Đa cấp trá hình: Bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mặc dù đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng chủ hộ kinh doanh là ông Đỗ Thăng Long (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) lại tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp. Từ thông tin phán ánh của nhiều nạn nhân, PV Báo Lao Động đã thâm nhập để làm rõ vụ việc, nhằm gửi thông điệp cảnh báo đến công nhân, người lao động hãy tránh xa đường dây bán hàng đa cấp trá hình này.

Vẽ viễn cảnh giàu có để chiêu dụ

Video: Bán hàng đa cấp trá hình chiêu dụ nhiều công nhân tham gia.

Từ phản ánh của nhiều nạn nhân, chúng tôi thâm nhập vào hộ kinh doanh 105A Mã Lò để tìm hiểu thực tế. Tại đây, chúng tôi được những người "quản lý cấp cao" nói về phương thức bán hàng, phân tích sự khác nhau giữa việc đi làm thuê và tự kinh doanh.

Có đến 3 người "quản lý cấp cao" hối thúc chúng tôi nên bỏ làm công nhân mà chuyển sang làm kinh doanh, làm ông chủ thay vì phải đi làm thuê. "Làm thầy làm thợ chỉ đủ nuôi vợ con, làm thuê chỉ đủ sống qua ngày, muốn thay đổi có cuộc sống tốt hơn phải chuyển sang kinh doanh, muốn kinh doanh thì phải đầu tư vốn" - một "quản lý cấp cao" cho biết.

Sau đó, những người này đưa ra đề nghị muốn tham gia kinh doanh, làm ông chủ thì phải mua bộ sản phẩm với giá 10 triệu đồng. Chỉ việc mời bạn bè, người thân đến "công ty", việc tư vấn thuyết phục những người này tham gia sẽ do "công ty" đảm nhận, khi có mỗi người tham gia mua hàng thì chúng tôi được chiết khấu 11%.

Ngoài ra, chúng tôi còn được đào tạo kỹ năng tư vấn, nói chuyện, đến kỹ năng kinh doanh, kỹ năng làm việc đội nhóm để kiếm tiền, với mục tiêu mỗi tháng phải kiếm được 100 triệu đồng.

Theo nhân viên này, có thể kiểm được nhiều tiền nếu tham gia vào đây. Ảnh: NH

Sau khi vẽ viễn cảnh kiếm được nhiều tiền, chúng tôi được những người tuyến trên tác động nhiều hơn để có thêm quyết tâm tham gia. Khi thấy chúng tôi có ý muốn tham gia, nhưng không mang đủ tiền, những người tuyến trên đề nghị đem xe máy, điện thoại hoặc nữ trang mang đi cầm để lấy tiền tham gia ngay, nếu không sẽ mất cơ hội, mất vị trí.

“Anh muốn có tiền thì tôi sẽ hướng dẫn anh cách để kiếm được tiền, quan trọng anh có bản lĩnh hay không. Anh có dám nói, dám làm hay không, có muốn thay đổi cuộc đời từ làm thuê sang làm chủ hay không, có muốn con cái sau này của mình được sống trong sung sướng hay không? Ngày xưa tôi cũng như anh, cũng không mang theo tiền, tới đây thấy thích quá nên cũng mang xe đi cầm để tham gia, sau này làm có tiền thì chuộc lại" - một nhân viên tuyến trên tác động chúng tôi mang xe đi cầm lấy tiền tham gia ngay.

Nhận thấy chúng tôi đã "cắn câu", một người tự xưng là trưởng phòng đã đưa chúng tôi đến một tiệm cầm đồ trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) cách "công ty" không xa để cầm xe.

Người này tự xưng là trưởng phòng và đưa chúng tôi đi cầm xe lấy tiền tham gia. Ảnh: NH
Người này tự xưng là trưởng phòng và đưa chúng tôi đi cầm xe lấy tiền tham gia. Ảnh: NH

Dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép

Khi chúng tôi có đủ 10 triệu đồng tham gia thì được nhân viên dẫn vào phòng gặp một người phụ nữ tự xưng tên Lan và là sếp của tất cả nhân viên ở đây. Như đã chuẩn bị sẵn, không cần hỏi chúng tôi vào làm gì, bà Lan ghi ngay vào phiếu thu là thu 10 triệu đồng và thu tiền của chúng tôi. Phiếu thu đóng dấu vuông ghi hộ kinh doanh 105A Mã Lò với mã số thuế 41W8058490.

Từ thông tin về hộ kinh doanh và mã số thuế được ghi trong phiếu thu, chúng tôi làm việc với UBND quận Bình Tân về hoạt động kinh doanh của hộ này.

Tiếp chúng tôi, Chánh Văn phòng UBND quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận, hộ kinh doanh 105 Mã Lò được quận cấp đăng ký kinh doanh dưới dạng hộ kinh doanh cá thể, bán hàng theo kiểu truyền thống. Do vậy, việc hộ kinh doanh này bán hàng theo mô hình đa cấp là trái với quy định của pháp luật.

Người phụ nữ này tự xưng là sếp của tất cả nhân viên ở đây và đứng ra thu tiền rồi mới cho chúng tôi tham gia.
Người phụ nữ này tự xưng là sếp của tất cả nhân viên ở đây và đứng ra thu tiền rồi mới cho chúng tôi tham gia.

