Cuối năm, công nhân dễ sa bẫy "tín dụng đen"

Cao Huân - HÀ ANH CHIẾN |

Thời điểm cuối năm thường là dịp công nhân đẩy mạnh tăng ca kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều công nhân không những không được tăng ca mà còn phải nghỉ luân phiên, nghỉ không lương… để chia sẻ bớt khó khăn với doanh nghiệp. Thu nhập giảm sâu tới 50%. Khó khăn, nhiều công nhân đành phải tìm tới “tín dụng đen”.

Quảng cáo cho vay tiền đầy rẫy quanh các công ty

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Hiệp (50 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, đến nay vẫn chưa xin được công việc làm sau khi Cty cho nghỉ việc và chỉ được hưởng 2 tháng lương trợ cấp hơn 8 triệu đồng. Bà Hiệp cho biết, trước đây bà làm công nhân Cty TNHH Tomiya Summit Garment Export (KCN Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai), công việc ổn định với mức lương cao do đã có hơn 13 năm làm việc tại Cty. Nhưng khi dịch COVID-19 xảy ra, bà cùng nhiều đồng nghiệp khác bị cắt giảm lao động.

“Hiện nay tôi đã 50 tuổi rồi, tôi đã thử đi xin việc một số nơi nhưng họ không nhận do tôi đã lớn tuổi. Thậm chí, tôi đi xin làm tạp vụ các Cty cũng không nhận vì họ chỉ tuyển lao động tới 45 tuổi, do vậy tôi chỉ còn trông chờ vào các khoản trợ cấp của nhà nước để lấy tiền trang trải học phí cho con cái” - bà Hiệp chia sẻ.

Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhiều công nhân đã tìm tới “tín dụng đen”. Ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch CĐCS Công ty Pousung Vina (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) lên tiếng cảnh báo: “Các tờ rơi, bảng quảng cáo cho vay tiền xuất hiện đầy rẫy ở các cây cột điện xung quanh công ty. Ở hai chốt bảo vệ cũng có rất nhiều người lạ mặt phát tờ rơi cho công nhân”.

Ông Trường cho biết thêm, để giúp công nhân thoát khỏi cảnh vay tín dụng đen, CĐCS công ty đã liên hệ với các tổ chức tài chính chính thống, có uy tín như quỹ CEP, các ngân hàng… tạo nguồn vốn cho NLĐ vay vốn, đến nay đã tổ chức cho 36.000 lượt công nhân vay với số tiền 1.300 tỉ đồng, giúp nhiều công nhân tránh xa tín dụng đen, kết nối được công nhân lao động với tổ chức công đoàn.

Công an triệt phá mạnh tín dụng đen

Mới đây, tại chương trình “Điểm hẹn công nhân” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống của đoàn viên lao động”, đại tá Trần Tuấn Triệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết, hiện nay hoạt động tín dụng đen xâm nhập vào các tầng lớp lao động rất nhiều, qua thống kê hầu hết các Khu công nghiệp đều có xảy ra tín dụng đen.

“Như tại Công ty Pousung VN cũng đã có khoảng 2.000 công nhân bị tín dụng đen với tay tới” - đại tá Triệu cảnh báo.

Cũng theo đại tá Triệu, cơ quan công an cũng luôn tuyên truyền vận động công nhân lao động hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các đối tượng tín dụng đen xâm nhập trong công nhân, làm rõ các tác hại, hệ lụy xảy ra. Ngay cả trong nội bộ công nhân cũng xảy ra các hoạt động tín dụng đen nhỏ thông qua hình thức chơi “hụi”, cho vay đánh bài… Còn ở bên ngoài, các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của công nhân, không có tiền, không có thế chấp, để cho công nhân vay tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng, nhưng công nhân không lường được mức độ bóc lột của tín dụng đen, một ngày công nhân phải chịu 4,4% tiền lời, một tháng là 132%, một năm là gần 1.600% tiền lời.

