Đa dạng hình thức chăm lo công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Các cấp Công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 gần 24 tỉ đồng

Tiếp sức cho công nhân lao động trong dịch COVID-19

Chiều 10.2 (tức 29 Tết), khi hầu hết mọi người đang tất bật lo Tết cho gia đình mình, thì một số cán bộ công đoàn của Quận Bình Tân, TPHCM lại hối hả đến thăm, tặng quà nhu yếu phẩm cho một số gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không về quê ăn Tết và bất ngờ bị nằm trong khu vực phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TPHCM cho biết, dịp Tết Tân sửu 2021, có khoảng 40.000 công nhân lao động trên địa bàn ở lại TPHCM đón Tết, trong đó có nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong các ngày 29, 30 Tết, các cán bộ công đoàn của quận đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 59 gia đình công nhân ở 5 khu nhà trọ mội phần 200.000 đồng.

Đại diện LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM đến thăm, tặng quà cho các gia đình công nhân ở khu vực bị phong tỏa do có người liên quan đến dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM đến thăm, tặng quà cho các gia đình công nhân ở khu vực bị phong tỏa do có người liên quan đến dịch COVID-19 chiều 10.2 (tức 29 Tết Tân sửu 2021). Ảnh Đức Long

Ngoài ra, LĐLĐ quận đã lập tức phối hợp với UBND Phường Bình Hưng Hòa B và Phường Tân Tạo A nắm tình hình gia đình các công nhân ở trọ trong một số khu vực bị phong tỏa do có liên quan đến người nhiễm COVID-19. Đồng thời, LĐLĐ quận đã tặng 80 phần quà là các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng/phần cho các gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trong các khu vực bị phong tỏa này.

Chị Thanh Hà, một công nhân đang ở trọ tại Phường Bình Hưng Hòa B, tâm sự: "Do việc phong tỏa đột xuất nên gia đình chúng tôi không kịp chuẩn bị, nhưng nhờ sự quan tâm, tặng quà của LĐLĐ và các cơ quan của quận mà sinh hoạt của gia đình chúng tôi không bị xáo trộn”.

Việc làm trên chỉ là một trong rất nhiều chương trình chăm lo cho công nhân lao động trong suốt năm 2020, một năm có nhiều biến động với ảnh hưởng của dịch CPVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VIệt Nam Trần Thanh Hải tặng quà các nữ công nhân lao động Công ty Huê Phong bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VIệt Nam Trần Thanh Hải tặng quà các nữ công nhân lao động Công ty Huê Phong bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương

Ngay từ đầu tháng 3.2020, dự báo được những khó khăn, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức cuộc họp với tất cả chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn các ngành, sở khối, tổng công ty… trực thuộc để bàn biện pháp hỗ trợ công nhân lao động. Nhiều ý kiến đã đề xuất tăng hỗ trợ cho công nhân lao động từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/người; hỗ trợ cho các đoàn viên nghiệp đoàn, giáo viên mầm non, bảo mẫu khu vực ngoài công lập bị ngừng việc do các trường học phải đóng cửa… Kết quả, có 742 giáo viên mẫu giáo, mầm non, bảo mẫu của các nhóm trẻ tư thục, trên toàn TPHCM được chăm lo hơn 890 triệu đồng.

Tiên phong vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng

Đặc biệt, ý kiến đề xuất vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng trọ cho công nhân lao động ngay sau đó đã được triển khai và nhân rộng ra cả nước, giúp hàng triệu người lao động được hưởng lợi. Bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, kể: “Chúng tôi đã đến từng chủ nhà trọ, trước hết là các đảng viên có nhà trọ cho thuê vận động để làm gương cho các gia đình khác”.

Kết quả, các cấp công đoàn TPHCM đã vận động chủ nhà trọ giảm giá cho thuê trên 57.600 phòng trọ và miễn tiền thuê 200 phòng trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất. Hàng ngàn công nhân lao động đã được hưởng lợi từ việc giảm giá phòng trọ này.

