Cuối năm, công nhân Hải Phòng mong tăng ca để đón Tết đủ đầy

Mai Dung |

Càng gần Tết nguyên đán, những người công nhân nhà trọ ở Hải Phòng trăn trở nhiều nỗi niềm, mong muốn được tăng ca, có tiền lương, thưởng và hơn cả là tình hình dịch bệnh được kiểm soát để những chặng đường về quê an toàn, bớt nhọc nhằn hơn.

Mong tăng ca cuối năm

Ngày cuối năm, chị Phạm Thị Sinh - 42 tuổi, công nhân Công ty TNHH Aroma Bay Candles vừa tranh thủ dọn dẹp phòng trọ, vừa gọi điện tâm sự với các con, cháu ở quê. Chị Sinh ra Hải Phòng làm công nhân hơn 2 năm nay. Khu trọ chị Sinh ở tại Tiểu Trà (Dương Kinh, Hải Phòng) hầu hết là công nhân lao động quê ở Thanh Hoá như chị. Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí ở xóm trọ cũng bận rộn, hối hả hơn. “Mọi năm, thời điểm này tôi cũng bận rộn tăng ca để có thêm thu nhập gửi về gia đình dịp Tết. Năm nay công việc ít, ngày nhiều thì tăng ca 1 tiếng, còn lại không tăng ca chút nào, thu nhập cả tháng cũng chỉ hơn 6 triệu” - chị Sinh tâm sự.

Cũng theo lời kể của chị Sinh, gia đình chị ở quê hoàn cảnh khó khăn, chồng chị đi làm nương rẫy, các con lập gia đình từ sớm, không có công ăn việc làm. Với số tiền lương hằng tháng, chị Sinh chỉ giữ lại khoảng 2-3 triệu đồng, vừa đủ để trang trải tiền phòng, tiền ăn uống, xăng xe, còn lại gói gém gửi về quê cho các con và cháu nội, cháu ngoại. Năm ngoái, chị Sinh được công ty thưởng Tết 1,6 triệu đồng và một phần quà gồm dầu ăn, bột nêm. Năm nay, dịch COVID-19 hoành hành, công ty gặp khó khăn, chị Sinh chỉ mong công ty giữ nguyên tiền thưởng như năm ngoái, mong hơn là công ty có nhiều việc làm để chị Sinh được tăng ca, có thêm chút tiền mua bộ quần áo mới cho cháu nội, cháu ngoại.

May mắn hơn chị Sinh, chị Hà Thị Tâm - công nhân Công ty TNHH Đồ chơi Lucky - vẫn được tăng ca đều, thu nhập nhờ vậy cũng được cải thiện. “Rất may là trong bối cảnh dịch bệnh, công ty tôi vẫn có việc làm, mỗi ngày làm khoảng 12 tiếng, thu nhập là 8-9 triệu đồng/tháng” - chị Tâm cho biết.

Vì đi làm xa, mỗi năm, chị Tâm mong chờ đến Tết để được về thăm người thân, họ hàng, quây quần với gia đình đón năm mới. Năm nay, vợ chồng chị Tâm cũng muốn về để thăm cháu nội mới 3 tháng tuổi, nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp, công ty chị Tâm ghi nhận nhiều ca F0 nên chị dự tính ở lại Hải Phòng, khi nào dịch bệnh ổn định mới về quê thăm người thân. Điều chị cũng như nhiều công nhân xa quê, đang làm việc tại Hải Phòng mong muốn là sự quan tâm, chăm lo hơn nữa của các cấp Công đoàn, công ty, từ tiền lương, thưởng Tết để chị có thêm một khoản gửi về quê cho con, cháu, gia đình đón Tết đủ đầy…

Sự quan tâm thiết thực từ tổ chức Công đoàn

Ngoài tiền lương, thưởng dịp Tết, những công nhân xa quê như chị Sinh, chị Tâm mong muốn được về quê trên chuyến xe công đoàn. “Năm ngoái, công ty, công đoàn có tổ chức xe đưa công nhân về quê, nhưng điểm dừng xa, từ thành phố về đến nhà tôi phải đi thêm một chặng hàng chục cây số, bắt xe khá vất vả. Vậy nên, mấy chị em cùng xóm trọ rủ nhau đi xe máy về quê để chủ động phương tiện, tuy rằng chặng đường hơn 200km rất vất vả. Năm nay, tôi thấy công ty có phương án bố trí xe đưa công nhân về tận xã nên bản thân rất vui, hào hứng. Nếu được như vậy, chặng đường về quê bớt nhọc nhằn hơn, an toàn hơn trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay”- chị Sinh tâm sự.

TP.Hải Phòng hiện có tổng số gần 500.000 công nhân lao động. Trong đó, lao động nhập cư chiếm 24%. Theo kế hoạch, năm nay, LĐLĐ TP.Hải Phòng trích kinh phí gần 5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách công đoàn, trao 1.000 suất trợ cấp, 1.000 suất quà, hỗ trợ 30 chuyến xe đưa CNVCLĐ tỉnh xa về quê đón Tết... LĐLĐ trích 1,6 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn trao 500 suất trợ cấp, 1.000 suất quà, 20 chuyến xe và 2.000 vé xe. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đề nghị UBND TP.Hải Phòng hỗ trợ 5.000 suất quà, trợ cấp tổng kinh phí dự kiến 3 tỉ đồng để chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Ngoài ra, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn huy động mọi nguồn lực (xã hội hoá, tiết kiệm chi thường xuyên…), tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Trong đó, đặc biệt quan tâm người lao động hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tàn tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động xa quê, nhiều năm không về quê đón Tết. Hiện, các cấp công đoàn đang phối hợp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu công nhân lao động, từ đó, tổ chức chuyến xe, tặng vé xe cũng như trao quà, trợ cấp đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của người lao động cũng như phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay” - ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 2.000 viên ma tuý tổng hợp

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 2.214 viên ma túy tổng hợp.

Hải Phòng có 567 ca mắc COVID-19 mới ở 14/15 quận, huyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Thông tin từ CDC Hải Phòng, từ 18h ngày 30.12 đến 18h ngày 31.12, Hải Phòng ghi nhận 567 ca nhiễm mới COVID-19, thêm 2 ca tử vong do dịch.

Ngày cuối năm 2021, Hải Phòng ghi nhận 6 quận, huyện, 56 xã, phường vùng đỏ

Mai Dung |

Hải Phòng - Trong ngày 31.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, có 6 quận, huyện thuộc vùng "nguy cơ cao".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 2.000 viên ma tuý tổng hợp

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 2.214 viên ma túy tổng hợp.

Hải Phòng có 567 ca mắc COVID-19 mới ở 14/15 quận, huyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Thông tin từ CDC Hải Phòng, từ 18h ngày 30.12 đến 18h ngày 31.12, Hải Phòng ghi nhận 567 ca nhiễm mới COVID-19, thêm 2 ca tử vong do dịch.

Ngày cuối năm 2021, Hải Phòng ghi nhận 6 quận, huyện, 56 xã, phường vùng đỏ

Mai Dung |

Hải Phòng - Trong ngày 31.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, có 6 quận, huyện thuộc vùng "nguy cơ cao".