Cuối năm, nhiều ngành “khát” nhân lực

ANH THƯ |

Nhờ những dấu hiệu khả quan về kiểm soát dịch bệnh, thị trường lao động của nhiều địa phương sẽ có tốc độ phục hồi nhanh trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho hàng hoá phục vụ dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN) sẽ tăng cao trong những tháng tới.

Sự phục hồi

- Chị có kinh nghiệm làm kế toán không?

- Tôi có kinh nghiệm làm 5 năm.

- Việc DN bị mất hoá đơn, quy trình của DN sẽ xử lý như thế nào?

- Khi DN bị mất hoá đơn, có thể liên hệ với đơn vị cung cấp hoá đơn để in lại hoặc báo cáo bên thuế về tình trạng này…

Đó là một phần trong cuộc phỏng vấn online giữa một đơn vị tuyển dụng là DN trên địa bàn Hà Nội với chị Nguyễn Thị Dân (31 tuổi) - người lao động đang ứng tuyển vị trí kế toán. Chị Dân ở điểm sàn giao dịch vệ tinh ở huyện Đông Anh (Hà Nội) kết nối phỏng vấn trực tiếp với DN ở điểm sàn phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) tại thời điểm Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội.

Nếu như tình hình lao động, việc làm tại Thủ đô trong quý III/2021 chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do dịch diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh và ảnh hưởng do việc dịch chuyển của một bộ phận lao động trở về quê, thì sang quý IV/2021, lĩnh vực này đang có những chuyển biến tích cực.

“Với dấu hiệu khả quan về tốc độ tiêm chủng, tình hình kiểm soát dịch bệnh và kế hoạch nới lỏng giãn cách trên địa bàn thành phố, thị trường lao động Hà Nội dự báo sẽ có tốc độ hồi phục nhanh trong thời gian từ nay đến cuối năm. Đặc biệt, để chuẩn bị dịp lễ Noel và Tết Nguyên đán, dự kiến nhu cầu hàng hoá sẽ trở nên ngày càng cấp bách khiến áp lực khôi phục sản xuất kinh doanh tăng cao” - ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nói.

Tại TP.Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh, những tháng cuối năm là thời điểm quan trọng để các DN nỗ lực, tận dụng khoảng thời gian còn lại để hoàn thành đơn hàng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Song song đó, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán cũng góp phần kích cầu hoạt động tiêu dùng trong thời gian tới. Do đó, nhu cầu nhân lực quý IV/2021 tại TPHCM sẽ có nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, dự báo nhu cầu nhân lực quý IV/2021 sẽ cần khoảng 43.654 - 56.869 chỗ làm việc. Xu hướng tuyển dụng tập trung ở các nhóm nghề như: Kinh doanh - thương mại cần khoảng 10.045 - 13.086 chỗ làm việc; dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ cần khoảng 5.033 - 6.557 chỗ làm việc; công nghệ thông tin cần khoảng 3.283 - 4.277 chỗ làm việc…

Dự báo nhu cầu tuyển dụng 

Bên cạnh ngành công nghệ thông tin, điện tử gia tăng tuyển dụng trong thời gian tới, bà Ngô Thị Ngọc Lan - Giám đốc Navigos Search khu vực miền Bắc - đơn vị sở hữu trang tuyển dụng lớn - cho biết, tại miền Bắc, đa số các DN dệt may vẫn đang duy trì sản xuất tốt ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều DN có thêm các đơn hàng từ các vùng khác tại Châu Á chuyển về Việt Nam do các vùng này chưa kiểm soát tốt dịch bệnh. Chính vì vậy, các DN dệt may lớn và có uy tín đang rất ổn về đơn hàng. Có những công ty đã nhận đơn hàng tới tháng 4.2022 và vẫn đang cần tuyển thêm lao động.

Còn theo tính toán của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, lĩnh vực sản xuất là một trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất trong thời gian qua. Nhu cầu tuyển dụng của ngành trong quý IV ước tính khoảng 24.000 vị trí (trong đó ngành da giày là 5.000 vị trí, dệt may là 7.000 vị trí, lắp ráp linh kiện điện tử là 7.000 vị trí, cơ khí - tự động hóa 4.000 vị trí). Hằng năm, với đặc điểm thâm dụng lao động, ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện thường là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động. Do đó, trong thời kỳ bình thường mới, kết hợp tình hình thiếu hụt lao động ở giai đoạn trước, các DN trong các lĩnh vực này sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Trong quý IV, nhu cầu tuyển dụng trong ngành vận tải - cảng - kho bãi có xu hướng tăng do ảnh hưởng của nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong các tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán. Ước tính nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.000 vị trí, tập trung vào một số nghề như lái xe, quản lý kho bãi…

Ông Vũ Quang Thành đánh giá, Hà Nội thực hiện nới lỏng nhiều dịch vụ ăn uống nên nhiều nhà hàng, khách sạn được hoạt động trở lại, nhu cầu tuyển dụng trong ngành có xu hướng tăng lên. Ước tính quý IV, ngành có nhu cầu tuyển dụng 8.000 vị trí việc làm, nhất là các nhóm nghề phục vụ cho hoạt động lưu trú, ăn uống. Ngoài ra, ngành kinh doanh thương mại điện tử có xu hướng tuyển dụng tăng cao.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc

VƯƠNG TRẦN |

Tiếp xúc trực tuyến với cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có kế hoạch, giải pháp để các cơ quan phối hợp tốt trong việc khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc, giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân thông suốt trên cơ sở quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, của Trung ương.

Thị trường lao động: Gần 400.000 người từ 15-24 tuổi thất nghiệp quý II

QUỲNH CHI |

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý trước.

Cản trở của sinh viên khi bước vào thị trường lao động

ANH THƯ |

Doanh nghiệp cũng có thể bắt tay với các cơ sở đào tạo để xây dựng bộ kiến thức chuyên môn - kỹ năng mềm - kỹ năng ngoại ngữ để đào tạo lao động có trình độ cao, phục vụ cho việc phát triển.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc

VƯƠNG TRẦN |

Tiếp xúc trực tuyến với cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có kế hoạch, giải pháp để các cơ quan phối hợp tốt trong việc khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc, giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân thông suốt trên cơ sở quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, của Trung ương.

Thị trường lao động: Gần 400.000 người từ 15-24 tuổi thất nghiệp quý II

QUỲNH CHI |

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý trước.

Cản trở của sinh viên khi bước vào thị trường lao động

ANH THƯ |

Doanh nghiệp cũng có thể bắt tay với các cơ sở đào tạo để xây dựng bộ kiến thức chuyên môn - kỹ năng mềm - kỹ năng ngoại ngữ để đào tạo lao động có trình độ cao, phục vụ cho việc phát triển.