Về thông tin, hình ảnh PV ghi nhận được hộ kinh doanh này bán hàng theo mô hình đa cấp, chiêu dụ nhiều công nhân, lao động nghèo đem cầm xe, cầm cố tài sản và vay nóng để có tiền tham gia. Xoay quanh vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND quận Bình Tân cho hay, sẽ báo cáo lên lãnh đạo quận để có phương án kiểm tra và xử lý những vấn đề báo nêu.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) - cũng xác nhận, hộ kinh doanh 105A Mã Lò đăng ký hộ kinh doanh cá thể, ngành nghề chủ yếu là bán nước uống và bán cà phê. Hộ này không có chức năng bán hàng theo mô hình đa cấp.

Để có được thông tin đa chiều, chúng tôi liên hệ với ông Đỗ Thăng Long - chủ hộ kinh doanh 105A Mã Lò - để đặt vấn đề tại sao là hộ kinh doanh cá thể nhưng lại tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp. Đồng thời, chúng tôi đặt vấn đề có hay không việc chiêu dụ công nhân, người lao động đem xe và tài sản cá nhân đi cầm cố để lấy tiền tham gia. Xoay quanh những vấn đề này, ông Long đã từ chối trả lời và chưa có thông tin phản hồi đến chúng tôi.

Được biết, hiện có nhiều nạn nhân đã liên hệ với ông Long và hộ kinh doanh 105A Mã Lò, đề nghị hoàn lại số tiền đã đóng vào đây và chấm dứt làm việc với hộ kinh doanh này.

Mỗi ngày có thêm nhiều người bị “sập bẫy” vào hoạt động bán hàng theo mô hình đa cấp này.
Mỗi ngày có thêm nhiều người bị “sập bẫy” vào hoạt động bán hàng theo mô hình đa cấp này.

Theo quy định tại Điều 217a về tội danh Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc hoạt động không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký có thể bị phạt tiền tối đa đến 5 tỉ đồng, phạt tù tối đa đến 5 năm tù. Trường hợp phạm tội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng thời điểm dịch, nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu kiếm việc làm, một đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp trá hình đã chiêu dụ công nhân tham gia. Điều đáng nói, đường dây này hướng dẫn công nhân cách đem cầm xe máy, cầm điện thoại và vay nóng bên ngoài để lấy tiền tham gia.

Tham gia đa cấp mà không bán hàng là hoạt động bất chính

NGUYỄN HỮU HUY |

Theo giới chuyên môn về lĩnh vực bán hàng đa cấp, thời gian qua xuất hiện nhiều hoạt động biến tướng đa cấp như đa cấp “tiền ảo”, "đa cấp" bất động sản,… Những hình thức đa cấp biến tướng này khiến người tham gia chịu thiệt hại và gây mất an toàn trật tự xã hội.

Bán hàng đa cấp không giấy phép sẽ bị phạt tối đa 5 năm tù

L.L |

Theo tin từ Bộ Công Thương, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, các cơ quan tố tụng đã có cơ sở để xử lý sớm việc sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn trái phép.

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Man United có trận hòa như thắng trước Liverpool

TAM NGUYÊN |

Tung ra tới 34 cú dứt điểm nhưng Liverpool không thể ghi bàn vào lưới Man United và mất ngôi đầu về tay Arsenal.

Giờ thứ 9: Không thể tha thứ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện thật không may mắn. Cô vượt qua mọi thử thách để đến với cuộc hôn nhân hằng mong đợi. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi của cô thiên sứ làm mẹ. Liệu cô sẽ tiếp tục sống ra sao?

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, giao thông ùn tắc hoàn toàn

Minh Nguyễn |

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình khiến giao thông ùn tắc hoàn toàn.

Vật dạt vào biển Quảng Ngãi giống tàu ngầm không người lái, không phải thiết bị bay

VIÊN NGUYỄN |

Một ngư dân ở Quảng Ngãi trong lúc đánh cá vớt được một vật thể giống tàu ngầm, dài 3m, ghi hàng chữ nước ngoài.

Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng thời điểm dịch, nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu kiếm việc làm, một đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp trá hình đã chiêu dụ công nhân tham gia. Điều đáng nói, đường dây này hướng dẫn công nhân cách đem cầm xe máy, cầm điện thoại và vay nóng bên ngoài để lấy tiền tham gia.

Tham gia đa cấp mà không bán hàng là hoạt động bất chính

NGUYỄN HỮU HUY |

Theo giới chuyên môn về lĩnh vực bán hàng đa cấp, thời gian qua xuất hiện nhiều hoạt động biến tướng đa cấp như đa cấp “tiền ảo”, "đa cấp" bất động sản,… Những hình thức đa cấp biến tướng này khiến người tham gia chịu thiệt hại và gây mất an toàn trật tự xã hội.

Bán hàng đa cấp không giấy phép sẽ bị phạt tối đa 5 năm tù

L.L |

Theo tin từ Bộ Công Thương, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, các cơ quan tố tụng đã có cơ sở để xử lý sớm việc sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn trái phép.