Đã có 9 thỏa ước nhóm doanh nghiệp được ký kết

P.V |

Ngày 22-23.11, tại  Lào Cai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng Công đoàn Thụy Điển tổ chức Hội nghị tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về thương lượng, ký kết thỏa ước nhóm doanh nghiệp cho công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có liên quan đến Thụy Điển tại Việt Nam.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Điều hành Chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng Công đoàn Thụy Điển.

Cùng tham dự có các đồng chí: Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Hữu Long, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai…

Hội nghị có sự tham gia của hơn 30 đại biểu là cán bộ công đoàn cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Thụy Điển hoặc sản xuất cho các nhãn hàng của Thụy Điển tại Việt Nam, Công đoàn ngành Dệt may TP. Hồ Chí Minh và các cán bộ công đoàn trực tiếp thực hiện thí điểm thương lượng và ký kết thỏa ước nhóm doanh nghiệp tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương và Long An.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho rằng thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể là công cụ quan trọng, mạnh mẽ, mang lại lợi ích cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động.

Theo Tổng LĐLĐVN, tính đến nay, đã có 9 thỏa ước nhóm doanh nghiệp được ký kết, bao phủ 258 doanh nghiệp và hơn 167.000 lao động. Mở rộng thương lượng và ký kết thỏa ước nhóm doanh nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng mà Tổng LĐLĐVN đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt sau khi Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, quy định mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp nhằm khuyến khích áp dụng các thỏa thuận có lợi hơn đối với người lao động…

P.V
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức

Nguyễn Huệ |

Lớp tập huấn khai mạc sáng 20.11 tại Trung tâm Hội nghị và đào tạo cán bộ Công đoàn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và phát biểu khai mạc.

Cán bộ Tổng LĐLĐVN trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản Czech và Morava

Mạnh Kiên (từ Praha, Cộng hòa Czech) |

Đoàn cán bộ lãnh đạo Công đoàn Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Cộng hòa Czech từ 29.10 - 9.11, theo chương trình của Đề án 165.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN làm việc tại Liên bang Nga

B.Đ.N |

Từ 10-19.9,  đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với một số đối tác tại Liên bang Nga.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng LĐLĐVN tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức

Nguyễn Huệ |

Lớp tập huấn khai mạc sáng 20.11 tại Trung tâm Hội nghị và đào tạo cán bộ Công đoàn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và phát biểu khai mạc.

Cán bộ Tổng LĐLĐVN trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản Czech và Morava

Mạnh Kiên (từ Praha, Cộng hòa Czech) |

Đoàn cán bộ lãnh đạo Công đoàn Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Cộng hòa Czech từ 29.10 - 9.11, theo chương trình của Đề án 165.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN làm việc tại Liên bang Nga

B.Đ.N |

Từ 10-19.9,  đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với một số đối tác tại Liên bang Nga.