Cung cấp bình Oxy miễn phí tại nhà cho bệnh nhân COVID-19

Nam Dương |

Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGENCO 3) tài trợ cho Thành đoàn TP Thủ Đức 100 bình Oxy, loại 9 lít/bình, kèm kíp thở để cung cấp bình Oxy miễn phí cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Ngày 22.8, ông Vũ Quang Sáng, Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), cho biết trước tình hình nhiều trường hợp F0 đang được cách ly, điều trị tại nhà, nhu cầu sử dụng oxy để trợ thở trong tình huống nguy cấp lớn, EVNGENCO 3 đã phối hợp với Thành đoàn TP Thủ Đức (TPHCM) và Đoàn Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM thực hiện chương trình Cấp đổi và cung cấp bình Oxy miễn phí tại nhà trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

EVNGENCO 3 đã tài trợ cho Thành đoàn TP Thủ Đức 100 bình oxy, loại 9 lít/bình, kèm kíp thở để sắp xếp tại 3 trạm y tế phường của 3 khu vực và 1 tại Trung tâm Y tế TP Thủ Đức.

Khi có nhu cầu, người dân liên hệ đường dây nóng của Thành đoàn TP Thủ Đức 0812.286.153 hoặc số điện thoại di động 0968.888.798 của Đoàn Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM để được cấp đổi Oxy miễn phí tại nhà.

Đoàn Thanh niên EVNGENCO 3 cũng tạo kênh Zalo, Facebook “ATM Oxy Thủ Đức” để tiếp nhận thông tin, nhu cầu oxy từ người dân trên địa bàn. Chương trình này được thực hiện hoàn toàn miễn phí đối với người dân và bệnh nhân trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nữ điều dưỡng F0 kiêm bảo mẫu cho 3 em nhỏ trong khu điều trị COVID-19

Phan Tuấn |

Xông pha cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nữ điều dưỡng ở Đắk Nông không may trở thành F0. Trong khu điều trị COVID-19, nữ điều dưỡng này tiếp tục đảm đương nhiệm vụ hết sức cao cả khác là làm bảo mẫu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho 3 cháu nhỏ.

Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ thế nào?

NHÓM PV |

Luật sư Nguyễn Văn Quynh - (Đoàn LS TP Hà Nội) đã giải đáp những thắc mắc về điều kiện để người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hưởng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

PODCAST: Tâm sự của "bóng hồng" lái những chuyến xe sinh tử vì COVID-19

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Nguyễn Thị Hà Nhi quê ở Bình Phước, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát ở TPHCM, cô đã xung phong tham gia vào các nhóm thiện nguyện hỗ trợ người dân mùa dịch. Cô gái trẻ sẵn sàng tham gia nấu cơm tình nguyện gửi vào các khu cách ly rồi trở thành một cô gái lái xe cứu thương 0 đồng. Và rồi những ngày đầu tháng 8, cô gái 9x ấy lại xuất hiện cùng những chuyến xe "mai táng 0 đồng". Giữa cơn bão dịch bệnh COVID-19, giữa những khó khăn chồng chất thì tình người, sự sẻ chia, nghĩa tình ở một cô gái như Hà Nhi lại càng được tỏa sáng, nhân rộng và xua tan phần nào sự sợ hãi về dịch bệnh.

Trưa 22.8, Hà Nội thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 22.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h đến 12h hôm nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Nữ điều dưỡng F0 kiêm bảo mẫu cho 3 em nhỏ trong khu điều trị COVID-19

Phan Tuấn |

Xông pha cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nữ điều dưỡng ở Đắk Nông không may trở thành F0. Trong khu điều trị COVID-19, nữ điều dưỡng này tiếp tục đảm đương nhiệm vụ hết sức cao cả khác là làm bảo mẫu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho 3 cháu nhỏ.

Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ thế nào?

NHÓM PV |

Luật sư Nguyễn Văn Quynh - (Đoàn LS TP Hà Nội) đã giải đáp những thắc mắc về điều kiện để người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hưởng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

PODCAST: Tâm sự của "bóng hồng" lái những chuyến xe sinh tử vì COVID-19

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

Nguyễn Thị Hà Nhi quê ở Bình Phước, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát ở TPHCM, cô đã xung phong tham gia vào các nhóm thiện nguyện hỗ trợ người dân mùa dịch. Cô gái trẻ sẵn sàng tham gia nấu cơm tình nguyện gửi vào các khu cách ly rồi trở thành một cô gái lái xe cứu thương 0 đồng. Và rồi những ngày đầu tháng 8, cô gái 9x ấy lại xuất hiện cùng những chuyến xe "mai táng 0 đồng". Giữa cơn bão dịch bệnh COVID-19, giữa những khó khăn chồng chất thì tình người, sự sẻ chia, nghĩa tình ở một cô gái như Hà Nhi lại càng được tỏa sáng, nhân rộng và xua tan phần nào sự sợ hãi về dịch bệnh.

Trưa 22.8, Hà Nội thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 22.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h đến 12h hôm nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.