Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Nam sông Hậu: Phát triển trên 21.000 đoàn viên mới, thành lập 104 CĐCS

HOÀNG TÂN |

Ngày 7.2 tại tỉnh Hậu Giang, Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Nam Sông Hậu (gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang tổ chức tổng kết thi đua năm 2017 và thông qua kế hoạch giao ước thi đua năm 2018).

Năm 2017, LĐLĐ các tỉnh Nam sông Hậu triển khai nhiều nội dung, phương thức hoạt động CĐ đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong cụm; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua.

Trong năm, LĐLĐ các tỉnh hướng dẫn CĐCS thương lượng, ký kết, triển khai thực hiện TƯLĐTT đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, có 449/522 DN có tổ chức Công đoàn đã ký kết TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 86,01%; 500/586 DN các bản TƯLĐTT đều có từ hai nội dung trở lên có lợi hơn cho CNLĐ so với quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ đã vận động quỹ “MÂCĐ” được gần 23 tỉ đồng. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 581 căn nhà cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn nhà xây dựng mới được hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng; sửa chữa được hỗ trợ từ 15 đến 20 triệu đồng… Trong năm, LĐLĐ 6 tỉnh đã phát triển mới 21.106 đoàn viên (ĐV) đạt tỷ lệ 134,06% so với kế hoạch đề ra, nâng tổng số ĐV trong cụm lên 339.993; thành lập mới 104 CĐCS có từ 20 lao động trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam; đã biểu dương những thành tích đạt được của LĐLĐ các tỉnh. Thông qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình mới, có sức lan tỏa trong cụm. Thời gian tới, đồng chí đề nghị LĐLĐ các tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV và NLĐ đặc biệt là chăm lo Tết sắp tới; Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động CĐ phù hợp với yêu cầu hiện nay; tập trung chỉ đạo Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội CĐ cấp tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…

Hội nghị thống nhất đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng cờ dẫn đầu Cụm thi đua cho LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ 2 tỉnh Hậu Giang, An Giang. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.

HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.