Do đó, thời gian tới, công an Đồng Nai sẽ phối hợp với các địa phương triệt phá mạnh hoạt động tín dụng đen và xem đây là mặt trận kiên quyết, tổ chức tấn công trấn áp tội phạm tín dụng đen.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin của Bộ Công an tổ chức hôm 7.12 tại TPHCM, trả lời PV Báo Lao Động về tình trạng tín dụng đen thời gian qua và từ đây đến cuối năm, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, thực trạng cho vay nặng lãi đang xảy ra ở khắp nơi, phổ biến ở nhiều tầng lớp nhân dân, từ công nhân, nông dân, thậm chí đến cả doanh nghiệp khó khăn về vốn cũng là nạn nhân của tội phạm cho vay nặng lại.

“Qua theo dõi và rà soát, chúng tôi nhận thấy, tình trạng cho vay này mặc dù tính chất, mức độ đã giảm đáng kể, tuy nhiên diễn biến thực trạng vẫn phức tạp. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đã có kế hoạch triển khai xuống lực lượng Cảnh sát hình sự các địa phương để trấn áp. Tất cả những hành vi tội phạm hay phạm pháp cho vay nặng lãi đều được công an tiếp nhận và xử lý kịp thời” - Thiếu tướng Hà nói.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, chia sẻ thêm thông tin trong năm qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã truy quét hơn 300 vụ án liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi và xử lý hơn 600 đối tượng. Từ nay đến Tết và tiếp tục trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp cùng công an các địa phương triển khai quyết liệt để đẩy lùi tệ nạn này.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn nói thêm là riêng lực lượng công an, lực lượng Cảnh sát hình sự cũng không thể giải quyết hết được vấn nạn này. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự tham gia tuyên truyền pháp luật của các cơ quan truyền thông, báo chí” - Thiếu tướng Hà nói.

* Công nhân không lường được mức độ bóc lột của tín dụng đen, một ngày công nhân phải chịu 4,4% tiền lời, một tháng là 132%, một năm là gần 1.600% tiền lời.

* Trong năm qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã truy quét hơn 300 vụ án liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi và xử lý hơn 600 đối tượng.

Cao Huân - HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an nói về tội phạm "tín dụng đen" thời công nghệ cao

Anh Tú- Huân Cao |

Liên quan đến vay tiền qua app, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự- C02, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết tình trạng cho vay "tín dụng đen" qua app đang ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, tất cả hành vi phạm tội cho vay qua app với lãi suất cao đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hoãn, giãn nợ cho người dân để ngăn tín dụng đen

Văn Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 4.12 cho hay, theo thống kê sơ bộ đến hết tháng 11.2020, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua lên tới 34 nghìn tỉ đồng, chiếm khoảng 2% tổng dư nợ trên địa bàn.

Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân vẫn còn suy nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của người dân, nhiều tội phạm đã lợi dụng tín dụng đen gây nhiều hệ lụỵ, bất ổn xã hội.

Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Sau các đợt ra quân của lực lượng công an Đồng Nai, tình hình hoạt động của các băng nhóm tín dụng đen đã có phần lắng xuống. Tuy nhiên do chưa thể xử lý triệt để nên các đối tượng cho vay nặng lãi luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%, tạm giữ 4 đối tượng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Công an nói về tội phạm "tín dụng đen" thời công nghệ cao

Anh Tú- Huân Cao |

Liên quan đến vay tiền qua app, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự- C02, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết tình trạng cho vay "tín dụng đen" qua app đang ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, tất cả hành vi phạm tội cho vay qua app với lãi suất cao đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hoãn, giãn nợ cho người dân để ngăn tín dụng đen

Văn Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 4.12 cho hay, theo thống kê sơ bộ đến hết tháng 11.2020, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua lên tới 34 nghìn tỉ đồng, chiếm khoảng 2% tổng dư nợ trên địa bàn.

Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân vẫn còn suy nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của người dân, nhiều tội phạm đã lợi dụng tín dụng đen gây nhiều hệ lụỵ, bất ổn xã hội.

Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Sau các đợt ra quân của lực lượng công an Đồng Nai, tình hình hoạt động của các băng nhóm tín dụng đen đã có phần lắng xuống. Tuy nhiên do chưa thể xử lý triệt để nên các đối tượng cho vay nặng lãi luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%, tạm giữ 4 đối tượng.