Phát triển đoàn viên ở các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội:

Cụ thể hoá công tác phối hợp

Linh Nguyên |

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) vốn là nhiệm vụ sống còn của tổ chức CĐ. Với không ít khó khăn hiện nay, công tác này đòi hỏi nỗ lực, sự sáng tạo của mỗi cán bộ CĐ. CĐ các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN-CX) Hà Nội đã tìm ra những giải pháp phù hợp.

Còn một số NLĐ không muốn vào tổ chức CĐ

Hiện trong các KCN-CX Hà Nội, các doanh nghiệp (DN) lớn, dễ vận động thì đã thành lập CĐCS trong những năm qua. Còn lại những DN vừa và nhỏ lại gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh (SXKD) và chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức CĐ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các KCN -CX Hà Nội cho biết thêm, một nguyên nhân không kém phần quan trọng là nhận thức chưa đầy đủ của một số chủ DN không muốn thành lập tổ chức CĐ trong DN. Vì họ cho rằng, nếu thành lập CĐ trong DN, người lao động (NLĐ) sẽ luôn đòi hỏi về quyền lợi. Một số NLĐ không muốn vào tổ chức CĐ vì họ xác định không làm việc lâu dài tại DN và vào CĐ phải mất thêm một khoản phí CĐ.

Trong lúc đó, có những DN SXKD gặp khó khăn phải cắt giảm lao động hoặc cho CNLĐ luân phiên nghỉ chờ việc; một số DN đầu tư công nghệ mới nên không tuyển dụng thêm lao động. Đây cũng là một khó khăn cho công tác phát triển đoàn viên.

Qua thực tiễn cho thấy, Nhà nước chưa có chế tài đủ mạnh đối với những DN không chấp hành Điều 189, Bộ luật LĐ năm 2012; cơ chế, chính sách của Nhà nước còn những bất cập, chưa đồng bộ.

Những khó khăn trên không chỉ diễn ra ở các KCN-CX Hà Nội mà còn có ở những nơi khác. Vấn đề là mỗi nơi tìm ra giải pháp xử lý khó khăn một cách hiệu quả.

Phải làm cho công nhân lao động yên tâm, gắn bó lâu dài

Để đạt kết quả như mong muốn trong phát triển đoàn viên, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát DN trong các KCN-CX, nhất là các DN có vốn đầu tư nước ngoài, tiến hành đánh giá phân loại các DN đủ điều kiện thành lập CĐ theo quy định để tập trung tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đặc biệt, CĐ các KCN-CX xây dựng và ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội và LĐLĐ các quận, huyện nơi có KCN đóng trên địa bàn. Công tác phối hợp được cụ thể hoá bằng hoạt động cùng Ban quản lý tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật LĐ tại các DN. Đối với DN chưa có tổ chức CĐ thì thông qua đó, đoàn kiểm tra kiến nghị với chủ DN thành lập CĐ theo quy định. Những chủ DN chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức CĐ, cán bộ CĐ kiên trì vận động để NLĐ và người sử dụng lao động hiểu rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐVN, để từ đó thành lập tổ chức CĐCS và phát triển đoàn viên.

Theo ông Đinh Quốc Toản, một giải pháp nữa là đa dạng hoá phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới cách tiếp cận, nội dung phương thức tuyên truyền và phải tăng cường sự chủ động tham gia của NLĐ trong việc thành lập CĐCS. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách và cán bộ CĐCS cần được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay cũng như giai đoạn tiếp theo.

Ông Toản cũng kiến nghị hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật để bảo vệ cán bộ CĐCS và NLĐ; kiến nghị thành phố Hà Nội xây dựng nhà ở cho công nhân lao động (CNLĐ) thuê hoặc mua theo mô hình nhà ở cho NLĐ có thu nhập thấp; có nhà trẻ, trường học, trung tâm y tế cho CNLĐ tại các KCN tập trung để CNLĐ yên tâm, gắn bó làm việc lâu dài tại DN.

Hiện CĐ các KCN - CX Hà Nội đang quản lý trực tiếp 302 CĐCS với 137.368 lao động, trong đó 128.767 là đoàn viên CĐ. Riêng năm 2019, CĐ các KCN-CX Hà Nội kết nạp mới 8.695 đoàn viên, đạt 100,40% chỉ tiêu được giao; thành lập 16 CĐCS, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 398 đoàn viên được kết nạp và 1 CĐCS được thành lập theo Điều 17; thành lập 9 CĐCS đối với 9 đơn vị có 25 LĐ trở lên.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Dành nhiều quan tâm, chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn

TRẦN TUẤN |

Chiều 3.3, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ Nữ công công đoàn và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Ban Nữ công Công đoàn Hà Tĩnh đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019 và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để kết quả hoạt động năm 2020 được tốt hơn.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên công đoàn bị cháy nhà

Thùy Trang |

Được sự quan tâm chỉ đạo động viên kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương vừa đến thăm, động viên và trao quà trợ cấp đột xuất trị giá 4.000.000 đồng tới gia đình chị Trịnh Thị Nhung - đoàn viên công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn VITTO-VP.

Công đoàn viên tích cực hiến máu cứu người trong đợt dịch COVID-19

Trần Kiều |

Trong đợt dịch COVID-19 diễn ra, tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện trở nên trầm trọng hơn. Thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, đoàn viên công đoàn và người lao động tại nhiều đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đã tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu cứu người.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Tĩnh: Dành nhiều quan tâm, chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn

TRẦN TUẤN |

Chiều 3.3, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ Nữ công công đoàn và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Ban Nữ công Công đoàn Hà Tĩnh đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019 và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để kết quả hoạt động năm 2020 được tốt hơn.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên công đoàn bị cháy nhà

Thùy Trang |

Được sự quan tâm chỉ đạo động viên kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương vừa đến thăm, động viên và trao quà trợ cấp đột xuất trị giá 4.000.000 đồng tới gia đình chị Trịnh Thị Nhung - đoàn viên công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn VITTO-VP.

Công đoàn viên tích cực hiến máu cứu người trong đợt dịch COVID-19

Trần Kiều |

Trong đợt dịch COVID-19 diễn ra, tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện trở nên trầm trọng hơn. Thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, đoàn viên công đoàn và người lao động tại nhiều đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đã tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu cứu người.