Cty vận hành xe buýt Đà Nẵng: Nợ BHXH tiền tỉ, người lao động bức xúc

THUỲ TRANG - BẢO TRUNG |

Chậm trả lương, nợ bảo hiểm xã hội là điều đang diễn ra với hơn 300 lao động tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng - khiến những tài xế, nhân viên bức xúc.

Nợ BHXH tiền tỉ, người lao động mệt mỏi

Giữa tháng 11 vừa qua, một số lao động tại Công ty Quảng An 1 tại Đà Nẵng phản ánh, doanh nghiệp (DN) này chậm trả lương cho nhân viên, nhiều chế độ bảo hiểm cũng bị bỏ lơ.

“Lương từ tháng 9 thì đến cuối tháng 10 mới trả cho người lao động. DN khi ký kết hợp đồng ghi rõ là nhận lương ngày 15 hàng tháng nhưng gần như chẳng bao giờ chúng tôi được nhận đúng ngày. Sự việc đã diễn ra nhiều lần, DN từng bị cơ quan chức năng mời họp, yêu cầu và ký cam kết nhưng đâu cũng vào đó” - anh B, một người lao động xin giấu tên, kể.

BHXH quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, không chỉ chậm trả lương, Công ty Quảng An đang nợ 2,4 tỉ đồng tiền BHXH của hơn 300 lao động. Đáng nói, nhiều lao động tại đây đã nghỉ việc từ 6 đến 12 tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết BHXH.

Anh Nguyễn C - một tài xế từng làm việc tại Công ty Quảng An - cho hay: “Tôi nghỉ việc từ năm 2018 nhưng phía DN hẹn đi hẹn lại về thời gian trả sổ BHXH. Trong khi đó, nhiều anh em tài xế làm việc tại đây đều hy vọng có chỗ làm ổn định, thu nhập ổn định chứ không phải rong ruổi chạy xe khách, xe tải đường dài. Nhưng rốt cuộc, tôi và nhiều người không chịu được cách làm việc với công ty nên đành nghỉ. Một DN vận tải hành khách công cộng cho thành phố mà còn như vậy thì nói gì đến các DN khác đảm bảo được cho người lao động”.

Thành phố tìm cách trả nợ thay, DN trây ỳ

Ông Văn Phú Long - Giám đốc BHXH quận Hải Châu - cho biết, việc nợ đọng BHXH của Công ty Quảng An đã kéo dài từ nhiều năm nay. Tính đến tháng 3.2019, DN này nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ) với số tiền 6,2 tỉ đồng, thời gian nợ là 18 tháng.

Trong năm 2017, 2018, BHXH thành phố đã tiến hành thanh tra, xử phạt đơn vị này nhiều lần nhưng mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hồi đầu năm 2019, phía Cty Quảng An xác nhận số nợ trên và cho biết do khó khăn về tài chính. Đồng thời, công ty này cam kết uỷ quyền cho Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng Đà Nẵng chuyển số tiền nợ của công ty cho BHXH thành phố khi được thành phố phê duyệt cũng như thanh toán kinh phí phát sinh do việc vận hành 5 tuyến buýt trợ giá năm 2018.

UBND Đà Nẵng sau đó đã thống nhất với phương án trên nhằm “giải nguy” cho người lao động và cả DN, bởi số nợ này càng kéo dài, DN sẽ bị phạt cao hơn và ảnh hưởng đến hàng trăm lao động.

Tuy nhiên, ông Long nói rằng: “Hiện đến đầu tháng 11.2019, Công ty Quảng An 1 đang còn khoản nợ BHXH hơn 2,4 tỉ đồng. Trong khi đó, thực chất việc thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị này đã không còn hiệu quả. Có lúc, BHXH quận gọi điện hối thúc hàng ngày nhưng lãnh đạo đơn vị vẫn cố tình trây ỳ, không thanh toán”.

Được biết, từ năm 2016, Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng là đơn vị vận hành nhiều tuyến xe buýt tại Đà Nẵng. Thế nhưng, cuối năm 2017, hàng loạt tài xế tại đây đã đình công do DN nợ tiền lương. Sự việc đã khiến giao thông công cộng thành phố bị đình trệ, cơ quan chức năng phải vào cuộc để đối thoại với người lao động.

Sở Giao thông Vận tải thời điểm đó cho hay, sẽ có giải pháp về nguồn tiền lương cho người lao động nhưng đến nay lại xảy ra vấn đề nợ đọng BHXH. Mặc dù Đà Nẵng có thể linh động giải quyết số tiền nợ BHXH đó nhưng cũng không thể “che chở” mãi được. Bởi trong trường hợp DN vẫn kéo dài thời gian trả nợ BHXH, tiền lãi hàng tháng sẽ gia tăng.

“Nếu tình trạng trên kéo dài, tòa sẽ đề xuất hướng xử lý hình sự. Dù việc lôi nhau ra tòa là điều không ai mong muốn nhưng vì quyền lợi của người lao động và phía BHXH nên buộc phải làm” - ông Long nói.

THUỲ TRANG - BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 13.300 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

HÀ NGUYÊN |

Theo BHXH TP.Hà Nội, đến hết tháng 10.2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên địa bàn TP.Hà Nội là 1.907,3 tỉ đồng, chiếm 4,4% kế hoạch thu. Trong đó, có 500 doanh nghiệp (DN) điển hình nợ BHXH lớn từ 6 đến 24 tháng đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của 13.346 lao động với số tiền hơn 274 tỉ đồng.

Kiên quyết xử lý 5 doanh nghiệp nợ BHXH trên 77 tỉ đồng

HÀ ANH |

BHXH TP.Hà Nội vừa làm việc với 5 doanh nghiệp (DN) nợ BHXH lên tới trên 77 tỉ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 400 lao động (LĐ). Tại buổi làm việc, BHXH TP.Hà Nội đã yêu cầu trước ngày 8.11, các DN này phải có văn bản cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và phải đóng trước đối với những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, những lao động thôi việc để giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Đây sẽ là căn cứ để liên ngành xem xét có nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý hình sự hay không?

Hà Nội: Cty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment nợ BHXH lớn nhất

HÀ ANH |

Theo BHXH TP.Hà Nội, tính đến hết tháng 9.2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên địa bàn thành phố là 1.989,4 tỉ đồng.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Hơn 13.300 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

HÀ NGUYÊN |

Theo BHXH TP.Hà Nội, đến hết tháng 10.2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên địa bàn TP.Hà Nội là 1.907,3 tỉ đồng, chiếm 4,4% kế hoạch thu. Trong đó, có 500 doanh nghiệp (DN) điển hình nợ BHXH lớn từ 6 đến 24 tháng đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của 13.346 lao động với số tiền hơn 274 tỉ đồng.

Kiên quyết xử lý 5 doanh nghiệp nợ BHXH trên 77 tỉ đồng

HÀ ANH |

BHXH TP.Hà Nội vừa làm việc với 5 doanh nghiệp (DN) nợ BHXH lên tới trên 77 tỉ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 400 lao động (LĐ). Tại buổi làm việc, BHXH TP.Hà Nội đã yêu cầu trước ngày 8.11, các DN này phải có văn bản cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và phải đóng trước đối với những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, những lao động thôi việc để giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Đây sẽ là căn cứ để liên ngành xem xét có nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý hình sự hay không?

Hà Nội: Cty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment nợ BHXH lớn nhất

HÀ ANH |

Theo BHXH TP.Hà Nội, tính đến hết tháng 9.2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên địa bàn thành phố là 1.989,4 tỉ đồng.