"Cuộc lột xác thần kỳ" của những Nữ công nhân duyên dáng

Lục Tùng |

Trong tà áo dài truyền thống của dân tộc, dưới ánh đèn sân khấu lung linh và nền nhạc du dương, khi trầm, lúc bổng... đã tạo ra cuộc “lột xác thần thánh” cho các nữ công nhân bình dị nơi góc xưởng sản xuất hàng ngày trở thành những nàng thiên nga lộng lẫy.

Tối 8.11, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vòng chung kết Hội thi “Nữ công nhân duyên dáng” lần thứ 1/2019 do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh An Giang tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

30 thí sinh bước vào còng chung kết. Ảnh: Lục Tùng
30 thí sinh bước vào còng chung kết. Ảnh: Lục Tùng
Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp An Giang, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc. Ảnh: LT
Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp An Giang, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc. Ảnh: LT

30 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng bán kết diễn ra vào ngày 5.11, bước vào vòng chung kết. Ở vòng thi này, thí sinh tranh tài 2 nội dung: Trình diễn áo dài và ứng xử. Với tố chất thể hình và năng khiếu thẩm mỹ khác nhau trong việc lựa chọn màu sắc, kiểu dáng áo dài cùng với phong cách trình diễn riêng...

 
 
Không chỉ mang đến những sắc màu, phong cách biểu diễn đa dạng... đến mướt mắt Ảnh: LT
Không chỉ mang đến những sắc màu, phong cách biểu diễn đa dạng... đến mướt mắt Ảnh: LT

30 thí sinh đã mang đến cho sân chơi sự đa dạng, phong phú và độc đáo không chỉ về sắc màu mà còn cả về cảm xúc...

Trong tà áo dài truyền thống dân tộc đã tôn vinh vẻ đẹp hình thể của những nữ công nhân đang độ xuân thì.

Nhiều nữ công nhân còn tự tin trong trình diễn, làm chủ cả sân khấu...với phong cách tự tin...đã tạo ra cho người xem những cảm xúc thăng hoa Ảnh: LT
Nhiều nữ công nhân còn tự tin trong trình diễn, làm chủ cả sân khấu...với phong cách tự tin...đã tạo ra cho người xem những cảm xúc thăng hoa Ảnh: LT
 
 
 

Tất cả như tạo nên cuộc lột xác thần thánh. Những nữ công nhân thầm lặng nơi góc xưởng sản xuất hàng ngày, bỗng xinh đẹp như nàng thiên nga lộng lẫy, hấp dẫn trong từng bước đi, dáng đứng...

Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang trao thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất. Ảnh: Lục Tùng
Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang trao thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất. Ảnh: Lục Tùng

Kết quả, thí sinh Trần Thị Bảo Trang (Cty TNHH May mặc Lu An) đã xuất sắc đạt giải thưởng kép khi vừa đạt giải Nhất vừa đạt thêm giải thưởng phụ dành cho thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất.

Thí sinh Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi (Cty Hòa Phát) và Huỳnh Thị Phố (Cty TNHH Oriental Garment An Giang) lần lượt đạt giải Nhì và Ba.

Ban tổ chức cũng 07 giải Khuyến khích và 06 giải thưởng phụ dành cho: Công đoàn cơ sở tham gia tích cực nhất; thí sinh cho trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất; thí sinh có thông điệp hay nhất.

Ba người đẹp chiếm thứ hạng cao nhất hội thi. Ảnh: Lục Tùng
Ba người đẹp chiếm thứ hạng cao nhất hội thi. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, hiện Khu công nghiệp Bình Hòa có hơn 8.000 nữ công nhân. Qua tuyển chọn, có 90 nữ công nhân đủ điều kiện tham gia Hội thi. Sau 2 vòng thi sơ kết và bán kết, tuyển chọn 30 người xuất sắc nhất vào tranh chung kết.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...

LĐLĐ An Giang: Đưa chăm lo đến tận nhà máy

Lục Tùng |

Thời gian qua, với quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ An Giang đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, hướng các hoạt động về cơ sở với nhiều cách làm linh động, đưa các hoạt động chăm lo đến tận nhà máy, xí nghiệp...

Tết Sum vầy cho 600 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên quê Bác Tôn

Lục Tùng |

Tối 26.1, tại TP Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh cùng LĐLĐ An Giang đã tổ chức "Tết Sum vầy" cho đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp trong toàn tỉnh.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...

LĐLĐ An Giang: Đưa chăm lo đến tận nhà máy

Lục Tùng |

Thời gian qua, với quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ An Giang đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, hướng các hoạt động về cơ sở với nhiều cách làm linh động, đưa các hoạt động chăm lo đến tận nhà máy, xí nghiệp...

Tết Sum vầy cho 600 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên quê Bác Tôn

Lục Tùng |

Tối 26.1, tại TP Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh cùng LĐLĐ An Giang đã tổ chức "Tết Sum vầy" cho đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp trong toàn tỉnh.