Củng cố mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn Việt Nam và Triều Tiên

Bảo Hân |

Chiều 28.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên (GFTUK).

Đoàn đại biểu GFTUK do đồng chí Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch GFTUK làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia buổi hội đàm còn có đồng chí Pak Sang Gil, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.

Buổi hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu GFTUK.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với GFTUK và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ này trên cơ sở phù hợp với lợi ích của mỗi bên, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu giữa nhân dân 2 nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là Chủ tịch Kim Jong Un, phong trào Công đoàn Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề xuất các nội dung hợp tác giữa hai bên, trong đó có thúc đẩy chia sẻ kiến thức liên quan và kinh nghiệm hoạt động CĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước về thương lượng tập thể, phát triển đoàn viên; trao đổi kinh nghiệm hoạt động CĐ trong các lĩnh vực có tiềm năng mở rộng hợp tác giữa hai nước như du lịch, nông nghiệp, xây dựng…; chia sẻ kinh nghiệm đào tạo cán bộ công đoàn của hai nước…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề xuất tổ chức công đoàn hai nước sẽ nghiên cứu và đề xuất tổ chức các hoạt động phù hợp, có ý nghĩa nhằm góp phần vào thành công chung của các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Triều Tiên vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Ju Yong Gil bày tỏ vui mừng khi thấy người dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn; chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt được nhiều kết quả trong bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí cũng đã thông tin những hoạt động của GFTUK, trong đó nổi bật là phát động nhiều phong trào thi đua đang được GFTUK triển khai; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của GFTUK, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ; nhân rộng những điển hình tiên tiến...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang và các đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu GFTUK. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang và các đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu GFTUK. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đồng chí Ju Yong Gil khẳng định, tổ chức công đoàn hai nước đã có mối quan hệ lâu đời và không ngừng được củng cố phát triển; chuyến thăm lần này là dịp củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đồng chí Ju Yong Gil khẳng định lập trường nhất quán là mở rộng, tăng cường hơn nữa giữa tổ chức công đoàn hai nước, phù hợp với quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Ju Yong Gil gửi lời mời Đoàn đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ sang thăm Triều Tiên sang năm tới. Đồng chí Nguyễn Đình Khang vui vẻ nhận lời.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày (28.8), Đoàn đại biểu GFTUK đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 21.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai về các kết quả thực hiện công tác công đoàn trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang làm việc với Liên đoàn Lao động Bắc Ninh

Bài, ảnh: Quế Chi |

Sáng 15.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên học sinh nghèo học giỏi

VIỆT LÂM |

Tối 9.8, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Giao lưu và trao học bổng Chắp cánh ước mơ. Đây là lần thứ 6, Chương trình Chắp cánh ước mơ được UBND tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức. Trong những năm qua, Chương trình đã trao học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo học giỏi tỉnh Hà Nam, qua đó giúp các em phát huy thành tích trong học tập...

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 21.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai về các kết quả thực hiện công tác công đoàn trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang làm việc với Liên đoàn Lao động Bắc Ninh

Bài, ảnh: Quế Chi |

Sáng 15.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên học sinh nghèo học giỏi

VIỆT LÂM |

Tối 9.8, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Giao lưu và trao học bổng Chắp cánh ước mơ. Đây là lần thứ 6, Chương trình Chắp cánh ước mơ được UBND tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức. Trong những năm qua, Chương trình đã trao học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo học giỏi tỉnh Hà Nam, qua đó giúp các em phát huy thành tích trong học tập...