Tới dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đồng chí Đỗ Thị Hương Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác Thi đua khen thưởng của 08 Công đoàn thành viên trong Cụm Thi đua số 2.
Theo đánh giá, dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến mọi hoạt động chung của xã hội, nhưng các đơn vị trong Cụm đã nỗ lực phát động toàn thể công nhân viên chức lao động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn đề ra; tập trung cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”; Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp Công đoàn; kết quả hoạt động tháng Công nhân gắn với các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”,... đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua trong 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó có thực hiện tốt thi đua đợt 2 từ 1.7 đến 31.12 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Tổ chức thi đua kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2.9.1945- 2.9.2020); Thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong tình hình mới.