Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Nỗ lực vì người lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 24.6, Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã được diễn ra tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo LĐLĐ 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và đại diện lãnh đạo tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hội nghị nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm.

Ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn
Ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ vẫn giữ được sự ổn định, nhờ sự đóng góp quan trọng của lực lượng công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tỉnh; thể hiện vai trò, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hàng ngàn suất quà với tổng giá trị 33.572 tỉ đồng, sửa chữa 8 nhà, làm mới 30 nhà "mái ấm công đoàn".

Trong "Tháng công nhân", LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ 799 đoàn viên, người lao động, 2 trạm bảo vệ rừng, 21 cháu là con của CNLĐ; thăm hỏi, hỗ trợ 520 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 260 triệu đồng; hỗ trợ 248 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 số tiền 249 triệu đồng; thăm 2 CĐCS trạm bảo vệ rừng ở vùng sâu, vùng xa;thăm 15 CNLĐ bị tai nạn lao động số tiền 23 triệu đồng....

Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Đài PT-TH Quảng Bình tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, "Tháng Công nhân" năm 2022 với hình thức đối thoại trực tiếp với người lao động; các cấp công đoàn tổ chức tổ chức 616 cuộc tuyên truyền, phổ biến, học tập quán triệt, nghị quyết, chế độ, chính sách... với trên 30.550 lượt đoàn viên, người lao động; có trên 30.670 đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao tại cơ quan, đơn vị...

Về phía cụm thi đua, đã đạt được nhiều thành tích quan trọng với chủ đề năm 2022 “chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, các cấp công đoàn của 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu đạt 100% trở lên và 10 chỉ tiêu đang thực hiện.

Các cấp công đoàn 6 tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, góp ý, bổ sung, sửa đổi các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn
Bà Trần Thị Thanh Hà - Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Hà - Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận những kết quả mà cụm LĐLĐ Bắc Trung Bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các LĐLĐ thuộc cụm tiếp tục đẩy mạnh, phát huy những thành quả đã đạt được và hạn chế những thiếu sót trong 6 tháng cuối năm.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khích lệ đoàn viên thi đua vươn lên sau đại dịch

Phương Linh |

Khác với những năm trước, năm 2022 tinh thần Tháng Công nhân được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận lan tỏa đến từng cơ sở. Với mục tiêu mỗi cơ sở một hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động đã góp phần khơi dậy phong trào vì người lao động và người lao động cũng thi đua mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cùng phục hồi sau dịch bệnh.

Công đoàn động viên công nhân khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động

Hà Anh |

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông - Vận tải Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn trong ngành đã luôn tích cực, chủ động phối hợp tốt với cơ quan quản lý đồng cấp tập trung động viên đoàn viên, công nhân khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.  

Phong trào thi đua của những người đi tìm lửa

Lưu Quỳnh Điệp |

Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động trong 5 năm qua đã thu được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khích lệ đoàn viên thi đua vươn lên sau đại dịch

Phương Linh |

Khác với những năm trước, năm 2022 tinh thần Tháng Công nhân được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận lan tỏa đến từng cơ sở. Với mục tiêu mỗi cơ sở một hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động đã góp phần khơi dậy phong trào vì người lao động và người lao động cũng thi đua mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cùng phục hồi sau dịch bệnh.

Công đoàn động viên công nhân khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động

Hà Anh |

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông - Vận tải Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn trong ngành đã luôn tích cực, chủ động phối hợp tốt với cơ quan quản lý đồng cấp tập trung động viên đoàn viên, công nhân khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.  

Phong trào thi đua của những người đi tìm lửa

Lưu Quỳnh Điệp |

Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động trong 5 năm qua đã thu được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và phát triển kinh tế xã hội đất nước.