Nhiều chỉ tiêu đạt rất cao
Một trong những nội dung đáng chú ý mà các cấp công đoàn trong khu vực 12 tỉnh ĐBSCL trong năm qua là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.
Báo cáo tại hội nghị, Cụm 12 LĐLĐ các tỉnh ĐBSCL cho thấy, trong năm 2019, phát triển trên 81.000 đoàn viên công đoàn, đạt trên 200% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao (đây được xem là tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay), nâng tổng số đoàn viên công đoàn trong khu vực lên con số trên 1 triệu đoàn viên công đoàn. Trong đó đáng kể nhất là LĐLĐ Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long…
Song song đó, công tác thành lập CĐCS, nhất là CĐCS khu vực ngoài nhà nước được đặc biệt chú ý. Cụ thể, các tỉnh đã thành lập mới 239 CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đạt 150%.
Thực hiện chương trình nhà ở mái ấm công đoàn các tỉnh đều duy trì và triển khai thực hiện rất tốt theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các tỉnh đã quyết định hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 851 căn cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở mỗi căn được hỗ trợ từ 40 đến 50 triệu đồng đạt tỉ lệ 205% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao.
Ngoài ra các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động được chú ý. Các chương trình “Tết sum vầy”, “ Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên” được thực hiện tốt. Công tác tổ chức CĐ, tài chính, kiểm tra cũng được thường xuyên thực hiện tốt.
Nhiều ý kiến tâm huyết
Phó chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang chia sẻ với hội nghị về công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động. Trong đó, LĐLĐ An Giang đã tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ cho công nhân tại khu công nghiệp; công đoàn cũng tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới bằng việc làm thiết thực: thắp sáng cầu, đường, nông thôn…
Chủ tịch LĐLĐ Long An Nguyễn Văn Quí chia sẻ với vai trò tỉnh có nhiều công nhân lao động nhất cụm. Ông Quí cho rằng, nhiều CNVCLĐ trong điều kiện biên chế, con người vẫn như nhau là điều mà các cán bộ công đoàn hết sức tích cực tham gia. Nói về chăm lo đời sống công nhân, ông nhận định: “Công đoàn thật sự là cầu nói giữa chính quyền với người lao động. Khi cầu nối này được vững chắc, tạo niềm tin giữa chính quyền với người lao động và ngược lại thì tổ chức công đoàn được cả hai tin tưởng”.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng Cụm 12 tỉnh ĐBSCL có vai trò rất quan trọng. Trong năm 2019 đã đạt được những thành tích khá cao, nhất là phát triển đoàn viên và chăm lo đời sống vật chất, tin thần cho NLĐ.
Với vai trò được Tổng LĐLĐ Việt Nam phân công chỉ đạo, theo dõi Cụm, đồng chí Nguyễn Minh Dũng cho rằng các LĐLĐ trong cụm vào năm tới cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong hoạt động của mình. Thực hiện tốt Nghị quyết công đoàn, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ; cụ thể hóa các chỉ tiêu, đã được xây dựng.