Đã chi hơn 528 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Đến nay, TPHCM mới giải quyết cho 1.658 người lao động (3,82%) được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng)  với số tiền gần 1,66 tỉ đồng.

Ngày 22.6, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM, cho biết biết đến nay, TPHCM đã chi hơn 528 tỉ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, hỗ trợ người lao động (kể cả giáo viên mầm non các trường tư thục), hộ kinh doanh, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc gần 210.400 đối tượng (69,96%) với số tiền hơn 211 tỉ đồng; hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gần 267.000 (99,76%) người với số tiền gần 317,2 tỉ đồng.

Đối với việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương, đến nay đã giải quyết cho 35.564 (đạt 82,08%) của 1.023/1881 doanh nghiệp (52,89%) với gần 36,9 tỉ đồng.

Trong đó, giải quyết theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND TPHCM (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người) cho 33.906 trường hợp với số tiền 33,906 tỉ đồng; giải quyết theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng) cho 1.658 người (3,82%) với số tiền gần  1,66 tỉ đồng.

Nguyên nhân của việc còn ít người lao động được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, theo ông Tấn là do người lao động phải đang tham gia BHXH bắt buộc đến hết 31.3.2020, doanh nghiệp phải chứng minh gặp khó khăn tài chính như không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương, ngoài ra, để thẩm định báo cáo tài chính của doanh nghiệp, UBND quận, huyện (với thành phần cơ quan lao động, thuế, tài chính…) để kiểm tra, thẩm định tài chính của doanh nghiệp, nên rất mất nhiều thời gian.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Lo ngại COVID-19, Australia khuyến cáo công dân tránh đi đến Melbourne

Thanh Hà |

Australia cảnh báo hôm 22.6 về việc tránh di chuyển tới Melbourne, thành phố lớn thứ 2 của đất nước trong bối cảnh thắt chặt các hạn chế ngăn ngừa COVID-19 do lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Ông Putin nói về việc giảm tử vong vì COVID-19 xuống mức tối thiểu

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các nhân viên y tế Nga đã rất nỗ lực trong việc giảm tử vong vì COVID-19 xuống mức tối thiểu.

Hà Lan: Bắt giữ hàng trăm người sau đụng độ phản đối hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 21.6, cảnh sát Hà Lan đã cưỡi ngựa và phun vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình chống chính sách ứng phó COVID-19 của chính phủ và bắt giữ hàng trăm người sau cuộc đụng độ.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Lo ngại COVID-19, Australia khuyến cáo công dân tránh đi đến Melbourne

Thanh Hà |

Australia cảnh báo hôm 22.6 về việc tránh di chuyển tới Melbourne, thành phố lớn thứ 2 của đất nước trong bối cảnh thắt chặt các hạn chế ngăn ngừa COVID-19 do lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Ông Putin nói về việc giảm tử vong vì COVID-19 xuống mức tối thiểu

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các nhân viên y tế Nga đã rất nỗ lực trong việc giảm tử vong vì COVID-19 xuống mức tối thiểu.

Hà Lan: Bắt giữ hàng trăm người sau đụng độ phản đối hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 21.6, cảnh sát Hà Lan đã cưỡi ngựa và phun vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình chống chính sách ứng phó COVID-19 của chính phủ và bắt giữ hàng trăm người sau cuộc đụng độ.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?