường hợp khai báo y tế gian dối

Hữu Long |

Ngày 23.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký công văn về việc tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn.