LĐLĐ tỉnh Gia Lai:

Cùng người lao động vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Trong mùa dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai đã đồng hành, sát cánh bên đoàn viên, công nhân lao động cùng vượt qua khó khăn bằng cách giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở; vận động các mạnh thường quân ở địa phương tổ chức một loạt hoạt động thiết thực...

Một loạt hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân 2020, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp  (CĐCS DN) thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nâng số DN có TƯLĐTT đang có hiệu lực thi hành là 149 trên tổng số 253 đơn vị.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp CĐ thăm hỏi, tặng quà cho hơn 3.700 đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Có đến 551 CĐCS tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thu hút trên 20.000 lượt ĐV, NLĐ tham gia để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cải thiện sức khỏe và đời sống tinh thần.

Cuối tháng 5 vừa qua, LĐLĐ Gia Lai đã phối hợp với một số đơn vị trao 1.705 phần quà cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku), Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah, Công ty Cao su Chư Prông... Tất cả phần quà đều được trao tận tay CNLĐ. Nhiều người đã không giấu được xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức CĐ tỉnh nhà.

Đáng chú ý, ngày 16.5, được sự ủy nhiệm của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình công nhân tử vong trong vụ sập công trình tại Đồng Nai và hỗ trợ 4 triệu đồng cho người thân nạn nhân.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh - vợ anh Lý Văn Thu là công nhân tử vong vụ sập công trình tại Đồng Nai - tâm sự: ‘’Gia đình tôi cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của LĐLĐ tỉnh Gia Lai, Báo Lao Động. Các đơn vị đã không quản đường xa, lặn lội đến tận nhà để động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của những NLĐ nghèo như chúng tôi’’.

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao

LĐLĐ tỉnh Gia Lai trong nhiều năm qua luôn là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Tổng LĐLĐVN giao phó; đặc biệt là trong vấn đề phát triển ĐV, thành lập mới các CĐCS trong, ngoài nhà nước và tổ chức thu kinh phí CĐ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, 100% CĐCS ở Gia Lai tiến hành triển khai, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương... đến đoàn viên, CNLĐ.

Gia Lai cũng đã kết nạp mới 775 ĐV, thành lập mới 4 CĐCS (trong đó, 1 CĐCS có trên 25 ĐV). Việc thương lượng và bổ sung những điều khoản có lợi cho CNLĐ được một số DN chú ý triển khai đưa vào TƯLĐTT. Đây là nỗ lực rất lớn của các cấp CĐ tỉnh bởi trong bối cảnh dịch bệnh xảy ra, việc phát triển ĐV là việc hết sức khó khăn.

Ngoài ra, qua các phong trào thi đua trong công nhân và hoạt động CĐ, có 832 CĐCS lựa chọn, giới thiệu khoảng 1.100 ĐV CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua sàng lọc, tuyển chọn, có hơn 300 người được kết nạp vào Đảng.

Bà Trần Lệ Nhung - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho biết: ‘’Trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp CĐ trong tỉnh luôn xem việc chăm lo, cải thiện đời sống cho anh chị em đoàn viên, CNLĐ đang công tác ở các DN là ưu tiên hàng đầu. Bởi lẽ, đây là nhóm đối tượng chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Ngoài việc trích kinh phí từ tài chính CĐ tỉnh thì các CĐCS đã hỗ trợ rất nhiều để LĐLĐ tỉnh đi thăm hỏi, hỗ trợ họ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Mong rằng, những đoàn viên, CNLĐ này sẽ yên tâm công tác, cống hiến cho đơn vị chủ quản và tiếp tục đặt niềm tin vào vai trò của tổ chức CĐ, luôn đồng hành bảo vệ quyền lợi của người NLĐ’’.

Từ nay đến cuối năm, các cấp CĐ tỉnh nhà sẽ nỗ lực vượt khó, cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ mà Tổng LĐLĐVN giao phó trong năm 2020; tập trung nhân sự để tổ chức Đại hội CĐ tỉnh Gia Lai lần thứ XI, bà Nhung nhấn mạnh.

Thanh Tuấn - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.