Cty Zamil Steel Việt Nam: Phải bồi thường vì cho người lao động nghỉ việc trái luật

HÀ ANH CHIẾN |

TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp lao động giữa nguyên đơn là ông Pablo Rosario Rostata (quốc tịch Philippines, ngụ tại TPHCM) và bị đơn là Cty Zamil Steel Việt Nam (KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và tuyên buộc Cty phải bồi thường cho NLĐ hơn 167 triệu đồng vì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật.

Năm 2005, ông Pablo và Cty Zamil Steel Việt Nam có ký HĐLĐ xác định thời hạn 3 năm với công việc là giám sát xây dựng, mức lương 1.200 USD/tháng cộng thêm 300 USD/tháng tiền phụ cấp nhà ở. Sau khi hợp đồng trên hết hạn, Cty đã ký tiếp với ông Pablo một HĐLĐ xác định thời hạn trong 3 năm nữa.

Công việc của ông phụ trách quản lý, điều hành dự án với mức lương 1.950 USD/tháng, sau đó mức lương được nâng lên 2.100 USD/tháng. Ngoài ra, ông còn được nhận tiền phụ cấp nhà ở 525 USD/tháng, chi phí sinh hoạt 250 USD/tháng.

Nhưng bất ngờ, đầu tháng 10.2009, ông Pablo nhận được quyết định cho thôi việc, lý do là “ông Pablo không có giấy phép lao động cho NLĐ là người nước ngoài, không sẵn lòng làm việc mới được giao, gây ra không khí làm việc không tốt trong văn phòng”.

Ông Pablo cho rằng, việc Cty ra quyết định cho thôi việc trên là trái pháp luật nên ông đã tìm tới Trung tâm Tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để nhờ hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Tại đây, ông đã được Trung tâm Tư vấn pháp luật hỗ trợ các thủ tục để tiến hành khởi kiện Cty ra tòa, yêu cầu Cty phải bồi thường các khoản: Tiền lương trong những ngày không làm việc, bồi thường 2 tháng tiền lương, trợ cấp thôi việc.

Sau đó, ông Pablo tiếp tục có đơn yêu cầu bồi thường bổ sung về tiền nâng lương hằng năm, lãi chậm trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền vé máy bay, tiền phép năm, tiền thưởng hằng năm…

Tại phiên tòa, ông Pablo vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị tòa buộc Cty phải bồi thường cho NLĐ các khoản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ hồ sơ và theo dõi phần tranh luận giữa các bên, tòa quyết định chấp nhận một phần nội dung đơn khởi kiện của ông Pablo và yêu cầu phía bị đơn là Cty phải bồi thường cho NLĐ với tổng số tiền 68.472 USD (tiền những ngày không được làm việc, bồi thường 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, vé máy bay, tiền trợ cấp…).

Tuy nhiên, do trước đây Cty đã thanh toán cho ông Pablo số tiền 60.450 USD nên giờ đây Cty chỉ phải thanh toán hơn 8.000 USD (tính ra tiền Việt Nam là hơn 167 triệu đồng). Ngoài ra, tòa không chấp nhận các khoản còn lại của ông Pablo vì cho rằng không có cơ sở xem xét.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, trong thời gian vừa qua, điểm nhấn trong công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên (ĐV) và NLĐ là hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp luật thông qua hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh, văn phòng tư vấn pháp luật ở cấp huyện và các điểm hỗ trợ công nhân tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ; hỗ trợ pháp lý cho hơn 6.000 NLĐ được bồi thường với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp luật cho ĐV và NLĐ đã khẳng định vai trò của tổ chức CĐ với phương châm gần gũi, sâu sát, sẵn sàng phục vụ của đội ngũ luật sư, tư vấn viên và cán bộ CĐ các cấp đã xây dựng được lòng tin vững chắc của ĐV và NLĐ vào tổ chức CĐ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.