Cụm 12 tỉnh ĐBSCL có trên 54.700 lượt dự thi “Gửi niềm tin, trao hy vọng”

PHƯƠNG ANH |

Tính đến 7 giờ ngày 20.11, Cụm thi đua 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã có trên 41.000 lượt đăng ký với trên 54.700 lượt thi.

Trong đó, Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đứng nhất Cụm với hơn 11.700 người đăng ký, hơn 14.700 lượt người dự thi. Công đoàn Sóc Trăng đứng thứ hai với hơn 6.200 người đăng ký, có hơn 8.500 lượt người dự thi và Công đoàn Tiền Giang đứng thứ 3 với hơn 5.400 người đăng ký có 7.400 lượt người dự thi.

Đến hiện tại, đợt 1, Công đoàn Đồng Tháp đứng thứ 7 cả nước, Sóc Trăng đứng thứ 22 cả nước, Tiền Giang đứng thứ 25 cả nước.

Để triển khai kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nhiều địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Như tại Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, ngoài việc triển khai bằng văn bản đến Các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, các Công đoàn cơ sở trực thuộc yêu cầu các đơn vị triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao hy vọng".

Để đảm bảo sức lan tỏa, mỗi đơn vị phấn đấu có từ 30% trở lên đoàn viên, CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 100% cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi.

Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đăng tải thông tin về cuộc thi trên trang Fanpage  của đơn vị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng.
Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đăng tải thông tin về cuộc thi trên trang Fanpage của đơn vị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Ngoài ra, Công đoàn tỉnh Sóc Trăng còn đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo, YouTube Công đoàn Sóc Trăng, xây dựng video hướng dẫn để vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, góp phần vào thành công chung của cuộc thi và chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao hy vọng” được Tổng LĐLĐVN phát động được xem là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 13.11.2023 đến ngày 26.11.2023.

Sau phát động cuộc thi đợt 1, cả nước có hơn 366.000 người đăng ký với 494.635 lượt người dự thi.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó thiếu cát cho các dự án cao tốc tại ĐBSCL

TẠ QUANG |

Trong hai ngày 16 - 17.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1) thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Diễn đàn logistics Việt Nam 2023 mở thêm cơ hội cho vùng ĐBSCL

Phong Linh |

UBND TP Cần Thơ đã có kế hoạch phối hợp tổ chức Diễn đàn logistics Việt Nam 2023 trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương.

Khai thác tài nguyên bản địa gắn với phát triển kinh tế du lịch ĐBSCL

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

ĐBSCL không chỉ biết đến là vựa lúa, vựa trái cây của cả nước mà còn là một trong những vùng trọng điểm về du lịch. Nhờ hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng đồng bằng, biển đảo, sông nước, cây trái bốn mùa trĩu quả và lễ hội dân gian truyền thống mang bản sắc văn hóa độc đáo đã tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đất chín rồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Cử tri đóng góp cho Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Xuyên Đông |

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được đưa ra bàn luận. Cử tri có nhiều đóng góp cho dự thảo luật này.

Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.

Nguyên nhân sạt lở ở Cần Thơ ngày càng gia tăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Nguyễn Quí Ninh – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ – cho biết, nguyên nhân tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động của con người cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Địa phương đầu tiên chốt lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2024

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên đã công bố lịch, phương án thi lớp 10 năm 2024.

Gỡ khó thiếu cát cho các dự án cao tốc tại ĐBSCL

TẠ QUANG |

Trong hai ngày 16 - 17.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1) thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Diễn đàn logistics Việt Nam 2023 mở thêm cơ hội cho vùng ĐBSCL

Phong Linh |

UBND TP Cần Thơ đã có kế hoạch phối hợp tổ chức Diễn đàn logistics Việt Nam 2023 trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương.

Khai thác tài nguyên bản địa gắn với phát triển kinh tế du lịch ĐBSCL

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

ĐBSCL không chỉ biết đến là vựa lúa, vựa trái cây của cả nước mà còn là một trong những vùng trọng điểm về du lịch. Nhờ hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng đồng bằng, biển đảo, sông nước, cây trái bốn mùa trĩu quả và lễ hội dân gian truyền thống mang bản sắc văn hóa độc đáo đã tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đất chín rồng.