Thị trường lao động khắc phục khó khăn do dịch COVID-19

Cuối năm, thị trường lao động sôi động theo chiều hướng tích cực

Anh Thư - tất thảo |

Các chuyên gia dự báo, bên cạnh nhu cầu sử dụng lao động có trình độ tăng, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng với lao động phổ thông, thời vụ để đáp ứng cho các đơn hàng, đáp ứng cho việc xuất khẩu của những tháng cuối năm.

Cần tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ

Theo Tổng Cục thống kê, trong quý III/2020, tình hình lao động (LĐ), việc làm và thu nhập của người lao động (NLĐ) đã được cải thiện so với quý trước. Tuy nhiên, các chỉ số về LĐ, việc làm và thu nhập của NLĐ vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cho rằng, để phục hồi thị trường LĐ, Nhà nước cần thực hiện các chính sách kích cầu, cắt giảm thuế, hỗ trợ chuyển dịch LĐ từ làm việc trực tiếp sang ứng dụng công nghệ số để tạo nhiều cơ hội việc làm linh hoạt hơn.

Theo bà Hương, khi chưa biết bao giờ dịch COVID-19 mới kết thúc, các gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và an sinh xã hội của Nhà nước nên tiếp tục được duy trì, thậm chí là dài hơi ít nhất là đến đầu năm 2021.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH - cho hay, dịch COVID-19 đã tác động hết sức nghiêm trọng đối với các DN, liên hiệp hợp tác xã, LĐ tự do nên có tới hàng triệu người bị mất việc hoặc giảm việc làm; đặc biệt là khu vực dịch vụ, gia công, chế biến, các DN lớn như hàng không, sản xuất hàng xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Trung nhận định, trong thời gian vừa qua, các DN, hợp tác xã đã tổ chức sắp xếp lại LĐ, đổi mới phương thức làm việc để tạo việc làm và giữ việc làm cho NLĐ. Trong thời gian tới, hy vọng chúng ta kiềm chế tốt đại dịch COVID-19 và các DN sẽ đi vào ổn định để phát triển sản xuất, nhu cầu sử dụng LĐ sẽ tăng.

“Tôi cho rằng những tháng cuối năm, thị trường LĐ sẽ hết sức sôi động theo chiều hướng tích cực. Tức là nhu cầu sử dụng LĐ sẽ tăng do nhu cầu LĐ tăng; đặc biệt là những nhóm LĐ có trình độ đã qua đào tạo. Cùng với đó, LĐ phổ thông, thời vụ, LĐ mà thời gian ngắn để đáp ứng cho các đơn hàng, đáp ứng cho việc xuất khẩu của những tháng cuối năm sẽ tăng. Trước hết là nhóm ngành dịch vụ, tiếp đến là các nhóm liên quan đến gia công, chế tạo, ngân hàng, dịch vụ vận chuyển, xây dựng… Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp chất lượng công nghệ cao và sản xuất hàng hóa cũng sẽ tăng” - ông Trung nói.

Dự báo thị trường LĐ trong thời gian tới, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội - nhận định, dự báo kinh tế quý IV phục hồi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới và khu vực được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trong những tháng cuối năm, Hà Nội vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức.

Tiếp tục có sự chuyển dịch lao động

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh - cho hay, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều DN trong các KCN bị ảnh hưởng, phải thu hẹp sản xuất, giảm việc làm. “Nhưng song song với đó, thu hút đầu tư của tỉnh lại tăng, nhiều DN mở rộng sản xuất và các DN mới đầu tư đi vào hoạt động nên tăng nhu cầu tuyển dụng.

Ngoài ra, một số DN cuối năm có nhiều đơn hàng nên cũng tuyển dụng thêm NLĐ. Thực tế, trong 10 KCN đang đi vào hoạt động của tỉnh, lực lượng LĐ năm 2020 tăng so với năm 2019 khoảng 2.000 người. Năm 2019, tổng số lực lượng LĐ là 303.000 người thì năm 2020, con số này là 305.000 người”- ông Quyết cho biết.

Ông Quyết thông tin, Công ty Goertek có nhu cầu tuyển dụng 37.000 LĐ trong năm 2020; một số công ty khác có nhu cầu tuyển dụng ít hơn, khoảng một vài trăm hay một vài nghìn LĐ. “Nói chung, thị trường LĐ tỉnh Bắc Ninh thời gian này không xáo trộn, không sôi động, do có DN giảm LĐ thì cũng có những DN có nhu cầu tuyển dụng” - ông Quyết nói.

Thời gian qua, CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh đã đứng ra kết nối cho NLĐ chuyển từ các DN giảm LĐ sang những DN có nhu cầu tuyển dụng LĐ. Tính đến thời điểm này, con số NLĐ mà CĐ các KCN kết nối để dịch chuyển lao động là 7.500 người.

“Sau khi CĐ kết nối, DN giảm LĐ sẽ chuyển hồ sơ NLĐ sang DN cần tuyển dụng, NLĐ chỉ cần sang nơi làm việc mới, mọi chế độ cho NLĐ vẫn được giữ nguyên. DN chuyển công nhân đi sẽ hỗ trợ cho công nhân 1 tháng lương; nếu ai nghỉ không làm nữa sẽ được hỗ trợ 4 tháng lương. Các DN nhận LĐ cũng rất có lợi vì họ không mất thời gian đào tạo cho LĐ mới”- ông Quyết nói.

Anh Thư - tất thảo
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.