LĐLĐ Đồng Tháp

Cụm trưởng Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL năm 2019

Lục Tùng |

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết thi đua Cụm LĐLĐ 12 tỉnh khu vực ĐBSCL năm 2018 được tổ chức vào chiều 23.1, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp, các đại biểu đã thống nhất bầu LĐLĐ Đồng Tháp làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019.

Theo đó, 2 cụm phó là LĐLĐ Cà Mau và LĐLĐ Trà Vinh, tăng hơn năm trước 1 cụm phó. Việc tăng số lượng cụm phó, nhằm để chia sẻ công việc và tạo sự hài hòa, chính xác, công bằng, dân chủ, trong công tác rà soát, chấm chọn...

Sau đó, dưới sự điều hành của Cụm trưởng – LĐLĐ Đồng Tháp - 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL thực hiện ký giao ước và tiêu chí thi đua năm 2019 với 4 nội dung chính, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu; Nội bộ cơ quan đoàn kết, các tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan LĐLĐ tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh. Nhằm hướng tới mục tiêu: Tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sach, pháp luật của Nhà nước...; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến NLĐ và các cấp công đoàn; Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, nhằm đảm bảo tiền lương, tiền công và thu nhập và các chế độ của NLĐ theo đúng quy định của pháp luật; Đặc biệt là tăng cường công tác chăm lo tốt Chương trình MÂCĐ Chương trình “Hỗ trợ đoàn viên công đoàn”... Năm nay, trong ký giao ước thi đua có thêm sự tham gia của Công đoàn Y tế và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Như LDO đã thông tin. Trước đó, trong phần thảo luận Báo cáo tổng kết năm 2018, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL hoàn thành đạt và vượt nhiều nội dung trong 4 chỉ tiêu thi đua. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Đông - Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN, phụ trách Cụm thi đua – đã trao 5 cờ của Tổng LĐLĐVN cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất.

Dịp này, đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho 8 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo thuộc Công đoàn Y tế Đồng Tháp và Hậu Giang số tiền 16 triệu đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sập mỏ than Trung Quốc: Hơn 50 người đang mắc kẹt

Thanh Hà |

2 người chết và hơn 50 người bị mắc kẹt dưới mỏ than bị sập ở Nội Mông, Trung Quốc ngày 22.2.

Đền thờ Vua Hùng bị xuống cấp: Sẽ khắc phục trong tháng 3.2023

Tạ Quang |

Theo Giám đốc Sở VHTTDL TP Cần Thơ , công trình đang trong thời gian bảo hành, do đó đơn vị tài trợ và đơn vị thi công đang kiểm tra, đánh giá các yếu tố kỹ thuật để đưa ra phương án sửa chữa phù hợp.