Đại diện LĐLĐ Quận Tân Phú thăm, tặng quà, vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phong trọ cho công nhân lao động. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận Tân Phú thăm, tặng quà, vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phong trọ cho công nhân lao động. Ảnh Đức Long

Khi nhiều công ty bị ảnh hưởng sản xuất phải đóng cửa nhà máy, các nữ công nhân lao động đang mang thai bị tác động nhiều nhất, thậm chí có nguy cơ không được hưởng chế độ BHYT khi sinh con. LĐLĐ quận Gò Vấp, TPHCM đã hỗ trợ tiếp tục mua BHYT tự nguyện cho 198 nữ công nhân đang mang thai của Công ty Cổ phần Giày da Huê Phong (phải cho trên 4.000 lao động nghỉ việc) có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc với tổng kinh phí hơn 39 triệu đồng. Nhờ đó, những nữ lao động này đã được hưởng chế độ BHYT khi sinh con.

LĐLĐ Quận Gò Vấp tặng thẻ BHYT, quà cho các nữ công nhân lao động đang mang thai bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
LĐLĐ Quận Gò Vấp tặng thẻ BHYT, quà cho các nữ công nhân lao động đang mang thai bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long

Tổ chức Tài chính vi mô CEP, đơn vị kinh tế sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ TPHCM cũng có chính sách hỗ trợ vay vốn kịp thời cho giáo viên ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 vay trên 24,5 tỉ đồng. Chương trình “CEP - chia sẻ yêu thương” đồng hành cùng công nhân, lao động nghèo vượt khó trong dịch COVID-19 với tổng kinh phí hỗ trợ 6,5 tỉ đồng, thông qua miễn, giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn..., hỗ trợ thực phẩm thiết yếu với tổng giá trị 3,3 tỷ đồng cho 18.000 khách hàng công nhân lao động đặc biệt khó khăn, bị mất hoặc ngưng việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bà nguyễn Thị Hoàng Vân - Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô CEP - trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Bà nguyễn Thị Hoàng Vân - Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô CEP - trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long

Tiếp tục chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Ngoài ra, nhiều LĐLĐ các quận, huyện có đông công nhân lao động đã liên tục tổ chức các chương trình phiên chợ nghĩa tình công đoàn, tặng phiếu mua hàng cho công nhân lao động.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết, các cấp Công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với tổng số tiền gần 24 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM tặng quà các nữ công nhân mang thai bị ảnh hưởng công việc do dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM tặng quà các nữ công nhân mang thai bị ảnh hưởng công việc do dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương

Cũng theo ông Trung, trong năm 2021, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đời sống, việc làm của công nhân lao động sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nên hoạt động công đoàn TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị mất việc, ngừng việc, thực hiện công tác giới thiệu việc làm cho người lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chiều 30 Tết ghi nhận 31 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 11.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 31 ca mắc mới (BN2110-2140) ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1 ca), Quảng Ninh (2 ca), Hải Dương (27 ca), Gia Lai (1 ca).

Không khí đón Tết ở Vũ Hán - nơi từng là tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Người dân đã tập trung trên các đường phố ở thành phố Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, khép lại một năm bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

Nhật Bản có nguy cơ bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do không ngờ

Thanh Hà |

Nhật Bản có nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer vì không đủ ống tiêm đặc biệt để trích xuất vaccine.

TPHCM: 2.100 mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân khu Mả Lạng âm tính

TÂM AN |

Hơn 2.100 mẫu xét nghiệm giám sát người dân cư trú tại khu Mả Lạng đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Chiều 30 Tết ghi nhận 31 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 11.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 31 ca mắc mới (BN2110-2140) ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1 ca), Quảng Ninh (2 ca), Hải Dương (27 ca), Gia Lai (1 ca).

Không khí đón Tết ở Vũ Hán - nơi từng là tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Người dân đã tập trung trên các đường phố ở thành phố Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, khép lại một năm bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

Nhật Bản có nguy cơ bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do không ngờ

Thanh Hà |

Nhật Bản có nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer vì không đủ ống tiêm đặc biệt để trích xuất vaccine.

TPHCM: 2.100 mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân khu Mả Lạng âm tính

TÂM AN |

Hơn 2.100 mẫu xét nghiệm giám sát người dân cư trú tại khu Mả Lạng đã có kết quả âm tính với COVID-19.