Cụm thi đua LĐLĐ khu vực Bắc Trung Bộ: Phấn đấu mang lại nhiều "lợi ích bổ sung" cho đoàn viên

HƯNG THƠ |

Chiều 2.8, tại LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2018, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt được nhiều thành tích. LĐLĐ Thanh Hóa có 2.315 sáng kiến kinh nghiệm được cấp ngành công nhận; 5 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012–2017 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An; LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh có 1.070  công trình, sản phẩm, phần việc đăng ký công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tổng trị giá công trình gần 60 tỉ đồng;

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình có 2.300 đề tài, sáng kiến được thực hiện, làm lợi trên gần 20 tỉ đồng; LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã thực hiện 47 công trình sản phẩm chào mừng đại hội CĐ các cấp trị giá gần 10 tỉ đồng; LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành về việc phát động thi đua yêu nước trong CNVC LĐ và các cấp CĐ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV…

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hưng Thơ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn. Đặc biệt, LĐLĐ các tỉnh đã chú trọng về tham gia thực hiện quy chế dân chủ; công tác kiểm tra giám sát của tổ chức công đoàn; công tác tuyên truyền giáo dục, hoạt động nữ công; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS...

Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - trưởng cụm thi đua khai mạc hội nghị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - Trưởng cụm thi đua khai mạc hội nghị. Ảnh: Hưng Thơ.

Dù gặt hái được những thành công, vẫn còn một số khó khăn như phong trào thi đua trong khu vực doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được các cấp chính quyền và công đoàn quan tâm. Phong trào thi đua “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” chưa nhận được nhiều sự quan tâm phối hợp của chuyên môn, người sử dụng lao động.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh đã trình bày một số khó khăn trong quá trình hoạt động. Qua đó, có nhiều ý kiến, đề xuất lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công đoàn tại các đơn vị đang thiếu...

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban QHLĐ Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban QHLĐ Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao thành tích mà cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu yêu cầu thời gian tới, LĐLĐ các tỉnh cần có kế hoạch tập trung tổ chức các hoạt động hướng đến Đại hội Công đoàn XII...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị, từ nay đến cuối năm, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ phải nỗ lực, đặt ra mục tiêu: Phấn đấu không có đoàn viên công đoàn nào bị nợ lương; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động; các cấp công đoàn phải mang lại "lợi ích bổ sung" cho đoàn viên công đoàn; phát động phong trào mỗi đoàn viên công đoàn làm một việc tốt về chuyên môn để chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, ngoài các vấn đề mà cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ trước đó đã cam kết, ngoài quyền lợi mà người lao động được hưởng theo quy định, các LĐLĐ phải suy nghĩ, tìm cách làm hay để mang lại lợi ích bổ sung đoàn viên công đoàn. Đối với những kiến nghị, đồng chí Trần Thanh Hải nói rằng sẽ xem xét, từ đó sẽ có hướng giải quyết hợp lý. 

Lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh thuộc cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ ký cam kết. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh thuộc cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ ký cam kết. Ảnh: Hưng Thơ.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã ký cam kết thực hiện 4 mục tiêu mà đồng chí Trần Thanh Hải đề xuất.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Xuân Thanh |

Ngày 2.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách”, thời gian vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra.

Sơn La: LĐLĐ huyện Mường La phối hợp tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ

Nguyễn Văn Tuấn |

Ngày 1.8, theo LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện Mường La phối hợp với Trung tâm VHTT huyện tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ mở rộng năm 2018.

LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ người dân Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức bị ảnh hưởng mưa lũ

Xuân Trường |

Đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội do các đồng chí Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Xuân Thanh |

Ngày 2.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách”, thời gian vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra.

Sơn La: LĐLĐ huyện Mường La phối hợp tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ

Nguyễn Văn Tuấn |

Ngày 1.8, theo LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện Mường La phối hợp với Trung tâm VHTT huyện tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ mở rộng năm 2018.

LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ người dân Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức bị ảnh hưởng mưa lũ

Xuân Trường |

Đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội do các đồng chí Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức.