Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ hơn 2.000 tỉ cho người lao động

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong năm 2021, Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam gồm 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hơn 2.000 tỉ đồng.

Cụm thi đua số 4 ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, đăng ký giao ước thi đua năm 2022 tại Quảng Nam.

Cụm thi đua số 4 gồm 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, do Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam làm trưởng cụm và BHXH tỉnh Quảng Bình làm phó cụm.

Năm 2021, các đơn vị trong khối đã thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19 để vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

 
Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn cụm đạt 9.902.433 người, tăng 173.550 người so với năm 2020. Trong đó, BHXH bắt buộc vượt 12.388 người, BHXH tự nguyện vượt 6.243 người, BHTN vượt 14.393 người so với kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn cụm đạt 94,67%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn cụm đạt 27.651 tỉ đồng, vượt kế hoạch giao, tăng 852 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện đẩy mạnh chi trả các chế độ bằng hình thức không sử dụng tiền mặt; triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số với ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động thông minh cho 2.467.915 người đăng ký giao dịch, đạt 95,84% kế hoạch.

 
Cụm Thi đua số 4 nhận cờ từ BHXH Việt Nam.

Đặc biệt, năm qua các đơn vị đã triển khai hiệu quả, kịp thời, nhanh chóng các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 2.078,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị trong cụm đã đóng góp xây dựng một nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Với những nỗ lực trên, năm 2021, hơn 500 tập thể và cá nhân của các đơn vị trong khối đã được Chính phủ và ngành BHXH kịp thời khen thưởng, đặc biệt có 4 tập thể và cá nhân đang đề nghị cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có BHXH huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động Cụm thi đua số 4 đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành dộng, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao năm 2022”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nhất là ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phấn đấu năm 2022, BHXH các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 4 đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Hàng loạt công nhân thâm niên xin hưởng BHXH một lần

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, vấn đề đang rất được quan tâm là tình trạng người lao động (NLĐ) đăng ký làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ngày càng gia tăng, việc này ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội chung của Nhà nước cũng như chế độ hưu trí sau này.

Công nhân bức xúc vì bị nợ đóng BHXH nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Nhiều công nhân của Xí nghiệp gạch Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh bị nợ đóng BHXH nhiều năm khiến quyền lợi bị ảnh hưởng.

Rút BHXH một lần thiệt thòi đủ đường, công nhân giữ sổ để chờ

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu lao động, mỗi năm có trên 100.000 người kết thúc hợp đồng lao động. Đáng chú ý, nhiều người ý thức được điểm bất lợi khi rút BHXH 1 lần nên giữ sổ chờ quay lại thị trường lao động để đóng tiếp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng Nai: Hàng loạt công nhân thâm niên xin hưởng BHXH một lần

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, vấn đề đang rất được quan tâm là tình trạng người lao động (NLĐ) đăng ký làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ngày càng gia tăng, việc này ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội chung của Nhà nước cũng như chế độ hưu trí sau này.

Công nhân bức xúc vì bị nợ đóng BHXH nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Nhiều công nhân của Xí nghiệp gạch Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh bị nợ đóng BHXH nhiều năm khiến quyền lợi bị ảnh hưởng.

Rút BHXH một lần thiệt thòi đủ đường, công nhân giữ sổ để chờ

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu lao động, mỗi năm có trên 100.000 người kết thúc hợp đồng lao động. Đáng chú ý, nhiều người ý thức được điểm bất lợi khi rút BHXH 1 lần nên giữ sổ chờ quay lại thị trường lao động để đóng tiếp.