Cuộc tiếp sức “lịch sử”

lục tùng |

“Đây là cuộc tiếp sức “lịch sử” cả về quy mô lẫn ý nghĩa” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang chia sẻ về chủ trương hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐVN.

Một hỗ trợ - nhiều ý nghĩa

“Đây là cuộc tiếp sức lịch sử”- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang xúc động khi chia sẻ về “Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho ĐV, NLĐ trong các DN đang thực hiện “3 tại chỗ”. Theo ông Giang, với 4.485 NLĐ tham gia “3 tại chỗ”, An Giang được hỗ trợ gần 4,5 tỉ đồng. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay mà NLĐ trên quê hương Bác Tôn được hỗ trợ trong một lần.

Trao đổi với Lao Động, ông Giang cho biết, hiện có vài DN đang chuẩn bị tham gia “3 tại chỗ”. Điều này mở ra tín hiệu vui về mặt xã hội: Dấu hiệu của phục hồi sản xuất ngay trong những ngày cao điểm của dịch. Trước mắt, điều này càng mang lại cho NLĐ niềm vui lớn.

Ông Âu Xuân Đôn - Phó Chủ tịch CĐCS Cty CP Lộc Trời - chia sẻ, “vừa nhận được thông tin, chúng tôi truyền đạt ngay đến Cty và nhận được những niềm vui, tiếng cười của NLĐ lẫn lãnh đạo DN. Sự quan tâm này không chỉ rất kịp thời trong việc giúp cho NLĐ nâng cao sức khỏe để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần cho DN vượt qua khó khăn mà còn làm cho NLĐ có thêm niềm tin vào tổ chức CĐ. Xin cảm ơn Tổng LĐLĐVN”.

Theo ông Giang, hỗ trợ này còn có ý nghĩa lớn về tinh thần. “Do làm việc trong môi trường mới, có nhiều bất tiện trong sinh hoạt cá nhân nên sau thời gian, nhiều NLĐ có biểu hiện về tâm lý. Vì thế với việc lồng ghép hỗ trợ này với công tác thăm hỏi của tổ chức CĐ, sẽ mang lại cho NLĐ luồng không khí mới. Với ý nghĩa đó, chúng tôi hạ quyết tâm làm nhanh nhất có thể để tiến hành trao món quà lịch sử này đến NLĐ ngay trong tháng 8.2021” - ông Giang nhấn mạnh.

“Quyết định kịp thời, triển khai nhanh chóng, thiết thực, đây là không chỉ là món quà ý nghĩa của tổ chức CĐ đến NLĐ trong mùa dịch, mà còn là sự tiếp sức đúng lúc của tổ chức CĐ để địa phương có thêm cơ hội, niềm tin để chiến đấu và chiến thắng dịch trong thời gian sớm nhất”- ông Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang chia sẻ.

Chăm lo thường xuyên và linh động  

“Không phải đến hôm nay, mà ngay từ khi xảy ra dịch COVID-19, Tổng LĐLĐVN đã thường xuyên và liên tục quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ” - ông Giang chia sẻ.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, thông qua các Quyết định 1921, 2606, 3022 và 3040... giúp hàng chục nghìn lao động được hỗ trợ tổng số tiền gần 7 tỉ đồng.

Là một trong những lãnh đạo tỉnh An Giang sát cánh các đợt trao tặng, hỗ trợ NLĐ, ông Nguyễn Tiếc Hùng cho rằng, các đợt hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN không chỉ xuất hiện đúng thời điểm mà còn thiết thực nên mang lại cho NLĐ sự ấm áp và nhà quản lý địa phương sự chia sẻ rất trân trọng.

Không chỉ có vậy, Tổng LĐLĐVN còn ban hành chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho DN về việc lùi thời gian đóng kinh phí CĐ và đoàn phí CĐ. Chỉ riêng trong tháng 8.2021, số tiền hoãn đóng đã lên đến gần 5 tỉ đồng. Xúc động hơn, trước đó, chiều 16.7, trước giờ khai mạc kỳ họp trực tuyến Ban Chấp hành, Tổng LĐLĐVN đã trao hỗ trợ cho tỉnh An Giang 300 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh tiếp nhận từ Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh An Giang còn linh động vận dụng các chính sách, mối quan hệ để tăng cường chăm lo thêm cho NLĐ trong tỉnh và vươn ra cả ngoài tỉnh. Bên cạnh hỗ trợ nhiều tấn rau, củ cho NLĐ tại các Tổ tự quản nhà trọ công nhân, DN “3 tại chỗ”... với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, An Giang còn hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho NLĐ tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai hơn 500 triệu đồng từ việc vận dụng Quỹ Xã hội CĐ và xã hội hóa...

Theo ông Giang, điều ông tâm đắc nhất chính là việc kiến nghị có hiệu quả tiêm vaccine cho đoàn viên, NLĐ. Thông qua văn bản kiến nghị chính thức của LĐLĐ tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã thống nhất hỗ trợ gần 20.000 liều vaccine cho NLĐ tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp bên ngoài. “Sau khi kiến nghị để thống nhất đưa vaccine về địa phương tiêm cho NLĐ nhanh nhất trong bối cảnh nhiều người đang tạm về quê sau khi ngưng việc, chúng tôi giao và hỗ trợ cho CĐCS từng đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với chính quyền và địa phương theo dõi, giám sát việc tiêm vaccine với quyết tâm hoàn thành mũi 1 ngay trong tháng 8.2021” - ông Giang cho biết.

Những chăm lo kịp thời, đúng lúc, linh động của tổ chức CĐ cho NLĐ và DN sẽ là tiền đề vững chắc để hoạt động sản xuất trên quê hương Bác Tôn nhanh chóng hồi phục và tăng tốc vượt lên khó khăn do dịch COVID-19.

lục tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Tặng Bằng khen cho Thượng úy Công an nhiều lần giúp dân

Vũ Tiến |

Thượng úy Công an nhiều lần giúp dân đến bệnh viện cấp cứu được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen.

An Giang: Cơ quan báo chí bố trí tác nghiệp không quá 20%

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quy định mới về hoạt động báo chí thời điểm giãn cách xã hội.

Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Chiến Khu |

Chiều 24.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

An Giang: Tặng Bằng khen cho Thượng úy Công an nhiều lần giúp dân

Vũ Tiến |

Thượng úy Công an nhiều lần giúp dân đến bệnh viện cấp cứu được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen.

An Giang: Cơ quan báo chí bố trí tác nghiệp không quá 20%

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quy định mới về hoạt động báo chí thời điểm giãn cách xã hội.

Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Chiến Khu |

Chiều 24.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.