Sau loạt bài đăng tải trên báo Lao Động, Công ty cổ phần công trình giao thông 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) đã bước đầu hoàn trả số tiền nợ cho người lao động. Tuy vậy, tình cảnh trái ngược vẫn đang diễn ra tại Công ty cổ phần Cầu 12 (Gia Lâm, Hà Nội).
Thấp thỏm chờ đợi
Ông Nguyễn Văn Tuân (SN 1972, Phù Cừ, Hưng Yên), nghỉ việc tại Công ty cổ phần Cầu 12 từ tháng 4.2019, hiện làm bảo vệ cho một công trình xây dựng ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Thời điểm nghỉ việc, Công ty Cầu 12 vẫn nợ ông Tuân 8 tháng lương và 28 tháng bảo hiểm xã hội.
Mức lương bảo vệ vốn đã thấp lại bị giảm do một năm kinh tế ảnh hưởng bởi dịch, ông Tuân cho biết vẫn đang mòn mỏi chờ đợi công ty Cầu 12 sớm hoàn trả số tiền lương và số tiền BHXH mà công ty này vẫn đang thiếu của ông.
Cùng tình cảnh là ông Hà Tài Long (SN 1973, Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ), người có khoảng thời gian cống hiến cho Công ty Cầu 12 hơn 20 năm cũng bị doanh nghiệp này nợ 30 tháng bảo hiểm và 3 tháng tiền lương.
"Anh Lộc (Lê Xuân Lộc - PV), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu 12 có hứa tháng 9 năm nay sẽ hoàn trả quyền lợi cho tôi nhưng sau đó lại hẹn đến cuối năm. Tết nhất cận kề, hôm rồi tôi liên hệ thì anh Lộc nói đang bận, liên hệ lại sau", ông Long cho biết.Ông Long chia sẻ thêm từng có lần được đại diện Công ty Cầu 12 gợi ý phương án cho công ty này vay tiền để tất toán cho BHXH Hà Nội để giải quyết thủ tục về hưu (giống phương án mà công ty cổ phần công trình giao thông 116 đã thực hiện - PV) nhưng ông đã từ chối thẳng thừng bởi "tiền ăn còn không có, lấy đâu ra cho công ty vay".
Cựu công nhân Công ty Cầu 12 cho biết, sau khi bị mất việc ở Hà Nội, ông được một người bạn rủ lên Lào Cai làm tự do, tuy nhiên cuộc sống của ông vẫn khó khăn do thu nhập chỉ đủ ăn không thể hỗ trợ mẹ già bị bệnh nặng ở quê cùng vợ và 3 con nhỏ.
"Nếu công ty Cầu 12 hoàn trả cho tôi những "đồng tiền xương máu" thì chúng gia đình tôi sẽ có một cái Tết ấm cúng hơn", ông Long nói.
Không chỉ ông Tuân, ông Long, hàng chục cựu công nhân khác của Công ty Cầu 12 cũng vẫn đang mòn mỏi chờ nhận lại được số tiền lương mà công ty này đang nợ họ.
Chủ tịch HĐQT Cầu 12 tiếp tục hứa
Sáng 14.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Xuân Lộc, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cầu 12 cho biết, đơn vị này vẫn đang cố gắng thu hồi các khoản nợ thi công công trình để có nguồn tiền hoàn trả quyền lợi chính đáng cho người lao động.
"Việc hoàn trả tiền lương và BHXH cho người lao động, công ty vẫn đang trong lộ trình tính toán. Phải thu hồi được công nợ thì chúng tôi mới có nguồn tiền để thực hiện. Hiện tại công tác thu hồi nợ đang được đẩy nhanh, tập trung thanh toán. Tôi dám khẳng định khi thu hồi được công nợ, số tiền này sẽ được ưu tiên trả lương và đóng BHXH cho người lao động", ông Lộc hứa hẹn.
Trao đổi với phóng viên, một số người lao động bị Công ty Cầu 12 nợ lương và BHXH cho biết, không còn cách nào khác phải tiếp tục tin vào những lời hứa hẹn của lãnh đạo công ty này. "Cũng không biết, đây là lần thứ bao nhiêu lãnh đạo Cầu 12 hứa như vậy", ông Hà Tài Long nói.