Cụm thi đua Bắc Trung Bộ: Tặng hàng trăm nghìn suất quà cho công nhân

QUÁCH DU - TRẦN TUẤN |

THANH HOÁ - Ngày 4.12, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua năm 2021, triển khai phương hướng kế hoạch năm 2022. Hội nghị được trực tuyến tại 6 điểm cầu ở các tỉnh.

Hàng trăm nghìn suất quà đến với công nhân

Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. 5 điểm cầu còn lại, có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Ban thường vụ LĐLĐ các tỉnh.

Hội nghị Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tại điểm cầu Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Hội nghị Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tại điểm cầu Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Theo Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ, toàn cụm có 6 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của công nhân lao động. Tuy nhiên, với nhiều cách làm mới, các cấp công đoàn trong cụm đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể như tổ chức Chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương” cho công nhân lao động với tinh thần không để người lao động không có Tết. Qua đó, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ thăm và tặng hơn 280.000 suất quà cho công nhân, với tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 225 nhà “Mái ấm Công đoàn” với trị giá gần 7,5 tỉ đồng. Trong “Tháng Công nhân năm 2021, các cấp Công đoàn trong Cụm đã trao gần 22.000 suất quà trị giá hơn 12 tỉ đồng.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa báo cáo các hoạt động công đoàn trong năm qua. Ảnh: Q.D
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa báo cáo các hoạt động công đoàn trong năm qua. Ảnh: Q.D

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” triển khai có hiệu quả. Đến nay, các cấp công đoàn của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã ký kết được gần 300 bản thỏa thuận, tạo điều kiện cho trên 480.000 đoàn viên, người lao động được hưởng thụ các chính sách ưu đãi, với tổng số tiền hưởng lợi gần 62 tỉ đồng/năm.

Đặc biệt, Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và cuộc thi “Công nhân lao động sáng suốt lựa chọn người tài đức để xây dựng đất nước” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Kết quả, LĐLĐ tỉnh Nghệ An dẫn đầu cả nước với 30.541 sáng kiến, Thanh Hóa đứng thứ hai với 30.257 sáng kiến, Hà Tĩnh xếp thứ tư với 20.449 sáng kiến.

Tiếp tục nỗ lực, hỗ trợ công nhân

Phát biểu tại hội nghị, đại diện LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ cho biết, bên cạnh những nỗ lực và kết quả đã đạt được, trong năm qua, các cấp công đoàn 6 tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do dịch bệnh COVID-19, số lượng công nhân trở về quê khá lớn, trong khi đó, nguồn kinh phí hoạt động có phần chưa đáp ứng đủ.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D

Do đó, đại diện LĐLĐ các tỉnh cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, cụ thể hóa một số giải pháp về thu chi kinh phí công đoàn, tăng cường phân cấp thu chi tài chính công đoàn cho LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương; xem xét các chính sách hỗ trợ các trường nghề, hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp.

Đánh giá toàn diện tình hình việc làm, đời sống của công nhân lao động từ vùng dịch trở về quê, từ đó có kế hoạch hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm. Vì đây là vấn đề lớn mà các tỉnh Bắc Trung Bộ đang trải qua.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà các cấp công đoàn trong Cụm 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã đạt được. Đặc biệt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

Hội nghị cụm thi đua tại điểm cầu Hà Tĩnh. Ảnh: T.T
Hội nghị cụm thi đua tại điểm cầu Hà Tĩnh. Ảnh: T.T

“Tới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ thành lập các đoàn công tác để đánh giá lại toàn bộ công tác công đoàn ở các tỉnh, những vẫn đề đã đạt được, những vẫn đề chưa. Từ đó có cái nhìn toàn diện, hướng tới chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động trên phạm vi rộng khắp” - ông Phan Văn Anh chia sẻ.

Cũng theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện nay một số quyết định, chính sách đang được Tổng LĐLĐ Việt Nam điều chỉnh, sửa đổi để làm sao phù hợp nhất trong tình hình mới và có những điểm rất cụ thể để các cấp công đoàn ở các tỉnh triển khai kịp thời và hiệu quả hơn.

Kết thúc hội nghị, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh (Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021) đã bàn giao Cụm trưởng Cụm thị đua năm 2022 cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Cụm phó Cụm thi đua cho LĐLĐ tỉnh Quảng Bình.

QUÁCH DU - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Gắn biển công trình thi đua trị giá hơn 155 tỉ đồng

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ Thành phố và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã gắn biển công trình hưởng ứng phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Bình Định: Cụm thi đua số 3 thành lập 9 Công đoàn cơ sở mới

Tường Minh |

BÌNH ĐỊNH - Trong năm 2021, Cụm thi đua số 3 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã thànhn lập được 9 Công đoàn cơ sở mới với 989 đoàn viên.

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

THANH THỦY |

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng 9.7, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

TPHCM: Gắn biển công trình thi đua trị giá hơn 155 tỉ đồng

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ Thành phố và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã gắn biển công trình hưởng ứng phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Bình Định: Cụm thi đua số 3 thành lập 9 Công đoàn cơ sở mới

Tường Minh |

BÌNH ĐỊNH - Trong năm 2021, Cụm thi đua số 3 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã thànhn lập được 9 Công đoàn cơ sở mới với 989 đoàn viên.

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

THANH THỦY |

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng 9.7, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.